Bán đứt OceanMart: Lợi nhuận "kếch xù" rơi vào tay ai?

Tổng giám đốc OceanGroup tiết lộ, việc chuyển nhượng OceanMart là điều lãnh đạo OceanGroup rất trăn trở tuy nhiên việc này đã được quyết bởi khoản lợi nhuận thu về rất lớn...

Trong bối cảnh khó khăn kéo dài của nền kinh tế, các tập đoàn kinh tế tư nhân cũng buộc phải nhìn lại việc đầu tư "đa ngành" và chú trọng vào việc đầu tư kinh doanh chuyên sâu, tránh dàn trải. Doanh nghiệp phải nhìn lại giỏ trứng của mình và quyết định bỏ trứng vào nhiều giỏ hay chỉ một số giỏ trọng tâm để đạt mục tiêu và có kết quả kinh doanh tốt nhất.

Bán đứt OceanMart: Lợi nhuận

Hệ thống siêu thị OceanMart vừa đượcOceanGroupchuyển nhượng 70% cổ phần cho Vingroup để thu về khoản lợi nhuận lớn

Tuần qua thị trường chứng kiến sự kiện OceanGroup bán hệ thống siêu thị OceanMart cho Vingroup. Có nhiều nhận định khác nhau từ việc M&A đình đám này. Khi một doanh nghiệp bán đi một mảng kinh doanh của mình, có 2 trường hợp xảy ra: hoặc kinh doanh đang đi xuống: bán để bảo toàn vốn và giảm thiệt hại, hoặc kinh doanh tốt: bán để tận dụng thời cơ và thu về lợi nhuận cao. Với OceanMart, chính những người lãnh đạo của công ty này khẳng định, đây là một sản phẩm thành công của họ và họ có nhiều đối tác trong/ngoài nước đặt vấn đề hợp tác, mua cổ phần. “Với lợi thế về sự chủ động, về sản phẩm tốt, chắc chắn đó là một thương vụ thành công của cả bên bán và bên mua. OceanGroup bán được giá tốt, VinGroup mua được một sản phẩm tốt để phát triển” – một chuyên gia trong lĩnh vực M&A nói.

Việc chuyển nhượng chuỗi siêu thị OceanMart sau thời gian khởi động nhanh và tưng bừng của OceanGroup là một ví dụ trong câu chuyện giỏ trứng. Theo ông Dương Trọng Nghĩa, tổng giám đốc OceanGroup, việc chuyển nhượng chuỗi siêu thị là điều mà lãnh đạo OceanGroup rất trăn trở.

Tuy nhiên đứng trước khoản lợi nhuận lớn của việc chuyển nhượng này đem lại, OceanGroup đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh này để dành nguồn lực tài chính và nhân lực cho mảng kinh doanh chính khác của Tập đoàn. Điều này đảm bảo cho các mảng kinh doanh khác của OceanGroup sẽ phát triển tốt và bền vững hơn.

Bán đứt OceanMart: Lợi nhuận

OceanGroup sẽ tập trung đầu tư và phát triển chuyên sâu vào các dự án bất động sản trong đó có dự án Starcity tại đường Trần Duy Hưng

Cũng theo ông Nghĩa sau việc chuyển nhượng chuỗi siêu thị, OceanGroup sẽ tập trung đầu tư và phát triển chuyên sâu vào các dự án bất động sản mà tập đoàn này đang triển khai trong đó có dự án Starcity tại đường Trần Duy Hưng là một tổ hợp có diện tích trên 400 ngàn m2 sàn xây dựng sẽ mang lại lợi nhuận lớn và ổn định cho tập đoàn. Công ty thành viên của OceanGroup là công ty khách sạn dịch vụ Đại Dương OCH cũng sẽ có thêm tài chính và nhân lực để triển khai thêm chuỗi khách sạn lên tới 3000 phòng vào năm 2016. 

"Dù bán đi và dừng việc triển khai chuỗi bán lẻ mà chúng tôi rất kỳ vọng, nhưng điều đó làm chúng tôi tự tin hơn vào sự thành công của các lĩnh vực kinh doanh khác, bằng chứng cụ thể là năm 2015 này OGC chắc chắn sẽ đạt 200% kế hoạch lợi nhuận và sẽ duy trì sự tăng trưởng lợi nhuận trong các năm tới", lãnh đạo điều hành OceanGroup chia sẻ.

Hương Giang

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.