Bỏ hàng tỷ đồng mua nhà, gần 10 năm trời nhà không thấy… còn chủ đầu tư biệt tăm

Có những người tuổi cao sức yếu đã từ trần mà chưa được nhận nhà; có người thì nay đã 75 tuổi lại lo lắng chẳng biết sống được bao lâu nữa để chờ có nhà… là những câu chuyện buồn đã và đang diễn ra tại dự án Hattoco Hà Đông (Hà Nội)….

Bỏ ra gần 2 tỷ đồng để đóng tiền theo tiến độ mua hai căn hộ tại dự án Hattoco 110 đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) gần chục năm nay, anh Nguyễn Quý Nhật – một người mua nhà bức xúc khi trao đổi với PV Infonet về thực trạng dự án và chủ đầu tư.

Dự án Hattoco 110 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội gần chục năm nay vẫn chưa thể hoàn thiện. (Ảnh: Minh Thư)

Theo đó, dự án Hattoco do Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình (Ba Đình Land) làm chủ đầu tư với số vốn khoảng hơn 900 tỷ đồng và được khởi công từ năm 2009.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng đến tần 9 trên tổng số 39 tầng cao và 2 tầng hầm, dự án Hattoco đã phải tạm dừng thi công một thời gian.

Sang đầu năm 2013, chủ đầu tư chung cư Hattoco rầm rộ tuyên bố tái khởi động dự án sau một thời gian dừng thi công do thiếu vốn. Đáng chú ý khi có sự xuất hiện của một đối tác đã đồng ý rót vốn 500 tỷ đồng đầu tư vào dự án và mở bán dự án với giá 15 triệu đồng/m2. Dự kiến, dự án Hattoco sẽ hoàn thành vào quý 4/2014 sau khi tái khởi động.

Thế nhưng, hiện này công trình đã lại dừng xây dựng. Anh Nhật cho hay, dự án đã hoàn thành xây thô từ năm 2017, xong khung bê tông, xây tường bao, trát ngoài, chưa trát trong, chưa ốp lát, chưa lắp cửa đi, thiết bị điện nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy đều chưa có.

Hiện nay dự án đã xây xong thô, xong khung bê tông, xây tường bao, trát ngoài, chưa trát trong, chưa ốp lát, chưa lắp cửa đi, thiết bị điện nước, phòng cháy chữa cháy... Ảnh: Minh Thư

Trao đổi với PV Infonet, đại diện cho các khách hàng, anh Nhật bức xúc cho biết: Mặc dù chủ đầu tư Ba Đình Land đã thu số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng các khách hàng mua nhà gần chục năm nay, nhưng nhà không giao, cũng chẳng có cam kết hay phương án giải quyết nào đã khiến hàng trăm khách hàng rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Nhiều gia đình không có chỗ ở, phải đi thuê nhà, tiền thì chịu vay lãi nhiều năm nay…

“Có những người tuổi cao sức yếu đã từ trần mà chưa được nhận nhà. Khách hàng đã nhẫn nhịn và rất nhiều lần tìm gặp chủ đầu tư để mong cùng tháo gỡ và thoát khỏi khó khăn; khách hàng cũng đã chủ động đề xuất nhiều phương án… nhưng chủ đầu tư đáp lại bằng sự lẩn tránh, coi thường và thách thức khách hàng khiến chúng tôi vô cùng bức xúc và bất lực”, anh Nhật cho hay.

Bác Dương Đức Quảng ở quận Thanh Xuân – một khách hàng mua nhà tại dự án Hattoco lo lắng: “Hiện nay tôi đã 75 tuổi, chẳng biết sống được bao lâu nữa để chờ có nhà. Chỉ mong các cấp sớm vào cuộc giúp đỡ để những người mua nhà tại dự án sớm có nơi an cư”.

Theo hợp đồng mua bán căn hộ, thời hạn giao nhà dự kiến là tháng 9/2013 và không được muộn hơn tối đa là 150 ngày so với thời hạn đó. Như vậy, tính từ ngày giao hẹn bàn giao nhà đến nay dự án đã quá hạn 6 năm.

Hàng trăm khách hàng mua nhà cùng nhau đến dự án Hattoco căng băng rôn thể hiện sự bức xúc, sự mong mỏi dự án hoàn thành để được nhận nhà về ở. Ảnh: Minh Thư

Theo tìm hiểu của PV Infonet từ phía khách hàng, nhiều khách hàng mua căn hộ đã nộp 50% - 70% tổng giá trị căn hộ, nhưng đến nay dự án ngừng thi công chưa có ngày hẹn hoàn thành. Trong khi đó, chủ đầu tư thì không thể gặp được khiến người mua nhà vô cùng hoang mang, lo lắng trước những số tiền mồ hôi nước mắt đã đóng vào dự án.

Theo ban đại diện khách hàng, hiện họ vẫn chỉ biết miệt mài gửi đơn thư cầu cứu khắp các cơ quan của TP Hà Nội… để mong mỏi các cấp sớm có chỉ đạo buộc Công ty CP tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ với người mua nhà hoặc thu hồi dự án và giao cho đơn vị đủ năng lực tiếp tục hoàn thành dự án.

Mới đây nhất, ngày 15/9, những người mua nhà đã cùng nhau đến dự án Hattoco tập trung căng băng rôn thể hiện sự bức xúc, sự mong mỏi dự án hoàn thành để được nhận nhà về ở của hàng trăm khách hàng.

Sau nhiều lần lỡ hẹn và chưa thể hoàn thành, bàn giao nhà cho người mua, dự án Hattoco hiện nay đã được đổi tên thành Golden Millennium Tower.

Minh Thư
Từ khóa: dự án chậm bàn giao nhà Hattoco

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.