"Chủ tịch EVN đã mắc sai lầm trong điều hành"

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là do thua lỗ nặng của tập đoàn này.

"Chủ tịch EVN đã mắc sai lầm trong điều hành"

`TGĐ EVN đã mắc sai lầm trong điều hành`

Ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN do điều hành yếu kém

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2012, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, việc miễn nhiệm chức vụ một cán bộ Đảng là việc làm bình thường của Đảng, Nhà nước.

Riêng đối với trường hợp của ông Đào Văn Hưng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, trong quá trình điều hành tập đoàn EVN đã mắc phải những sai lầm trong điều hành dẫn tới thua lỗ nặng của tập đoàn này trong suốt thời gian dài. Cụ thể, một trong số đó là kết quả sản xuất kinh doanh yếu kém thua lỗ nặng của Công ty Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) dẫn tới việc đơn vị này buộc phải chuyển nhượng sang cho Viettel.

"Đương nhiên đối với những cán bộ chủ chốt, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Đào Văn Hưng sẽ phải được làm rõ. Trách nhiệm của ông Hưng và các cán bộ liên quan tới đâu thì Ban cán sự Đảng Bộ Công thương sẽ họp xem xét để làm rõ" - Bộ trưởng Đam nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1/2 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 199 về việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Đào Văn Hưng. Sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đào Văn Hưng sẽ được điều động về công tác tại Bộ Công thương.

Hiện tại, công việc cụ thể của ông Hưng tại đơn vị mới vẫn chưa được tiết lộ.Chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN tạm thời được giao cho ông Phạm Lê Thanh - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN đảm nhiệm.

Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào tháng 10/2007, ông Đào Văn Hưng nguyên là tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đồng thời là người đại diện phần vốn của EVN trong ngân hàng An Bình và là thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng này.

Từ tháng 5/2011, ông Đào Văn Hưng thôi giữ hai chức vụ này tại ngân hàng An Bình theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc không cho phép thành viên của Hội đồng quản trị Tập đoàn Nhà nước đồng thời kiêm nhiệm chức danh quản lý tại công ty thành viên.

Từ tháng 2/2011, sau khi EVN chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Hưng tiếp tục được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên EVN và ông liên tục giữ chức vụ này từ đó đến nay.

Trường Giang

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.