Đà Lạt "vỡ trận", chủ nhà nghỉ kêu cứu: Đừng lên nữa, hết sức chứa rồi!

Sáng nay (mùng 5 Tết), tình hình du lịch tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Hôm 4/2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết trong báo cáo nhanh, thống kê từ ngày 31/1 tới 4/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến sáng mùng 4 Tết Nhâm Dần), tổng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng hơn 82.000 lượt khách, trong đó có 2.262 lượt khách quốc tế.

Dự kiến trong dịp Tết Nhâm Dần (từ ngày 29/1-10/2), tổng lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại Lâm Đồng sẽ trên 120.000 lượt, riêng TP Đà Lạt chiếm khoảng 110.000 lượt khách. "Lượng khách tập trung đông nhất từ 3/2 đến 6/2 (mùng 3 đến mùng 6 âm lịch), các cơ sở lưu trú du lịch đều đạt công suất trên 90%", báo cáo nêu.

Đà Lạt vỡ trận, chủ nhà nghỉ kêu cứu: Đừng lên nữa, hết sức chứa rồi! - Ảnh 1.

Chợ đêm Đà Lạt mới được phép hoạt động trở lại đã đón lượng khách lớn vào dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Fanpage Tin nhanh Lâm Đồng)

Về giá cả, dịch vụ du lịch trong dịp Tết tăng từ 30 - 40% so với ngày thường. Báo cáo này cũng cho biết, việc tăng giá đã được các khách sạn đăng ký với cơ quan thuế, niêm yết công khai và thông báo cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website...

Sáng nay (mùng 5 Tết), tình hình du lịch tại TP Đà Lạt vẫn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. "Đừng lên em ơi. Nhà chị hết sức chứa rồi", chị H., chủ một nhà nghỉ ở phường 4 cho biết. Dự đoán được tình hình nên từ tháng 12 năm ngoái, chị này đã dặn: "Đừng lên Đà Lạt dịp Tết".

Chị H. nói thêm: "Lượng khách đổ dồn lên một lúc quá đông nên mấy nay nhà chị cũng phải từ chối khách. Dù thấy tội họ phải lang thang ngoài đường vì không có phòng nghỉ nhưng cũng đành chịu chứ biết sao giờ. Em cũng thông cảm, nếu em lên chị cũng không thể sắp xếp phòng được. Hẹn em sau Tết".

Theo đó, hiện các phòng của nhà chị đã đặt kín đến hết ngày 10/2 (mùng 10 Tết). Chị chưa xác nhận có nhận đặt phòng sau Tết hay không vì hiện tại "đã quá mệt".

Tương tự., anh Q. - chủ một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (cạnh Chợ Đà Lạt) cũng từ chối nhận khách mới.

"Lượng khách đổ lên quá đông. Chúng tôi phải tăng cường cả nhân viên buồng phòng thời vụ. Giá phòng có tăng là điều không tránh khỏi", anh nói. Song, Đà Lạt thu hút khách trở lại sau giãn cách chống dịch kéo dài cũng làm anh Q. phấn khởi: "Tình hình kinh doanh khả quan như này là điều đáng mừng".

Tìm kiếm trên các mạng đặt phòng phổ biến như Traveloka, Booking,... tình trạng cũng không khả quan hơn. Các phòng ở khu vực trung tâm TP Đà Lạt giai đoạn từ nay đến mùng 10 Tết đều hết phòng trống. Chỉ còn một số phòng tại các khu vực khá xa trung tâm. Nếu du khách không vướng bận con nhỏ thì có thể cân nhắc phương án: Ở xa trung tâm.

Đà Lạt vỡ trận, chủ nhà nghỉ kêu cứu: Đừng lên nữa, hết sức chứa rồi! - Ảnh 2.

Khu trung tâm Đà Lạt kẹt cứng do lượng xe đổ về quá đông. (Ảnh: Afamily)

Đáng chú ý, để giải quyết tình trạng này, trên mạng xã hội, người dân Đà Lạt cũng đang cho người không thể kiếm được phòng nghỉ vào ở nhờ tại gia đình mình. Tài khoản Binh Vu đăng tải: "Gia đình bạn nào có cháu nhỏ mà không tìm được phòng nghỉ thì liên hệ. Tôi sẽ mời đến nhà tôi ở. Không tính tiền".

Không chỉ nhà nghỉ, khách sạn, các hàng quán ăn và dịch vụ giải trí khác của thành phố trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần cũng quá tải. "Chị làm không kịp thở. Khách quá đông. Mình thì muốn đảm bảo chất lượng nên làm ít. Mà ít quá thì khách lại tội nên nhà chị ráng làm thêm", chủ một của trong những quán kem bơ nổi tiếng nhất Đà Lạt tâm sự.

"Tình hình mọi người đổ lên Đà Lạt còn sẽ đông cho đến khoảng mùng 7 Tết. Khi đó một số nhân viên văn phòng đã đi làm trở lại", anh Nhật, chủ một dự án quán cà phê trên đường Triệu Việt Vương, nhận định.

Khách quá đông, đền Bà Chúa Kho khẩn cấp đóng cửa từ hôm nay (5/2)

Khách quá đông, đền Bà Chúa Kho khẩn cấp đóng cửa từ hôm nay (5/2)

Do du khách về lễ đền Bà Chúa Kho quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo – Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh thông báo dừng hoạt động đón khách từ 5/2 (tức mùng 5 Tết).

Theo soha.vn

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.

Lý do dự báo giá vàng trong nước có thể tăng lên 77 triệu đồng/lượng

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nếu giá vàng thế giới lên mức 2.100 USD/ounce thì giá vàng trong nước có thể tăng lên mức 76-77 triệu đồng/lượng.

Michelin Guide và sức mạnh của những ‘ngôi sao’

Nếu nhìn hành trình Michelin Guide đến Việt Nam như một giấc mơ đã thành hiện thực thì tiếp nối giấc mơ ấy, người làm ẩm thực tại Việt Nam đang đứng trước một hành trình còn dài hơn thế.