Bán cổ phần cho Aeon, Fivimart, Citimart “tự đánh mất mình”?

Câu hỏi này được Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú đặt ra khi nhớ lại bài học về những thương hiệu Việt nay chỉ còn “vang bóng một thời” khi “bán mình” cho các tập đoàn bán lẻ ngoại.

Thực tế này được ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị đưa ra khi đề cập tới những tác động của hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong ngành bán lẻ.

Đánh giá về thị trường bán lẻ và tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với ngành bán lẻ nội địa, ông Trần Bá Cường - Trưởng phòng WTO - Vụ chính sách đa biên (Bộ Công Thương) cho rằng, “sóng” đầu tư của các đại gia bán lẻ nước ngoài sẽ ngày càng dữ dội hơn.

Cuộc đổ bộ ồ ạt của các tập đoàn bán lẻ Thái Lan và nhắm tới các doanh nghiệp bán lẻ có quy mô, thị phần lớn trong nước thời gian qua là một ví dụ điển hình. Không chỉ các đại gia bán lẻ “hàng xóm”, một loạt tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng đã bắt đầu tìm cách chiếm lĩnh thị phần bán lẻ Việt Nam bằng cách liên doanh, liên kết, mua cổ phần của các doanh nghiệp nội. 

Bán cổ phần cho Aeon, Fivimart, Citimart “tự đánh mất mình”? - ảnh 1

Thị trường bán lẻ nội địa sẽ chứng kiến nhiều cuộc đổ bộ của các đại gia bán lẻ nước ngoài thời gian tới

Theo ông Cường, thị trường bán lẻ nội địa rất tiềm năng, nhất là khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới “đổ bộ” thì thị trường này sẽ là “đất sống” của rất nhiều tập đoàn bán lẻ ngoại. Họ sẽ tận dụng lợi thế về chính sách miễn thuế thông qua siêu thị có liên doanh với các nhà bán lẻ nội địa để cung cấp hàng hoá vào Việt Nam…

Sẽ có làn gió đầu tư mới vào lĩnh vực bán lẻ khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, nhưng mặt trái của nó lại khiến ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội lo lắng và dẫn câu chuyện gia nhập thị trường ấn tượng của đại gia bán lẻ đến từ Nhật Bản – Tập đoàn Aeon. 

Để chiếm lĩnh thị phần, Aeon đã nhanh chóng mua lại cổ phần của một số thương hiệu siêu thị Việt. Những cái tên như Fivimart, Citimart .... lần lượt vào “tầm ngắm” của đại gia này, và cho tới giờ Aeon đã nắm trong tay 49% cổ phần tại CitiMart, 30% cổ phần tại Fivimart. Nhận xét về sự xâm lấn này, ông Vũ Vinh Phú cho rằng, khi cánh cửa hội nhập mở toang thì cũng chính là lúc các doanh nghiệp bán lẻ nội địa phải tái cơ cấu mình nếu muốn trụ lại.

“Tái cơ cấu không đồng nghĩa với việc tự đánh mất mình, bị nuốt trọn và mất đi thương hiệu Việt...”- ông Phú bỏ lửng câu nói và nhắc lại những thương hiệu Việt nay chỉ còn “vang bóng một thời” như Dạ Lan, Phong Lan... sau cuộc đổ bộ của các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia vào Việt Nam.

Chia sẻ với lo lắng của vị Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, ông Trần Bá Cường cũng nhấn mạnh, “dưới hình thức liên doanh, mua cổ phần, có thể lúc đầu họ chỉ mua 10%, 20% hoặc 30%... nhưng dần dần nếu doanh nghiệp chúng ta không đổi mới, học hỏi kinh nghiệm từ họ để đạt chuẩn quản trị mới thì việc bị thâu tóm hoàn toàn có thể xảy ra” – ông Cường nhấn mạnh.

“Điều này đặt nặng lên vai nhà bán lẻ trong nước, sẽ phải phát triển như thế nào và cạnh tranh liên doanh liên kết như thế nào, tái cơ cấu và hoạt động như thế nào để cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập mới” – ông tiếp lời.

Đồng tình, ông Vũ Vinh Phú cho rằng, nguy cơ thâu tóm là thách thức lớn nhất đặt ra với doanh nghiệp bán lẻ trong nước nếu như bản thân doanh nghiệp và chính sách không có sự thay đổi.

Nguyễn Hoài

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.