Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương

Không lường trước tình trạng du khách đổ về Đà Lạt quá đông vào dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều người không đặt phòng trước lâm vào cảnh chẳng có nơi nào để trú ngụ, đành phải dựng lều ngủ qua đêm ven hồ Xuân Hương.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 1

Du khách dựng lều ngủ qua đêm ven hồ Xuân Hương

Theo Công an TP.Đà Lạt, từ 31/1 đến sáng 4/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) có 81.858 lượt khách đăng ký lưu trú, đặc biệt đêm mùng 3 Tết có tới 38.154 khách đăng ký lưu trú.

Nhóm thanh niên chở nhau bằng xe máy (đến từ tỉnh Tây Ninh) cho biết đã đến Đà Lạt vào lúc gần nửa đêm hôm qua (3/2). Suốt mấy tiếng đồng hồ, họ chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường nội ô để tìm nhà nghỉ nhưng không còn phòng trống nào, do đó phải dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương trong tiết trời lạnh lẽo.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 2

Nhóm thanh niên đi xe máy dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương

Tương tự, một số đoàn khách đến Đà Lạt bằng ô tô gia đình cũng không tìm được phòng khách sạn. Nhiều người phải ngủ qua đêm ngay trên xe, đợi trời sáng để đi tham quan du lịch. Một số người dựng những chiếc lều kẹp giữa hai ô tô để tránh sương gió.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 3

Dùng ô tô chắn bớt gió cho các lều trại

“Những năm trước, gia đình tôi thường đặt phòng trước khi lên Đà Lạt. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nghĩ rằng du khách không đông lắm nên chúng tôi không đặt phòng trước. Nào ngờ, các khách sạn đều treo bảng hết phòng. May mà trên xe luôn có lều bạt nên chúng tôi dựng lều ngủ tạm bên hồ”, một du khách quê Nha Trang thổ lộ.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 4

Du khách dỡ lều, dọn vệ sinh khu cắm trại lúc rạng sáng

Bên cạnh những đoàn khách lỡ đường cũng có những gia đình chủ động dựng trại ở các bãi cỏ, công viên ven hồ Xuân Hương để mọi người hưởng cái thú cắm trại, biết thế nào là cái lạnh về đêm của Đà Lạt. “Tuy nhiên cũng chỉ dám ở đây một đêm thôi vì trời lạnh quá, sợ các cháu trúng gió, ngã bệnh”, chị M.A đến từ TPHCM thổ lộ.

 

Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin TP Đà Lạt Lê Anh Kiệt cho biết, tất cả các khách sạn có sao đều kín phòng đến mùng 6 Tết Nhâm Dần. Từ đêm mùng 3 Tết, số du khách đến Đà Lạt tăng cao nên việc tìm chỗ lưu trú rất khó khăn, tuy nhiên một số nhà nghỉ ở vùng ven vẫn còn phòng.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 5

Dẫu mệt mỏi sau hành trình dài, đoàn du khách vẫn hào hứng chụp ảnh bên hồ

Sáng mùng 4 Tết, nhiều đoàn du khách tìm đến bãi cỏ ven hồ Xuân Hương nghỉ ngơi sau hành trình dài hàng trăm cây số. Trên ô tô, xe máy chất đầy ba lô, túi xách và nhiều thứ lặt vặt khác.

Sau khi vui vẻ tạo dáng check-in bên cây mai anh đào nở hoa hồng rực ven hồ, bạn Thu Huyền (đến từ Bình Dương) vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi. Huyền nói vừa lên tới Đà Lạt, thấy cây đào đẹp quá nên dừng xe lại chụp ảnh ngay, hít thở chút không khí trong lành rồi mới đi tìm phòng khách sạn. Nếu khu trung tâm hết phòng thì ra vùng ven, vì đi xe nhà nên không ngại.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 6

Vui vẻ tạo dáng chụp ảnh bên cây mai anh đào

Cũng theo ông Kiệt, Đà Lạt đã mở rộng các con đường ở trung tâm, lắp đặt đèn xanh đèn đỏ để tránh kẹt xe nhưng vì lượng khách đổ về thành phố dịp Tết Nhâm Dần quá đông nên vẫn gây ra tình trạng kẹt xe ở một số khu vực.

Khách sạn, nhà nghỉ quá tải, nhiều du khách dựng lều ngủ qua đêm bên hồ Xuân Hương ảnh 7

Xe cộ ken dày ở một tuyến phố trung tâm TP.Đà Lạt

"Những ngày này, chúng tôi kêu gọi người dân địa phương đi xe máy nhằm ưu tiên không gian lưu thông cho du khách, tạo điều kiện để những người đến từ phương xa được thoải mái di chuyển, vui chơi”, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin TP Đà Lạt Lê Anh Kiệt chia sẻ.

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng

Khách rần rần kéo nhau đi chơi đầu năm, các khu du lịch kín người, khách sạn full phòng

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân, du khách kéo nhau đi du lịch và lễ chùa đầu năm rất đông khiến đường xá, bãi biển, khu du lịch đặc kín người. Đặc biệt, các điểm du lịch và khách sạn ở nhiều nơi không còn phòng trống...

Theo tienphong.vn

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.