U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Khó cản bước được những chiến binh Sao vàng!

Để có được chiếc huy chương vàng (HCV) tại SEA Games năm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo phải vượt qua cánh cửa mang tên U22 Campuchia vào lúc 19h00 hôm nay (thứ 7 ngày 07/12) trên SVĐ Rizal Memorial.

Sau trận hòa kịch tính trước U22 Thái Lan ở lượt trận trước, U22 Việt Nam đã chính thức có được tấm vé gặp U22 Campuchia ở vòng bán kết SEA Games 30, đây là thời điểm U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành vị trí cao nhất ở một kỳ SEA Games.

U22 Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để có được tấm Huy chương Vàng ởSEA Games 30.

Tuy nhiên, để có được chiếc HCV, thầy trò HLV Park Hang Seo phải vượt qua cánh cửa mang tên U22 Campuchia vào lúc 19h00 hôm nay (thứ 7 ngày 07/12) trên SVĐ Rizal Memorial.

Campuchia không phải đội bóng lót đường!

Bóng đá Campuchia ở thời điểm hiện tại đã có sự tiến bộ vượt bậc. Điều này đã được chứng minh ở kỳ SEA Games năm nay, U22 Campuchia đã vượt qua cả chủ nhà Philipines và Malaysia để giành vé vào bán kết SEA Games 30.

Bóng đá Campuchia ở thời điểm hiện tại đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Trong đội hình U22 Campuchia hiện tại, các cầu thủ nhìn khá nhỏ con nhưng lại có lối đá rất kỹ thuật. Chính vì vây, HLV Dalmas và Keisuke đã áp dụng lối chơi tấn công, sử dụng nhiều những tình huống ban bật nhóm nhỏ để làm bất ngờ đối thủ.

Những cầu thủ đáng chú ý của U22 Campuchia là Sieng Chanthea (năm nay mới 17 tuổi) và hai chân sút U30 là Reung Bunheing và Keo Sokpheng, những người đang thi đấu tại C-League (giải Campuchia).

U22 Việt Nam không nên quá tự tin

Trong trận đấu này, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, tuy nhiên hiện tại trong tay thầy Park không có được đội hình mạnh nhất, khi Quang Hải đang bị chấn thương. Không những thế, những người trấn giữ khung thành của chúng ta đang khiến người hâm mộ phải rất lo lắng, khi lần lượt từ Tiến Dũng đến Văn Toản chơi thiếu chắc chắn, dẫn đến những bàn thua không đáng có ở giải đấu này. Tuy nhiên, đây cũng là điều dễ hiểu đối với các thủ môn trẻ, phong độ của họ luôn thất thường.

Quang Hải bị chấn thương là tổn thất rất lớn đối với U22 Việt Nam.

Hơn thế nữa, U22 Campuchia có lợi thế lớn hơn khi được nghỉ nhiều hơn 2 ngày so với "những chiến binh sao vàng". Đó là chưa kể, ba trận đấu đã qua của U22 Việt Nam trước Indonesia, Singapore hay Thái Lan đều là những trận đấu mà thầy trò HLV Park phải căng sức thi đấu và giành điểm một cách vô cùng nhọc nhằn. Thể lực suy giảm nghiêm trọng là điều mà U22 Việt Nam đang gặp bất lợi trong trận đấu sắp tới.

U22 Việt Nam chơi nhiều trận hơn với đối thủU22 Campuchia vì bảng B có 6 đội bóng.

Đương đầu với một đối thủ "không có gì để mất" như vậy sẽ lại là một thách thức không hề nhỏ cho thầy trò ông Park. Trận đấu với Singapore là bài học còn nguyên giá trị cho chiến lược gia người Hàn về cách tiếp cận trận đấu, không được phép chủ quan, khinh địch.

Vũ khí của U22 Campuchia ở thời điểm hiện tại là sự thoải mái.

Đặc biệt, vũ khí mạnh nhất của U22 Campuchia thời điểm này là sự thoải mái. Họ là đội bóng ngựa ô và luôn thi đấu với tinh thần chung kết ở mọi trận đấu. Chính tinh thần này sẽ giúp những đôi chân của U22 Campuchia được giải phóng, và chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng, U22 Việt Nam vẫn đang rất mạnh, trong tay thầy Park có những cầu thủ rất chất lượng như Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng hay Tiến Linh. Đây đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp. Họ cũng chính là những ngôi sao biết cách giải quyết và kết liễu đối thủ trong những thời khắc nhất định. Đây là điều mà các cầu thủ trẻ U22 Campuchia không có được.

Trọng Hoàng (áo đỏ) đang thể hiện phong độ rất tốt.

Bên cạnh đó, màn trở lại sau khi để Thái Lan dẫn trước 2-0 ngày hôm qua cũng sẽ tiếp thêm sự tự tin và nâng cao tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ trước trận bán kết với U22 Campuchia.

Đánh giá cao sức mạnh của U22 Campuchia chỉ để cho các cầu thủ U22 Việt Nam không chủ quan trước trận đấu quan trọng tại SEA Games 30.

Chỉ cần thi đấu đúng sức, cùng với sự tự tin và sự cổ vũ của khán giả Việt Nam tại Philippines, sẽ không quá khó để U22 Việt Nam vượt qua U22 Campuchia và lọt vào chung kết môn bóng đá nam tại kỳ đại hội lần này.

U22 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình nào?

HLV Park Hang Seo đang đau đầu với vị trí thủ môn của U22 Việt Nam.

Vị trí khiến Ban huấn luyện của U22 Việt Nam đau đầu nhất lúc này là thủ môn. Cả Văn Toản và Bùi Tiến Dũng đều mắc những sai lầm nghiêm trọng ở 2 trận đấu gần nhất của U22 Việt Nam. Trong trận đấu này, khả năng cao HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Bùi Tiến Dũng, bởi trong buổi tập sáng ngày hôm qua (6/11), HLV Park Hang Seo cho thủ môn này tập rất nhiều bài tập phản xạ.

Thủ môn Tiến Dũng được ban huấn luyện cho tập rất kỹ bài tập phản xạ trong trận buổi tập ngày hôm qua (6/12).

Bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ là Văn Hậu, Thành Chung và Tấn Sinh. Ba cầu thủ này đang thể hiện rất tốt phong độ của mình tại đấu trường SEA Games năm nay, họ lên công về thủ thủ rất nhịp nhàng, đây sẽ là sự bất ngờ dành cho hàng phòng ngự của U22 Campuchia trong trận đấu tối nay.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, Đỗ Hùng Dũng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo. Người còn lại nhiều khả năng sẽ là Trần Thanh Sơn. Sau trận đấu căng thẳng với U22 Thái Lan, thể lực của Triệu Việt Hưng có lẽ sẽ không được đảm bảo, vậy nên Thanh Sơn sẽ là sự thay thế phù hợp ở vị trí này.

Biên trái sẽ là Thanh Thịnh, cầu thủ thi đấu ấn tượng và có một đường kiến tạo ở trận gặp U22 Thái Lan. Trong buổi tập vào sáng ngày 6/12, HLV Park Hang Seo đã gọi riêng cầu thủ này ra để nói chuyện.

Cầu thủ Thanh Thịnh được HLV Park Hang Seo gọi ra nói chuyện riêng trong buổi tập ngày (6/12).

Ở trên hàng công của U22 Việt Nam sẽ có một chút thay đổi so với đội hình xuất phát khi gặp U22 Thái Lan. Hoàng Đức với phong độ ấn tượng ở vòng bảng chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên được HLV Park Hang Seo lựa chọn ở vị trí tiền đạo lệch trái. Với việc Quang Hải và Trọng Hùng đều chấn thương, HLV Park Hang Seo buộc phải đẩy Trọng Hoàng lên chơi tiền đạo lệch phải.

Sau những gì thể hiện được ở trận đấu với U22 Thái Lan, rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ điền tên Đức Chinh vào đội hình xuất phát.

Vị  trí trung phong cắm của U22 Việt Nam đang có 2 tiền đạo có phong độ rất tốt ở SEA Games 30 là Tiến Linh và Đức Chinh, khi cả 2 đều cùng có được 5 bàn thắng. Tuy nhiên với một vài vết đau trên cơ thể ở trận đấu với Thái Lan, nhiều khả năng ông Park sẽ cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào Đức Chinh ở trận đấu với U22 Campuchia.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay,y 7/12. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để U22 Việt Nam lọt vào chung kết và mang về tấm HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !