Thêm một tổ chức muốn tham gia gói 30.000 tỷ xây nhà cho người nghèo

“Nếu gói 30.000 tỷ này dành 4% cho Quỹ tài chính cộng đồng, tương đương với 1.200 tỷ đồng thì dự kiến sẽ có khoảng 36.000- 40.000 hộ dân sẽ có nhà ở trong vòng 1,5 đến 2 năm…”

Đó là kiến nghị được đưa ra tại buổi đối thoại chính sách với chủ đề “Quyền có chỗ ở phù hợp: Vai trò của cộng đồng đô thị trong tiến trình phát triển nhà ở” được Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên minh Quyền Nhà ở Châu Á (ACHR) cùng với các cơ quan của Quốc hội tổ chức ngày 13/5.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Đình Long - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội cho biết: “Mặc dù có nhiều cố gắng của cả Nhà nước và xã hội nhưng cho đến hiện nay, việc bảo đảm quyền có chỗ ở hợp pháp của công dân cũng còn nhiều hạn chế.

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến sự dịch chuyển lao động, dân cư diễn ra ào ạt tại các đô thị. Vấn đề nhà ở đô thị trở nên cấp thiết, nhất là việc giải quyết nhà ở cho người lao động nhập cư, người có thu nhập thấp, đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, người có đất bị thu hồi có nhu cầu tái định cư”…

TS Nguyễn Quang- Giám đốc Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (Un-Habitat)– cho rằng: “Chúng ta nên làm rõ quyền có nhà ở để mọi người hiểu rõ vai trò của chính mình trong quá trình phát triển nhà ở, đặc biệt là vai trò của Nhà nước và cộng đồng”.

“Quyền có nhà ở phù hợp, không yêu cầu Nhà nước xây dựng nhà ở cho toàn bộ người dân. Quyền này chỉ đòi hỏi một môi trường tạo điều kiện, khung pháp lý tạo điều kiện và các giải pháp phù hợp để mọi người dân có thể tham gia tích cực cùng Nhà nước phát triển nhà ở”- ông Nguyễn Quang nói. 

Thêm một tổ chức muốn tham gia gói 30.000 tỷ xây nhà cho người nghèo - ảnh 1

Quỹ phát triển cộng đồng muốn vay 4% từ gói 30.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở cho người nghèo. Ảnh: Internet

Bà Vũ Thị Vinh, Tổng thư ký Hiệp hội các Đô thị Việt Nam chỉ ra rằng: Việc phát triển nhà ở đô thị hiện đang xảy ra khủng hoảng thừa nhà ở thương mại, thiếu nhà ở cho người thu nhập thấp và người nghèo đô thị.

Cùng với đó, chất lượng nhà ở chưa được đảm bảo, giá thành xây dựng cao chưa phù hợp với khả năng chi trả củ nhiều nhóm dân cư có thu nhập thấp cũng như người nghèo đô thị. Nhất là còn nhiều khó khăn trong quá trình vay tiền mua nhà, ngay cả khi có gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Theo bà Vinh, thời gian qua cộng đồng cùng nhau tiết kiệm theo phương thức quỹ vay vòng vốn nên đã thực hiện cải tạo nhà ở cho những hộ gia đình có diện tích dưới chuẩn ở Khu tập thể may ở Hải Dương, cho khu dân cư tự phát ở Tân An, tháo gỡ quy hoạch treo ở Việt Trì, hay cùng nhau xây nhà giá rẻ của cộng đồng có thu nhập thấp ở một khu tập thể ở Thành phố Vinh….

Vì thế, bà Vinh kiến nghị: Quỹ phát triển cộng đồng (CDF) như một “đại diện” quản lý vốn cho các cộng đồng được vay vốn từ gói 30.000 tỷ của Chính phủ để hỗ trợ các cộng đồng có nhu cầu cải tạo, xây dựng nhà ở.

Cụ thể hơn về kiến nghị này, bà Lê Diệu Ánh, Chuyên gia tài chính cộng đồng khẳng định: Nếu gói 30.000 tỷ này dành 4% cho quỹ tài chính cộng đồng, tương đương với 1.200 tỷ đồng thì dự kiến sẽ có khoảng 36.000- 40.000 hộ dân sẽ có nhà ở trong vòng 1,5 đến 2 năm, đảm bảo không thất thoát một đồng nào.

Trao đổi thêm với PV Infonet về kiến nghị trên, bà Ánh cho hay: Sở dĩ đề xuất được tham gia gói 30.000 tỷ ở mức 4% là bởi tại các đô thị đều cho biết tỉ lệ hộ nghèo là khoảng 4%, họ đang muốn giảm xuống 2%. Vì thế, chúng tôi mới đề xuất 4% đúng bằng tỉ lệ người nghèo để phát triển nhà ở cho đối tượng này.

“Sau buổi đối thoại này, chúng tôi sẽ có báo cáo chính thức gửi lên Ủy ban pháp luật Quốc hội và các đơn vị liên quan, đồng thời sẽ có các cuộc họp tiếp theo để giải trình cụ thể về kế hoạch thực hiện”, bà Ánh tiếp lời.

Tuy nhiên, TS Vũ Đình Ánh lại tỏ ra băn khoăn: Ở nước ta đã có tài chính cộng đồng hay chưa? Nếu có nó thuộc về thể chế, sở hữu nào? Liệu cộng đồng tham gia vào gói 30.000 tỷ có chứng minh được sẽ thúc đẩy nhanh việc giải ngân gói này và đảm bảo an toàn, mục tiêu giải ngân của gói này hay không?

Có nhiều ý kiến khác tại buổi đối thoại cho rằng: Các quỹ để xây dựng nhà cho người nghèo ở nước ta có nhiều nhưng sử dụng chưa hiệu quả. Ngoài ra, cần phải phát triển thị trường nhà ở giá rẻ, nếu chỉ chú trọng phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp thì sẽ không bền vững, bởi loại nhà này mang tính phi kinh tế thị trường.


Nguyễn Lê

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.