Tuyển Việt Nam thiếu quân, thầy Park "vắng mặt"

Chiều nay (23/9), ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang-seo vì phải chuyên tâm vào rèn luyện cùng các cầu thủ U22 Việt Nam nên ông không cùng tập luyện cùng đội tuyển.

Theo HLV Park Hang-seo lí giải, do có thời gian tập trung lâu nên ông muốn tận dụng triệt để cơ hội để tìm ra nhân tố mới cho lực lượng nhân sự của đội tuyển.

Trong danh sách triệu tập lần này, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi điền tên cầu thủ Mạc Hồng Quân và Huy Toàn. Đánh giá về cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân, HLV Park Hang-seo cho rằng, cầu thủ Việt Kiều sinh năm 1992 phù hợp với vị trí tiền đạo hơn so với tiền vệ trong đội hình của ông.

Mạc Hồng Quân chăm chỉ tập luyện khi được gọi quay trở lại đội tuyển.

HLV Park Hang-seo cho biết:"Tôi cũng có nghe trước đây Quân là tiền đạo, thực ra nếu cậu ấy về ĐTQG thi đấu với sơ đồ 3-4-3 thì có thể đá tiền vệ được. Tiền đạo có 2 loại là tiền đạo cắm (không cần di chuyển nhiều mà đứng một điểm, tất cả tập trung vào đó và di chuyển tiếp) và tiền đạo chạy khắp sân. Nhưng tôi thấy Quân là mẫu tiền đạo cắm. Hiện nay tôi đang dự tính ghép anh ấy vào tiền đạo cắm xem sao. Tôi đang sợ nói ra là các tiền đạo khác sẽ căng thẳng. Còn về vị trí tiền vệ thì cách chơi của Quân chưa phù hợp với chiến thuật, tôi nghĩ bạn ấy sẽ đá tiền đạo".

Đội tuyển Việt Nam khá thoải mái trong buổi tập đầu tiên.

Đánh giá về sự "đông đúc" của ĐT trong lần triệu tập này, Lương Xuân Trường cho biết, sự "đông đúc" này sẽ tạo ra động lực cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cầu thủ trước khi HLV Park Hang-seo "tút" lại danh sách cuối cùng. "Sự đông đúc" là điều tốt cho các cầu thủ trong đợt tập trung lần này.

"Điều này cũng tạo ra quyết tâm lớn để lấy được vị trí chính thức cho bản thân tôi" - Xuân Trường nói.

Cầu thủ Lương Xuân Trường chia sẻ với báo chí.

Về phần mình, tiền vệ của HAGL cho biết, bản thân chưa thi đấu cùng Mạc Hồng Quân lần nào nhưng với góc nhìn cá nhân của anh thì Mạc Hồng Quân là cầu thủ tiền vệ công hay, có kĩ thuật tốt.

Còn đối với Huy Toàn, Xuân Trường cho hay: "Thực ra tôi đã có sự ngưỡng mộ với anh Huy Toàn từ AFF Cup 2014. Lần này tôi rất vui vì anh ấy trở lại sau chấn thương và tôi được ở cùng phòng với anh ấy. Chúng tôi có nói chuyện về khoảng thời gian trôi qua sau nhiều năm anh vắng bóng ở đội tuyển".

Cũng trong đợt tập trung này, Xuân Trường sẽ có cơ hội lần đầu tiên được đá cặp với Tuấn Anh trên ĐTQG. Tuy nhiên, khi được hỏi vấn đề này, Xuân Trường khẳng định không đặt nặng vấn đề được đá cặp với ai mà chỉ muốn cố gắng thi đấu tốt nhất.

Đánh giá về đối thủ Malaysia trong trận đấu tới đây, Xuân Trường chỉ nói ngắn gọn: "Trận gặp ĐT UAE, ĐT Malaysia đã chơi hay và khó chịu. Trận đấu tới đây sẽ là trận khó khăn cho cả đội".

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !