1 nữ công chức lĩnh thưởng gần 50 tỷ, hàng chục người trúng Vietlott suýt chạm tỷ phú

Một nữ công chức ở An Giang vừa nhận giải thưởng “khủng” thì ngay lập tức lại có 22 chiếc vé Vietlott vừa may mắn trúng giải nhất 10 triệu đồng. Quá đáng tiếc khi chỉ cần trúng thêm 1 con số là một trong những chủ nhân của chiếc vé ấy sẽ trở thành “tỷ phú Vietlott” với giải thưởng Jackpot tiền tỷ...

Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 498 loại hình xổ số Mega 6/45 diễn ra tối 27/9, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra 22 chiếc vé của người chơi may mắn dành giải nhất, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

Kết quả xổ số Vietlott tối 27/9 đã tìm được 22 vé trúng giải nhất mà chưa có ai trúng Jackpot tiền tỷ....

Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng thưởng là: 06 - 09 - 11 - 28 - 37 – 44. Tuy nhiên, Vietlott lại chưa tìm được chủ nhân may mắn nào trùng giải thưởng Jackpot hiện đang có giá trị 15.393.271.500 đồng.

Ngoài việc tìm ra 22 người chơi trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, kết quả xổ số Vietlott tối 27/9 cũng đã tìm ra 891 chiếc vé trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 13.451 chiếc vé trúng giải ba, mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Trước đó, chiều 27/9, tại Vietlott Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ trao giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 50 tỷ đồng cho một người chơi, vị khách này là một trong hai người trúng giải độc đắc phải chia đôi trong kỳ quay thưởng số 495.

Nữ công chức ở An Giang là một trong hai người chơi may mắn trúng giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 100 tỷ đồng phải chia đôi vừa nhận thưởng gần 50 tỷ đồng.

Theo đó, người may mắn là khách hàng Đ.T.T, một nữ cán bộ công chức sinh sống tại tỉnh An Giang đã trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 tại kỳ quay thưởng tối 20/9.

Chị T. là khách hàng thường xuyên mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott. Chiều 20/9, trên đường đi làm về, chị đã tranh thủ mua vé để kịp giờ quay thưởng nên đã ghé vào điểm bán hàng Vietlott tại đường Tôn Thất Đạm, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang mua 1 tờ vé ngẫu nhiên do máy chọn số gồm 5 bộ số.

Trong đó có bộ số dãy E có bộ số 07 – 12 – 24 – 29 – 31 – 45 mang lại may mắn cho chị T. Do Vietlott xác định có 2 chiếc vé trúng giải độc đắc, giải thưởng có trị giá gần 100 tỷ đồng nên theo quy định phải chia đôi và chị T đã nhận giải thưởng có giá trị 49.726.502.250 đồng.

Theo quy định của Bộ Tài Chính, chị T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 4.971.650.225 đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách của tỉnh An Giang theo quy định. Sau khi nộp thuế, chị T. được nhận một lần số tiền 44.754.852.025 đồng qua hình thức chuyển khoản.

Minh Thư
Từ khóa: Vietlott trúng Vietlott

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?