6 đề tài khoa học của Bách Khoa Hà Nội nhận tài trợ nghiên cứu

Đây là năm đầu tiên quỹ Asahi Glass Foundation (Nhật Bản) lựa chọn tài trợ các đề tài nghiên cứu khoa học từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày 12/11 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa với quỹ Asahi Glass Foundation (Nhật Bản), nhằm mục đích đẩy mạnh và phát triển hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, khoa học đời sống, khoa học thông tin, môi trường, năng lượng và khoa học xã hội.

Quỹ Asahi Glass Foundation trực thuộc Asahi Glass Co., Ltd. (nay là AGC Inc.), là một công ty sản xuất thủy tinh toàn cầu của Nhật Bản, có trụ sở chính tại Tokyo. Đây là công ty kính lớn nhất trên thế giới và là một trong những công ty cốt lõi của Mitsubishi. Công ty này từng được vinh danh là một trong 100 nhà sáng tạo toàn cầu hàng đầu của Thomson Reuters năm 2013.

Asahi Glass Foundation cung cấp hỗ trợ tài chính về nghiên cứu cho nhiều trường đại học trên thế giới. Ở Đông Nam Á, tổ chức đã hỗ trợ các dự án nghiên cứu ở nước ngoài tại Đại học Chulalongkorn (CU) ở Thái Lan (từ năm 1982), Viện nghiên cứu Institut Teknologi Bandung (ITB) ở Indonesia (từ năm 1988), Đại học Công nghệ King Mongkut (KMUTT) ở Thái Lan (từ năm 2012).

Đây là năm đầu tiên tổ chức này trao tặng trợ cấp nghiên cứu cho dự án nghiên cứu tại Bách khoa Hà Nội và dự kiến sẽ kéo dài trong ít nhất 2 năm tới. Thông qua các chương trình thúc đẩy khoa học và công nghệ, quỹ hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển công nghiệp, kinh tế và xã hội của Việt Nam.

{keywords}

Lễ ký kết giữa Asahi Glass Foundation và ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành)

Cũng trong cùng ngày, tổ chức này đã trao tặng 6 suất tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ của Bách khoa Hà Nội năm 2020. Chương trình Tài trợ nghiên cứu này cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu có ý tưởng độc đáo và xuất sắc góp phần phát triển khoa học và công nghệ. Các lĩnh vực nghiên cứu chính được hỗ trợ là Khoa học Vật liệu, Khoa học Đời sống, Khoa học Thông tin, Môi trường, Năng lượng và Khoa học Xã hội.

Theo thoả thuận, Asahi Glass Foundation cam kết sẽ tài trợ 2 triệu yên Nhật (khoảng 400 triệu đồng) mỗi năm cho các dự án được lựa chọn từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm nay, trong 27 đề xuất được gửi lên hội đồng nghiên cứu, 6 dự án xuất sắc đã được lựa chọn.

Tại buổi lễ, PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, bày tỏ cảm kích đối với sự hợp tác và hỗ trợ của Asahi Glass Foundation. Khoản hỗ trợ này đặc biệt hướng tới các nhà nghiên cứu trẻ với các dự án có tính ứng dụng cao. Tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đề tài gồm tính cấp thiết, tính đổi mới, ảnh hưởng hệ thống, mục tiêu và nội dung nghiên cứu, tính khả thi, sản phẩm và năng lực của chủ nhiệm đề tài.

“Tôi tin vào tương lai tươi sáng và tiềm năng không giới hạn của các bạn”, ông Takuya Shimamura, chủ tịch quỹ tài trợ Asahi Glass Foundation, chúc mừng các chủ nhiệm đề tài tại buổi trao tặng.

TS. Nguyễn Hoàng Chung, Viện Kỹ thuật Hoá học, là một trong những chủ nhiệm đề tài nhận tài trợ năm nay với dự án nghiên cứu chế tạo đồ đựng nước và thức ăn (như cốc, hộp giấy) từ bã mía. Theo nhà nghiên cứu trẻ, các cốc giấy hiện nay được sử dụng trên thị trường đều được tráng một lớp polime mỏng bên trong để tránh rò rỉ chất lỏng, khiến các sản phẩm vốn được đánh giá là thân thiện với môi trường khó phân huỷ hoàn toàn trong tự nhiên.

TS. Chung hướng tới khắc phục nhược điểm này bằng nghiên cứu chế phẩm làm 100% từ bã mía, có thể tự phân huỷ sinh học hoàn toàn. Nữ tiến sỹ trẻ hào hứng cho biết hỗ trợ tài chính của Asahi Glass Foundation đang “tạo điều kiện cho mình theo đuổi đam mê nghiên cứu tại Bách khoa Hà Nội”. Trước đó, TS Chung từng làm chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu quá trình xử lý sơ bộ gỗ keo tai tượng trong môi trường trung tính cho thủy phân bằng enzyme vào năm 2009.

Cũng bắt đầu từ ngày 4/11/2020, quỹ Asahi Glass Foundation cùng với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tiếp tục lựa chọn tài trợ các nghiên cứu khoa học cho năm 2021. Theo thông tin được chia sẻ, các ứng viên phải là cán bộ nghiên cứu tại HUST, đang tham gia vào các dự án nghiên cứu sau đại học tại các khoa hoặc viện nghiên cứu tương ứng liên quan đến HUST.

Ngoài ra, hội đồng tuyển chọn sẽ ưu tiên các ứng cử viên có bằng tiến sĩ, những người chưa có dự án tương đương cấp bộ hoặc cao hơn, tiêu chuẩn đầu ra phải có ít nhất một bài báo ISI/ Scopus. Theo kế hoạch năm 2021, mỗi đề tài nghiên cứu khoa học được lựa chọn sẽ nhận được khoản tài trợ vào khoảng 400 nghìn đến 500 nghìn yên (từ khoảng 90-110 triệu đồng).

Tuy nhiên theo ủy ban tài trợ nghiên cứu của HUST, tùy thuộc vào tổng ngân sách của chương trình, các khoản tài trợ cho dự án vẫn có thể thay đổi dù đã được phê duyệt một phần hoặc toàn phần. Các đề tài nghiên cứu đã được lựa chọn sẽ phải nộp báo cáo nghiên cứu trước khi kết thúc năm 2020 (hạn cuối tháng 12/2020).

Lưu Điệp

AIA Việt Nam và Tiki hợp tác xây dựng nền tảng kỹ thuật số độc quyền về bảo hiểm nhân thọ

AIA Việt Nam và Tiki thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện độc quyền đầu tiên giữa một doanh nghiệp cung cấp giải pháp bảo hiểm và một nền tảng công nghê hàng đầu Việt Nam.

VinBrain sử dụng “siêu máy tính” cho các giải pháp ứng dụng AI

VinBrain (thuộc tập đoàn Vingroup) là một trong những công ty tiên phong trong việc sử dụng thế hệ siêu máy tính NVIDIA DGX A100 trong việc phát triển một cách hiệu quả và đột phá các sản phẩm AI. 

Lần đầu tiên ra mắt ứng dụng kết nối dịch vụ công chứng trực tuyến tại Việt Nam

Chỉ với một vài thao thác đơn giản, chúng ta đã có thể kết nối với các tổ chức hành nghề công chứng mà không phải mất quá nhiều thời gian như trước kia.

Nghiên cứu ứng dụng một số loại rau, củ, quả trong điều chế thuốc trị bệnh đái tháo đường

Đề tài “Khảo sát hoạt tính ức chế Enzyme α-Glucosidase của một số rau, củ, quả tại An Giang trong hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường” được đánh giá có nhiều tiềm năng khai thác để ứng dụng thực tế.

Ứng dụng công nghệ nano UFB để bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay

Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Hải sản đã làm chủ hoàn toàn “Hệ thống ứng dụng công nghệ nano UFB bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu cầu tay”. Sản phẩm sẽ được thương mại hóa thời gian tới.

Nhiều công nghệ ứng dụng thành công hữu ích cho các công trình xây dựng

Công nghệ Ô ngăn hình mạng Neoweb… đã được ứng dụng thành công, hiệu quả trong các công trình xây dựng.

Công nghệ xử lý nước thải góp phần giải quyết thực trạng ô nhiễm nguồn nước

Nhằm góp phần giải quyết thực trạng ô nhiễm nguồn nước đang ngày một nghiêm trọng tại Việt Nam, nhiều công nghệ xử lý nước thải tiên tiến hiện đã và đang được áp dụng ở nhiều địa phương từ các đơn vị nhận chuyển giao.

Nhìn lại năm 2020, năm của Make in Vietnam

Năm 2020 là một năm đầy sôi động đối với các nhà cung cấp nền tảng số. Tính đến ngày 25/12, đã có 26 sự kiện với tổng số 38 nền tảng số Make in Vietnam được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn để giới thiệu.

KH&CN đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp

Ngành khoa học và công nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM sáng chế thành công phòng chờ ảo cho bệnh nhân

Nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã sáng tạo ứng dụng phòng chờ ảo - QQueue, cung cấp hệ thống xếp hàng trực tuyến, giảm thời gian chờ của bệnh nhân, hạn chế tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng.

Đang cập nhật dữ liệu !