Bộ trưởng KHĐT: Việt Nam cần đưa thu nhập đầu người lên 10.000 USD

"Các quốc gia khác không đứng chờ Việt Nam phát triển, ta phát triển một thì họ cũng phát triển mười", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ tại Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018 diễn ra sáng 18/1.

"Nhiều người nói chúng ta có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình nhưng thực tế chúng ta đang ở trong đó rồi, làm sao để thoát ra?", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt câu hỏi. Để vượt qua được tình trạng này, Bộ trưởng cho biết Việt Nam cần đưa thu nhập bình quân đầu người lên mức 10.000 USD. Tuy nhiên, đây là một thách thức không nhỏ.

"Ngoài việc thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, mục tiêu của Việt Nam phải trở thành nước công nghiệp hiện đại", vị Bộ trưởng nhấn mạnh phải đồng thời thực hiện hai mục tiêu trên.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bên cạnh thách thức từ bẫy thu nhập trung bình, Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại tụt hậu về kinh tế đang khá nghiêm trọng hiện nay.

Thời gian qua, kinh tế Việt Nam vẫn đang đà tăng trưởng. Nhưng nếu không duy trì tăng trưởng trong khoảng thời gian dài, Việt Nam có nguy cơ tụt hậu so với thế giới. "Các quốc gia khác không đứng chờ Việt Nam phát triển, ta phát triển một thì họ cũng phát triển mười", ông Dũng bày tỏ.

Trong khi đó, hiện nay GDP bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp, năng suất lao động chưa cao, năng suất các nhân tố tổng hợp TFP chưa được như kỳ vọng.

Trong số nhiều vấn đề còn tồn tại, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lấy ví dụ về công tác quy hoạch. Ông cho biết có gần 100 văn bản pháp quy và 20.000 quy hoạch đã có nhưng thực tế lại không mang lại hiệu quả, không bám sát thị trường dẫn tới xung đột và triệt tiêu lẫn nhau.

Vị Bộ trưởng lấy ví dụ từ sự không cần thiết của quy hoạch về sản phẩm. Tới đây, Luật quy hoạch sẽ bỏ các quy hoạch này, sản phẩm sẽ được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng sẽ mang tính tích hợp cao hơn, với hạ tầng, môi trường, xã hội tới đây sẽ được lồng ghép vào một quy hoạch chung để mang tính toàn diện. Như vậy, quy hoạch sẽ không còn tình trạng ngành này xung đột với ngành kia, sự phát triển của địa phương này ảnh hưởng tới địa phương khác.

"Bộ đang lên phương án thí điểm Luật Quy hoạch tại Vùng đồng bằng Sông Cửu Long, lập lại toàn bộ quy hoạch vùng, gắn sự phát triển giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Hiện nay các cơ quan đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các chuyên gia trong, ngoài xây dựng quy hoạch này", Bộ trưởng cho biết.

Để rút ngắn khoảng cách với các quốc gia, vị Bộ trưởng cho rằng cần tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính. Đầu tiên là xây dựng thể chế để kinh tế thị trường vận hành đầy đủ, thông suốt, hiệu quả.

Thứ hai là tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút chọn lọc đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thứ ba là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tiếp theo Việt Nam cần phát huy các cực tăng trưởng, nâng cao hiệu quả kinh tế vùng và đô thị.

Thứ năm là đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội. Cuối cùng là cần phải phát triển bền vững về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh việc Việt Nam cần tăng trưởng nhanh để bắt kịp thế giới nhưng phải đảm bảo bền vững. Việt Nam cần phát triển hài hòa theo ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. 

"Trước cuộc cách mạng công nghiệp lần 4.0 đây là thách thức nhưng cũng là một cơ hội hiếm có của Việt Nam. Vấn đề phát triển bền vững đặt trong bối cảnh công nghiệp 4.0 như thế nào là việc chúng ta cần giải quyết", vị Bộ trưởng bày tỏ.

Nam Anh

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.