Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: 'Đà Nẵng là đất lành cho đại bàng về xây tổ'

Dự án chung cư cao cấp cao 28 tầng vừa được một trong những doanh nghiệp top đầu của tỉnh Quảng Bình khởi công xây dựng sáng 20/6 tại phường ven biển Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

“Đà Nẵng được biết đến như là một TP đáng sống nhất trong cả nước, là TP động lực kinh tế của miền Trung, là đất lành chim đậu, là nơi cho đại bàng về xây tổ!” - Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã phát biểu như vậy lễ khởi công dự án chung cư cao cấp The SANG Residence (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) sáng 20/6 với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

{keywords}
Ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ khởi công dự án The SANG Residence tại Đà Nẵng sáng 20/6 (Ảnh: HC)

“Công ty The SANG may mắn, vinh dự được góp phần đầu tư một công trình tầm cỡ trên mảnh đất xinh đẹp này. Với kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và năng lực trong tốp đầu doanh nghiệp ở Quảng Bình, tôi tin tưởng Công ty The SANG sẽ làm tốt công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả nhất. Tôi xin cám ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng và Ngũ Hành Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty The SANG triển khai dự án này!” – Ông Trần Công Thuật nói.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG cho hay, dự án đảm bảo tính pháp lý rõ ràng, đã có đầy đủ các giấy tờ quan trọng nhất để triển khai và đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng ngày 28/5/2020. Đặc biệt, với hệ thống bãi đậu xe thông minh lắp đặt tại hai tầng hầm, đây là dự án chung cư cao cấp có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng, giải quyết một trong những nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của TP.

{keywords}
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: HC)

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận “Công ty The SANG tâm huyết, nỗ lực góp sức trong dự phát triển của TP Đà Nẵng nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng”. Theo bà, dự án The SANG Residence không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân mà còn sẽ góp phần quan trọng phát triển diện mạo khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, góp phần đưa quận Ngũ Hành Sơn trở thành khu đô thị hiện đại ở phía Đông Nam TP.

“Trong thời gian đến, chính quyền địa phương sẽ cùng với các sở, ban, ngành TP tiếp tục đồng hành cùng với Công ty, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Chúng tôi cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý dự án đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thi công dự án theo thiết kế đã được TP phê duyệt, hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả!” – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Hải Châu

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.