Làm giàu từ cây đô-la

Giữa đất cà phê Tà Nung, anh Cil Ha Phước chọn hướng đi mới trồng cảnh lá, chuyên dòng cây đô-la cung cấp cành phục vụ cắm hoa. Không chỉ trồng, anh còn tổ chức làm giống, bao tiêu sản phẩm cho nông hộ khác.

Cil Ha Phước trong vườn đô-la
Cil Ha Phước trong vườn đô-la

Đường đi vào khu suối Nước Trong, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt rất khó đi, chiếc xe máy phải cần tay lái vững vàng lắm mới vượt qua được những khúc quanh vốn chuyên dành cho xe máy cày.

Nhưng chỉ đến gần khu vườn xanh một màu bàng bạc, đã ngửi thấy hương tinh dầu nồng nàn trong nắng tháng 5 Tây Nguyên.

Cil Ha Phước, chủ vườn hào hứng giới thiệu vườn đô-la của anh: “Vườn đô-la này em trồng từ hơn 2 năm trước với diện tích ít, giờ mở rộng thêm để đủ lá cung cấp cho thị trường. Hiện ngoài cắt lá từ vườn nhà, em còn thu mua lá của bà con trong xã, mua của cả bà con bên xã Mê Linh, Lâm Hà”.

Có thể nói, Cil Ha Phước hiện là đầu mối thu mua cây đô-la lớn cho bà con vùng Tà Nung và Mê Linh ở lân cận.

Cây đô-la vốn là tên bà con gọi giống cây bạch đàn guinii, một giống bạch đàn có nguồn gốc châu Úc, rất được ưa chuộng trong ngành cắm hoa bởi dáng lá đẹp, màu xanh bạc khá đặc biệt và hương thơm tinh dầu dễ chịu.

Được giới thiệu giống mới, năm 2019 Ha Phước xuống giống 1 sào đô-la và hiện những cây trồng từ giai đoạn ấy đã cao tới 3-4 m. Nhận thấy hiệu quả kinh tế, người nông dân trẻ tiếp tục mở rộng diện tích.

Anh chia sẻ: “Đất này em vốn trồng cà phê, trồng bơ. Nhưng do đất khá dốc, cây cà phê cũng không hiệu quả lắm nên em chuyển dần sang trồng các loài cây lấy lá như đô-la và đang thử nghiệm một số cây khác như tùng lá kiếm”.

Theo Ha Phước, cây đô-la dễ trồng, dễ chăm, giá thị trường cũng khá ổn định, là cây trồng cho bà con thu hoạch hàng tuần, có nguồn thu thường xuyên phục vụ đời sống kinh tế gia đình.

Chỉ với 3 sào đất trồng đô-la, Phước cho biết thu nhập trung bình 150 triệu đồng/năm, cao hơn cà phê nhiều, đồng thời đầu tư ít, chi phí không cao. 

Cil Ha Phước chia sẻ, cây đô-la thường được nhân từ hạt, sau khi cao chừng 30-40 cm thì đưa ra vườn, có cọc cắm để cây không ngã đổ. Chăm tốt, nước tưới đầy đủ thì chỉ 4 tháng là cao ngang đầu người, có thể cho thu hoạch.

Khi cây phân cành, cần ngắt đọt để nuôi cành. Khi cành “đứng đọt”, tức là già, cứng thì có thể thu hoạch. Giá hiện tại từ 80-120 ngàn đồng/kg tùy size, tùy chất lượng, nếu trồng 1 sào cũng có thể cho thu hoạch 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, Ha Phước cũng đánh giá: “Khi thu hoạch phải chú ý chất lượng cành, cành phải già mới cắt sẽ cắm được lâu, màu đẹp, mùi thơm. Nếu cắt cành non, cắm nước sẽ bị gục, chất lượng kém”. Là người thu mua, Ha Phước phân loại rất kỹ, cành đơn được các công ty nước ngoài chuộng, giá cao hơn cành có nhánh. Thị trường phía Bắc ưa cây đô-la lá nhỏ, thị trường phía Nam ưa cây lá lớn, cây lá nhỏ có giá cao hơn cây lá lớn 30 ngàn đồng/kg. Hiện ngoài lượng cành đô-la của vườn nhà, hàng ngày Cil Ha Phước còn thu mua từ 30-50 kg cành đô-la của bà con để cung cấp cho các doanh nghiệp, các cửa hàng cắm hoa. 

Hiện Cil Ha Phước có tới 3 ha đất canh tác do anh mua từ từ, góp dần từ mảnh đất ban đầu. Cil Ha Phước chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với bà con theo công thức: đa canh trên một diện tích đất. Theo Ha Phước, trồng đa cây có hiệu quả hơn độc canh, nhất là bà con Tà Nung thường độc canh cà phê. Theo anh, trồng nhiều loại sẽ mang lại thu nhập an toàn cho người nông dân, cây này không có thu, cây khác sẽ bù đắp. Vì vậy, ngoài trồng đô-la và một số cây lấy lá khác, Ha Phước còn trồng cà phê xen bơ, trồng chuối, trồng khoai môn…, cho thu nhập rất ổn định, không phụ thuộc vào một loại cây nhất định.

Chị Liêng Hót Thái Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Nung nhận xét, Cil Ha Phước là một nông dân rất nhanh nhạy, biết nắm bắt nhanh chóng xu thế của thị trường. Anh còn là nông dân nhiệt tình với cộng đồng, đóng góp kinh phí mở rộng đường vào khu sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con nông dân xung quanh. Làm ăn giỏi, nhiệt tình với bà con, Cil Ha Phước thực sự là một nông dân trẻ xuất sắc của vùng đất Tà Nung.

Theo baolamdong.vn

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.