Bóng đá Việt Nam 'thống trị' ĐNA: Bầu Đức đã vẻ vang thoát Đức 'nổ'

“Mục tiêu của tôi là mang tấm HCV SEA Games 2017, 2019 là không hề “nổ”. Nếu đến năm 2019 mà tôi không làm được điều này cho bóng đá Việt Nam, thiên hạ gọi tôi là thằng Đức “nổ” tôi cũng chịu” - Bầu Đức nói.

Chỉ trong hai năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Đầu tiên là vô địch AFF Cup 2018 ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và giờ lần đầu tiên vô địch SEA Games ở cấp độ U22. 

Có thể nói bóng đá Việt Nam đang thống trị khu vực một cách tuyệt đối, và trong “đêm không ngủ” này, hẳn chúng ta còn nhớ câu nói để đời của “Bầu” Đức (Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức) hồi năm 2014: “Mục tiêu của tôi là mang tấm HCV SEA Games 2017, 2019 là không hề “nổ”. Nếu đến năm 2019 mà tôi không làm được điều này cho bóng đá Việt Nam, thiên hạ gọi tôi là thằng Đức “nổ” tôi cũng chịu”.

Câu nói trên chính là những lời gan ruột được doanh nhân có tâm huyết nhất với bóng đá nước nhà phát biểu vào tháng 10/2014 sau khi U19 Việt Nam hòa tiếc nuối trước U19 Trung Quốc. Khi đó, ông Đức đã thuê chuyên gia thể lực nước ngoài để khắc phục điểm yếu thể lực, một điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam nói chung và U19 Việt Nam nói riêng tại thời điểm đó.

“Các bạn hãy so sánh thể lực của lứa U19 Việt Nam hiện tại (lứa Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng, Tấn Tài, Thanh Sơn, Việt Hưng,…- PV) so với một năm trước, rõ ràng có tiến bộ nhiều. Tôi tin rằng 2 năm tới, họ sẽ chạy 90 phút hay thậm chí 120 phút mà không biết mệt. Vì vậy mục tiêu của tôi là mang tấm HCV SEA Games 2017, 2019 là không hề “nổ”.” – Có lẽ ngay cả thời điểm dũng cảm nói ra điều này, chính bản thân ông Đức cũng không thể ngờ có một người đàn ông Hàn Quốc với tài năng thiên bẩm đã đưa bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia (vô địch AFF Cup 2018) và vào đến Chung kết U23 Châu Á.

Và người có có công đưa ông Park Hang-seo sang Việt Nam không ai khác, chính là Bầu Đức khi ông còn là lãnh đạo VFF với tư cách Phó Chủ tịch. 

Hai người đàn ông tâm huyết với nền bóng đá Việt Nam.

Lứa cầu thủ U22 hiện nay tuy chỉ có hai cầu thủ đang khoác áo HAGL là Triệu Việt Hưng và Trần Thanh Sơn, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp thầm lặng của “Bầu Đức” cho nền bóng đá số một Đông Nam Á hiện tại. Có lẽ cũng bằng thừa khi nhắc đến những đóng góp này nhưng cũng cần phải nhắc lại rằng năm 2017 chính Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức thuyết phục các lãnh đạo liên đoàn ký hợp đồng với Park Hang-seo như một giải pháp “chống cháy” sau khi đổ bể đàm phán với một loạt HLV tên tuổi khác.

Và cũng chính ông Đức đích thân sang Hàn Quốc thuyết phục Park Hang-seo đến với Việt Nam. Để “bù đắp” cho sự thiếu hụt trong chỉ tiêu kêu gọi tài trợ, cũng chính HAGL Group của doanh nhân này trả lương cho thầy Park trong hai năm đầu tiên, một hành động không phải doanh nhân nào cũng dám làm.

Còn nhớ ngay sau đêm đăng quang tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã đáp máy bay vào Quảng Nam để gặp mặt người bạn thân thiết Đoàn Nguyên Đức trong một sự kiện của Thaco (khi HAGL và Thaco đã hợp tác mật thiết), chừng đó đã đủ chứng minh thầy Park thân thiết với bầu Đức như thế nào.

Xin cảm ơn và chúc mừng Bầu Đức. 

PV
Từ khóa: VFF Chung kết Sea Games Chung kết bóng đá nam U22 Park Hang-seo Bầu Đức

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.