'Bão' trên sàn chứng khoán thổi bay 1,4 tỷ USD của các đại gia Việt sau một tuần

Với việc thị trường chứng khoán lần đầu giảm điểm tuần sáu liên tiếp sau hơn 10 năm, top 10 người giàu nhất sàn chứng Việt đều chung tình trạng nhìn tài sản 'bốc hơi' trong tuần qua (9-13/5/2022).

Theo thống kê của Infonet, tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán đã “bốc hơi” gần 32 nghìn tỷ đồng (1,4 tỷ USD) chỉ trong một tuần qua. Mức sụt giảm mạnh nhất phải kể đến bộ đôi tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh, mỗi người mất tới hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Theo thứ tự của Top 10, ông Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu về tổng tài sản với hơn 168 nghìn tỷ đồng. Con số này đã giảm 3.400 tỷ đồng sau khi cổ phiếu VIC giảm 2,2% còn 78.000 đồng/cp sau khi kết thúc tuần giao dịch.

Cổ phiếu VIC trải qua 3 phiên giảm và 2 phiên tăng giá trong tuần qua, nên mức độ thiệt hại của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup được coi là không quá lớn trong bối cảnh thị trường thủng đáy 1.200 điểm.

“Vua thép” Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát, là người hứng chịu thiệt hại lớn nhất với mức giảm hơn 6,8 nghìn tỷ đồng sau một tuần giao dịch.

Cổ phiếu HPG của Hoà Phát trải qua 4 phiên giảm và 1 phiên tăng giá trong tuần qua, mức giảm lên tới 14% còn 35.900 đồng/cp sau khi đóng cửa tuần.

Mức giá này đồng nghĩa với việc giá trị tài sản của ông Trần Đình Long còn 41.900 tỷ đồng, qua đó chính thức rớt khỏi vị trí thứ hai quen thuộc và tụt xuống một bậc.

Thay thế cho ông Long ở vị trí thứ hai là tỷ phú mới nổi Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine. Tuy nhiên, ông Tuấn có được vị trí thứ hai không phải nhờ giá trị tài sản tích luỹ được mà là nhờ tốc độ “bay hơi” tài sản chậm hơn.

Toàn bộ các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Sunshine do ông Tuấn sở hữu gồm SCG, SSH, KLB và KSF đều giảm giá trong tuần qua, khiến giá trị tài sản của vị đại gia này giảm 900 tỷ đồng, còn 42.200 tỷ đồng.

{keywords}
Ông Trần Đình Long, Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh, những người chịu tổn thất lớn nhất trong tuần qua.

Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang dù mỗi người đánh mất lần lượt 6.300 và 6.200 tỷ đồng chỉ trong một tuần, nhưng vẫn bám trụ được tại vị trí thứ 4 và thứ 5. Giá cổ phiếu TCB giảm 18,5%, trong khi MSN giảm 17,17% khiến tài sản của hai tỷ phú này có tuần giảm mạnh nhất từ trước tới nay.

Tính theo giá đóng cửa tuần của TCB và MSN, tài sản của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh còn 30.500 tỷ đồng, trong khi tài sản của Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang là 30.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet, là người chịu mức độ thiệt hại nhẹ nhàng nhất trong Top 10. Tài sản của nữ tỷ phú đang đứng ở vị trí thứ 6 chỉ giảm nhẹ 640 tỷ đồng nhờ giá cổ phiếu VJC chỉ giảm 1,5%, dù HDB giảm tới 7,6%. Hiện tại bà Thảo đang nắm giữ lượng cổ phiếu HDB và VJC trị giá 32.000 tỷ đồng.

Ông Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập Novaland (NVL), cũng phải nhìn khối tài sản của mình hao hụt 1,6 nghìn tỷ đồng chỉ sau một tuần. Giá trị tài sản của người giàu thứ 7 trên sàn hiện đạt 20.700 tỷ đồng.

Đứng sau ông Nhơn vẫn là một tỷ phú bất động sản, ông Nguyễn Văn Đạt. Độ “sát thương” của thị trường đối với ông chủ của công ty BĐS Phát Đạt còn lớn hơn khi giá trị tài sản của đại gia này hụt mất 1.800 tỷ đồng, còn 13.000 tỷ đồng sau khi giá cổ phiếu PDR giảm 12%.

Hai người còn lại trong Top 10, bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Trần Đình Long) và ông Hồ Xuân Năng (Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa) lần lượt ghi nhận mức giảm 1.900 và 1.600 tỷ đồng. Hiện giá trị tài sản của bà Hiền còn 11.800 tỷ đồng, trong khi tài sản của ông Năng là 10.400 tỷ đồng.

Hiền Anh

THD mất giá mạnh, ông Nguyễn Đức Thuỵ văng khỏi Top 10 người giàu nhất

THD mất giá mạnh, ông Nguyễn Đức Thuỵ văng khỏi Top 10 người giàu nhất

Hiệu ứng “sell in May” đến sớm với thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index kết thúc tháng 4 tại 1.366,8 điểm, giảm 8,4% so với tháng trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất của VN-Index kể từ tháng 3/2020.

 

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.