City Tower tri ân khách hàng

Vào ngày 18/12/2016 tới, tại Trung tâm Hội nghị Hồng Phú Thảo, Số 333 Đại lộ Bình Dương, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương sẽ diễn ra sự kiện Tri ân khách hàng đã sở hữu căn hộ tại City Tower và những khách hàng đang quan tâm tới dự án.

Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được tham gia chương trình ưu đãi hấp dẫn “Ngày hội nhận quà trang trí nhà miễn phí”.

Theo như chương trình, trong ngày 18/12/2016, khách hàng đến tham dự sự kiện sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn để sở hữu các giải thưởng hấp dẫn như: bộ ấm trà bằng sứ cao cấp, bàn ủi Phillips, bếp hồng ngoại Sunhouse,… Đặc biệt, khách hàng sở hữu căn hộ City Tower trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận 01 chỉ vàng và tặng gói thiết kế nội thất do LinkHome tài trợ.

City Tower tri ân khách hàng - ảnh 1

Thêm vào đó, để chào mừng năm mới, từ ngày 18/12/2016 – 15/01/2017, những khách hàng cũ giới thiệu người thân hoặc bạn bè mua căn hộ tại dự án City Tower sẽ được tặng 02 chỉ vàng.

Citadines & City Tower là Khu phức hợp 4 sao dành cho chuyên gia đầu tiên và duy nhất tại Bình Dương. Trong đó, toà tháp Citadines Apart’ Hotel là căn hộ dịch vụ cho thuê chuẩn 4 sao do The Ascott Limited (Ascott) đầu tư và toà tháp City Tower là căn hộ với những giá trị chuẩn mực được trang bị nội thất thông minh do Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O) là đơn vị phát triển dự án. City Tower chính là tâm huyết của N.H.O về một môi trường sống tiện nghi, đẳng cấp, không gian sống xanh, đầy đủ các tiện ích hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, vị trí trung tâm kết nối giữa Bình Dương với TPHCM hết sức thuận lợi đối với  các chuyên gia nước ngoài, các doanh nhân làm việc tại các khu công nghiệp VSIP tại Bình Dương. Ở City Tower, các cư dân tương lai sẽ được trải nghiệm căn hộ chất lượng cao với đầy đủ tiện ích nội khu như đường chạy bộ, hồ bơi khoáng mặn, vườn BBQ, trường mẫu giáo, Gym, spa và nhiều hơn thế nữa.

Tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương – tuyến đường huyết mạch kết nối Thành phố mới Bình Dương với TPHCM, City Tower có vị trí đắc địa khi chỉ từ 5 – 10 phút di chuyển là các cư dân tương lai có thể thụ hưởng các tiện ích hiện hữu như: liền kề khu công nghiệp VSIP, liền kề sân Golf Sông Bé, liền kề bệnh viện Quốc tế Columbia, cách Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương chỉ 5 phút di chuyển; cách trường Quốc tế Singapore 5 phút; cách Lotte Mart Bình Dương 7 phút, cách BV Quốc tế Miền Đông 5 phút; cách TT Hành chính tỉnh Bình Dương 10 phút, cách BV Quốc tế Hạnh Phúc 10 phút; cách TPHCM 20 phút,….Trong tương lai khi tuyến Metro số 1 được hoàn thành thì việc di chuyển của các cư dân City Tower vào các quận nội thành TPHCM trở nên dễ dàng.

Thêm vào đó, trong thiết kế mỗi căn hộ, phòng khách và bếp được bố trí liên hoàn thoáng mát, đón nắng và gió mát tự nhiên cùng với hệ thống công viên cây xanh nội khu, các cư dân tương lai sẽ được sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên. Dự án đã được Ngân hàng Thế giới (World Bank) trao Chứng chỉ EGDE – một chứng chỉ quy định rất khắt khe về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Cụ thể, với City Tower, mỗi tháng cư dân có thể tiết kiệm được 22% năng lượng điện, 28% lượng nước sinh hoạt và 35% năng lượng không gian sống. Bên cạnh đó, City Tower còn đạt giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương dành cho dự án thỏa mãn những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và đẳng cấp.

Được chính thức được bàn giao vào tháng 1/2017 cùng với mức giá từ 950 triệu/căn, cam kết cho thuê lên đến 15 triệu/tháng, City Tower hứa hẹn là dự án hấp dẫn đầu tư nhất trên thị trường trong phân khúc căn hộ thông minh hiện nay.

Dự án do Công ty Viethome là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền, ADU là đơn vị thiết kế dự án, Handong là đơn vị thi công dự án, Shin Yeong Project Management là đơn vị quản lý dự án.

Nguyên Trang

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.