Thêm 4 đồ án thi kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa
Ông Lê Phú Nguyện cho hay, đây là các đồ án do các kiến trúc sư ở Hà Nội, TP.HCM gửi tham gia. Theo thể lệ cuộc thi, thời gian gửi tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 15/11 đến hết ngày 25/12. 4 đồ án mới này đến với Ban tổ chức sau ngày 25/12 nhưng căn cứ theo dấu bưu điện vào ngày gửi thì vẫn phù hợp với quy định.
![]() |
Khu đất rộng 685m2 nằm tại điểm tiếp nối đường Hoàng Sa – Lê Văn Thứ (thuộc khu dân cư An Cư 5, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hướng thẳng ra biển Đông sẽ là nơi xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa (Ảnh: HC) |
Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 43 đồ án tham dự cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa. Trong đó có 16 đồ án của các tổ chức, cá nhân ở TP Đà Nẵng, 19 đồ án đến từ TP.HCM, 7 đồ án đến từ Hà Nội và 01 đồ án đến từ Nhật Bản của Công ty Raito Sekkei.
Ông Lê Phú Nguyện cho hay, có những tổ chức hành nghề kiến trúc từ Hà Nội, TP.HCM cử người đi máy bay đến Đà Nẵng nộp đồ án dự thi; nếu đoạt giải thì chi phí đi lại vẫn lớn hơn cả giải thưởng. Do đó, giá trị giải thưởng không phải là động cơ khiến các kiến trúc sư nhiệt tình tham gia cuộc thi này mà chính là ý thức khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Do quy mô, số lượng đồ án dự thi vượt ngoài dự kiến nên Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc của UBND huyện Hoàng Sa quyết định báo cáo và đề xuất UBND TP. Đà Nẵng thành lập Hội đồng giám khảo cấp TP để lựa chọn phương án xuất sắc nhất, trao giải và triển khai xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Việc chấm thi sẽ được tiến hành trong tháng 1/2014.
Và theo ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, việc công bố, trao giải thưởng và trưng bày kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa dự kiến diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Hướng về Hoàng Sa” sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng ngày 19/1/2014 đánh dấu 40 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép.