Cảnh báo website lừa đảo, giả mạo của Thế Giới Di Động

Nhiều người tiêu dùng bỗng dưng nhận được thông báo Thế Giới Di Động “gửi quà tri ân” với điện thoại, đồng hồ… trị giá hàng triệu đồng cùng địa chỉ website dailycungcap.com để khách hàng nhẹ dạ sẽ tin tưởng.
Cảnh báo website lừa đảo, giả mạo của Thế Giới Di Động - ảnh 1

Giao diện website giả mạo. (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu của ICTnews, thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng bất ngờ nhận được các tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, quà tặng “tri ân” từ Thế Giới Di Động gồm điện thoại, đồng hồ, phiếu giảm giá… với tổng trị giá từ 3 – 5 triệu đồng.

Để nhận được phần thưởng, người tiêu dùng cần chuyển trước số tiền 290.000 đồng tiền thuế và làm thủ tục qua tài khoản cho đối tượng.

Nhiều khách hàng phản ánh ngoài việc liệt kê các món quà... "từ trên trời rơi xuống", họ còn được hướng dẫn truy cập website dailycungcap.com để xác nhận.

Khách hàng Nguyễn Hoàng, một trong số những người nhận được thông báo “khuyến mãi tri ân từ Thế Giới Di Động” cho biết, do thấy nghi ngờ đây chỉ là chương trình giả mạo, dailycungcap.com cũng là công cụ tiếp tay cho việc lừa đảo nên đã liên lạc với Thế Giới Di Động để xác minh, không làm theo lời dẫn dụ.

Tìm hiểu thực tế của ICTnews trên website dailycungcap.com cho thấy, hiện trang web này đang đăng rất nhiều sản phẩm điện tử, điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt…

Tuy nhiên, cách thức lừa đảo của đối tượng chưa thực sự “tinh vi”. Dù "lòe” người tiêu dùng là quà tặng từ Thế Giới Di Động nhưng trên website lại sử dụng hình ảnh của siêu thị điện máy Pico, lấy tên gọi “Tổng công ty điện tử điện máy”.

Cùng đó, các sản phẩm đều là ảnh cóp nhặt độ phân giải thấp, giao diện thô sơ, nếu là người có chút kinh nghiệm mua sắm trên mạng sẽ dễ dàng nhận ra đây chỉ là trò lừa đảo.

Trước thực tế trên, phía Thế Giới Di Động đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về việc cần tỉnh táo trước các cuộc gọi, tin nhắn báo trúng thưởng, đồng thời khẳng định website dailycungcap.com là hoàn toàn giả mạo uy tín của doanh nghiệp này.

Theo nhận định của Bộ Công Thương, thời gian qua thị trường thương mại điện tử trong nước nổi lên vấn nạn xuất hiện nhàng loạt website giả mạo doanh nghiệp uy tín để cung cấp thông tin sai lệch về hàng hóa, dịch vụ, lừa dối người tiêu dùng. Thậm chí nhiều đối tượng lợi dụng phương thức này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân khác.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp trở thành nạn nhân của vấn nạn website giả mạo như VTVCab, VNPT, Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, các ngân hàng, tổ chức tín dụng…

Trước thực trạng trên, hiện Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ TT&TT, Bộ Công an… đang cùng xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy lùi vấn nạn website giả mạo doanh nghiệp lớn, thương hiệu uy tín để lừa đảo.

P.V
Từ khóa: lừa đảo hàng giả hàng nhái thế giới di động lừa đảo lazada lừa đảo shopee bán hàng giả

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.