Unai Emery và Solskjaer thừa nhận Arsenal và M.U không cùng đẳng cấp với tốp 4

Hai trận hòa tai hại của Arsenal và Manchester United đã khiến cuộc đua tốp 4 Premier League được định đoạt sớm 1 vòng đấu, khi trước đó Chelsea đã có một hiệp hai thăng hoa để giành 3 điểm trước Watford.

Tốp 6 Premier League.

Trận hòa tai hại với Brighton & Hove đã chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua của Arsenal, nhưng kết quả này lại cho thấy họ đã thua trong cả mùa giải.

Chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước đội bóng vừa thoát khỏi vé xuống hạng là Brighton & Hove, các cầu thủ Arsenal đã chính thức đầu hàng trong cuộc đua với Chelsea để chen chân vào tốp 4.

Tuy nhiên, cơ hội để Pháo thủ giành suất tham dự Champions League mùa sau là vẫn còn nếu họ vô địch Europa League, giải đấu mà cả Arsenal và Chelsea đều đang đứng trước cơ hội lớn lọt vào chung kết.

Phát biểu sau trận đấu với Brighton & Hove, HLV Unai Emery bày tỏ hy vọng vào việc dự vé Champions League bằng... đường vòng.

“Chúng tôi biết đây là một mùa giải đầy khó khăn khi phải thi đấu với những đội bóng lớn, những câu lạc bộ rất rất lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải phân sức cho mặt trận Europa League mà trước mắt là trận bán kết lượt về vào thứ Năm này. Europa League là mục tiêu còn lại của Arsenal và đó là cách duy nhất còn lại để có suất dự Champions League mùa sau”.

HLV UnaiEmery.

HLV Unai Emery cũng thừa nhận, Arsenal vẫn còn kém xa so với những đội trong tốp 4.

“Với tôi, Premier League là mục tiêu quan trọng nhất nhưng chúng tôi đã không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 4 khi phải cạnh tranh với những đội bóng lớn như Chelsea, Tottenham, Manchester City và Liverpool. Chúng tôi sẽ cố gắng để thay đổi trong mùa giải mới, để rút ngắn khoảng cách với những đội bóng này”.

Nếu như Arsenal còn chút ít hy vọng ở mặt trận Europa League, thì cánh cửa dự Champions League mùa sau chính thức đóng sập với Manchester United sau khi họ bị đội bóng cuối bảng Hudderfiel Town cầm hòa 1-1. Kết quả này không làm bất ngờ người hâm mộ, bởi M.U đã thể hiện bộ mặt kém cỏi trong suốt quá trình dài.

Bảng xếp hạng sau vòng 37.

Sau trận, HLV Solskjaer của MU đã thừa nhận trận hòa vừa qua là kết quả xứng đáng với đội bóng của mình. Đáng chú ý, HLV người Na Uy cũng như khẳng định, M.U chưa đủ trình độ để có thể chơi ở Champions League.

"Chúng tôi đã chơi quá tệ và bỏ lỡ cơ hội. Đôi khi mọi thứ xảy ra, sự tập trung, sự tự tin đã không còn. Chúng tôi tự làm khó mình. Vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng là có lý do cả. Cả mùa qua chúng tôi chơi không tốt để xứng đáng cho vị trí đá Champions League. Việc tham dự Europa League mùa sau là điều không bất ngờ”.

HLV Solskjaer của MU.

"Chúng tôi thua kém quá nhiều về đẳng cấp, thử thách là quá lớn, nhưng tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng tôi sẽ làm được". HLV Solskjaer cũng ám chỉ lỗi không hoàn toàn thuộc về ông mà thuộc về người tiền nhiệm Jose Mourinho.

"Chúng tôi đã không đủ điểm số, không thắng đủ các trận, không ghi đủ bàn thắng. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải thay HLV vào giữa mùa...

PV

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !