Van Dijk, Messi, Ronaldo & những ứng viên sáng nhất giành Quả bóng Vàng 2019

Ban tổ chức Quả bóng vàng 2019 vừa công bố danh sách 30 ứng viên để cạnh tranh danh hiệu này. Dưới đây là đánh giá nhanh về 10 cầu thủ có nhiều cơ hội chiến thắng nhất.

1.Van Dijk

Màn trình diễn chói sáng trong năm nay đã giúp cho Van Dijk giành được rất nhiều danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, Cầu thủ xuất sắc nhất theo BTC Premier League hay Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA. Trung vệ người Hà Lan đang có cơ hội rất lớn để khiến kỷ nguyên Messi và Ronaldo tại Quả bóng vàng năm thứ 2 liên tiếp bị gián đoạn.

2.Messi 

Siêu sao người Argentina vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong năm vừa qua với việc giành Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc chỉ mang về cho Barca duy nhất danh hiệu La Liga khiến anh mất đi khá nhiều phiếu bầu.

3.Bernardo

2019 là 1 năm cực kỳ thành công với Bernardo khi anh bỏ túi tới 5 chức vô địch. Đó là Premier League, League Cup, FA Cup và Siêu Cúp Anh cùng Man City cộng với danh hiệu UEFA Nations League cùng ĐT Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cơ hội để anh chiến thắng là rất khó.

4.Mane

Mane là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình đăng quang Champions League và Á quân Premier League của Liverpool. Điểm cộng của anh là luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn và cũng đút túi danh hiệu đồng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

5.Alisson

Thủ môn thường không được đánh giá cao tại cuộc đua Quả bóng vàng nhưng Alisson năm nay xứng đáng được trao cơ hội. Anh chính là người đã đoạt 3 Găng tay vàng trong 1 mùa giải gồm Premier League, Champions League và Copa America. Thủ thành người Brazil cũng vừa mới được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất của UEFA và FIFA.

6.Sterling

Sterling vẫn đang ngày một xuất sắc hơn dưới bàn tay của Pep Guardiola. Kỹ năng ghi bàn, kiến tạo hay góp công vào lối chơi của toàn đội đã phát triển lên một tầm cao mới. Có thể anh không có nhiều cơ hội giành chiến thắng năm nay nhưng những năm tới sẽ là một ứng viên thực sự cho Quả bóng vàng.

7. Salah

Dù không còn nổi bật như mùa giải đầu tiên nhưng Salah vẫn có những đóng góp to lớn cho Liverpool trong năm 2019. Anh cũng giành danh hiệu đồng Vua phá lưới và là một trong số ít người đoạt được danh hiệu này trong 2 mùa giải liên tiếp.

8.CR7

CR7 đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha khi góp công lớn giúp đội nhà giành chức vô địch UEFA Nations League. Tuy nhiên, anh không có một mùa giải thực sự xuất sắc tại Juventus trong mùa đầu tiên khoác áo. Khả năng Ronaldo chiến thắng năm nay là cực thấp.

9.De Jong

Anh là linh hồn của một Ajax đã khiến cả châu Âu bất ngờ khi lọt vào tới bán kết Champions League. De Jong cũng là nhân tố quan trọng giúp ĐT Hà Lan thăng hoa trở lại. Việc chuyển sang Barca là bước tiến lớn với tiền vệ này nhưng giành Quả bóng vàng có lẽ chỉ là chuyện tương lai.

10.Tadic 

Tadic là một trong những bất ngờ lớn nhất của bóng đá thế giới. Với 28 bàn thắng và 23 kiến tạo tính tới thời điểm này của năm 2019, không ai nghĩ đó là thống kê của 1 cầu thủ 30 tuổi và tưởng như đã đi xuống sự nghiệp sau khi rời Southampton về Ajax.

Theo Bongdaplus

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !