Khách sạn phố cổ Hà Nội ngậm ngùi đóng cửa, nghĩ cách tồn tại qua mùa dịch

Vừa rục rịch mở cửa trở lại cho… có hơi người, không ít các khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội đành ngậm ngùi đóng cửa trở lại vì không có khách, trong khi không ít nhân viên đang phải đi tìm việc khác để mưu sinh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những khách sạn phố cổ Hà Nội vốn vắng vẻ từ đầu năm giờ nằm im lặng hiu hắt. Khó khăn sẽ khiến không ít ông bà chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải rời khỏi thị trường.

Ngày 1/8, ông Nguyễn Kim Thịnh – chủ đơn vị quản lý và vận hành Khách sạn Gia Thịnh, số 19 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội – buồn bã ký công văn gửi phòng Quản lý hành chính CATP Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh khách sạn Gia Thịnh.

{keywords}
Thông báo đóng cửa trở lại từ ngày 1/8 của khách sạn Gia Thịnh.

Đây là lần thứ hai khách sạn này phải đóng cửa chỉ sau ít ngày gắng gượng mở cửa trở lại.

Theo ông Thịnh, do diễn biến dịch bệnh, không có khách tới lưu trú nên khách sạn phải đóng cửa từ ngày 1/8 dự kiến đến ngày cuối cuối cùng năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục lao động sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp ít nhất từ nay cho đến hết năm nay.

{keywords}
Một khách sạn lớn trên phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, Hà Nội trong tình trạng 'cửa đóng, then cài'.

Trong khi đó, vừa đón nhận tin vui khi trở thành một trong ba khách sạn của Việt Nam góp mặt trong danh sách “20 khách sạn tốt nhất thế giới” (đứng thứ hai) do Trip Advisor bình chọn, khách sạn La Sieta (số 27 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phải tính đến phương án đóng cửa lần hai chỉ sau thời gian ngắn mở cửa trở lại cho… có 'hơi người'.

“Thời gian vừa qua khách sạn mở cửa trở lại cũng chỉ để cho anh em nhân viên có việc làm. Dù vắng khách nhưng cũng có người ra người vào từ các tỉnh về Hà Nội công tác. Nhưng dịch bệnh trở lại khiến nguồn khách vốn đã ít ỏi này cũng không còn nữa,” – một nhân viên khách sạn này cho hay.

Trước mắt, La Sieta đã phải đóng cửa hai sản phẩm độc đáo là sky bar trên nóc các khách sạn số 94 Mã Mây và 27 Hàng Bè theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND TP Hà Nội về việc yêu cầu tạm dừng dịch vụ quán bar trên địa bàn thành phố. Thực tế, ngay cả khi không có yêu cầu của chính quyền thành phố, hai cơ sở này cũng sẽ phải tự đóng cửa vì “bói không ra khách”, dù là 2 sky bar hiếm hoi mở cửa trong thời gian qua.

{keywords}
Trong thông báo đóng cửa kể từ tối 30/7, quán bar trên nóc khách sạn số 94 Mã Mây truyền đi thông điệp: Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!

Trên phố Gia Ngư, nơi có hai khách sạn 4 sao đối diện nhau mới được xây dựng từ năm 2018 là Rex Hanoi Hotel và May De Ville Hotel, theo ghi nhận của phóng viên, cả hai khách sạn này đều ngừng hoạt động từ tháng 3 và chưa hẹn ngày trở lại.

Trong khi May De Ville Hotel đang tranh thủ sửa chữa chờ ngày trở lại, thì bên trong Rex Hanoi Hotel, toàn bộ nội thất tầng 1 được phủ mền kín mít để tránh bụi bặm. Một nhân viên khách sạn quy mô 68 phòng này cho biết, hơn 40 nhân viên của khách sạn đã mất việc kể từ tháng 3, trong số đó có những người may mắn đã tìm được việc làm thuộc các ngành nghề khác.

“Đó là điều may mắn đối với họ, các chủ khách sạn đều khuyến khích nhân viên của mình đi tìm việc mới. Nhưng tôi biết họ cũng lo lắng khi mở cửa trở lại sẽ rất khó tuyển dụng nhân sự,” nhân viên này cho hay.

{keywords}
Rex Hanoi Hotel số 42-44 Gia Ngư: Bên ngoài 'cửa đóng then cài', bên trong tất cả trùm mền.

Tuy nhiên, việc gọi lại hay tuyển dụng nhân sự mới để bổ sung chỗ trống là câu chuyện ở thì tương lai, cho đến nay cũng chưa ai dám nghĩ nhiều đến việc này.

Trước mắt họ, những người chủ khách sạn, là làm sao để có thể trả tiền thuê mặt bằng trong những tháng tới. Còn với nhân viên, nỗi lo của họ là làm sao kiếm được việc làm, ít nhất là việc làm tạm thời, trong bối cảnh mọi ngành nghề đều đang phải gồng mình lên với Covid-19.

{keywords}
Những cửa hàng đóng cửa im ỉm từ lâu tại khu đất kim cương - phố Hàng Trống, Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Lục - Nhân viên khách sạn La Sieta cho biết, để tạo thu nhập trong thời gian tới, anh và nhóm các đồng nghiệp của mình dự định sẽ mượn lại nhà bếp khách sạn để nấu đồ ăn, phục vụ nhu cầu của giới nhân viên công sở khu vực quận Hoàn Kiếm thông qua phương thức bán hàng trực tuyến.

"Sẽ là những ngày khó khăn trước mắt, nhưng hiện tại chúng tôi cũng mới chỉ nghĩ đến phương án đó để có thể tạo thu nhập cho nhân viên, duy trì phần nào hoạt động kinh doanh chờ ngày hết dịch", anh Lục nói. 

 

Nguyễn Tuân 

Khách sạn phố cổ Hà Nội mở cửa "cho có hơi người", giá rẻ hơn nhà nghỉ

Khách sạn phố cổ Hà Nội mở cửa "cho có hơi người", giá rẻ hơn nhà nghỉ

Sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19, hiện một số khách sạn ở khu vực phố cổ Hà Nội đã mở cửa trở lại nhưng chủ yếu chỉ để "cho có hơi người" bởi công suất thuê hiện chưa đến 10%, giá phòng giảm sốc từ 50-70%.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.

Lý do dự báo giá vàng trong nước có thể tăng lên 77 triệu đồng/lượng

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nếu giá vàng thế giới lên mức 2.100 USD/ounce thì giá vàng trong nước có thể tăng lên mức 76-77 triệu đồng/lượng.

Michelin Guide và sức mạnh của những ‘ngôi sao’

Nếu nhìn hành trình Michelin Guide đến Việt Nam như một giấc mơ đã thành hiện thực thì tiếp nối giấc mơ ấy, người làm ẩm thực tại Việt Nam đang đứng trước một hành trình còn dài hơn thế.