Tuyển Việt Nam làm mới hàng công đấu UAE và Thái Lan

7 điểm sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng khi có bước chạy đà suôn sẻ ở vòng loại World Cup 2022.

Sau chiến thắng trước Indonesia trên sân khách, HLV Park Hang Seo cũng đưa ra những đánh giá về 2 trận đấu còn lại của năm 2019: “UAE cùng Thái Lan đều là những đội bóng mạnh và đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi đầu bảng G, bởi vậy chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa. Nếu chuẩn bị cẩn thận và chu đáo, chúng tôi hoàn toàn có thể giành thắng lợi, nhất là khi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà”.

Hiệu suất ghi bàn thấp của hàng công vẫn là điểm yếu cần khắc phục của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Vậy ông Park và các học trò cần thêm những yếu tố nào và căn chỉnh ra sao để có thể vượt qua cả UAE lẫn Thái Lan để chiếm tiên cơ ở bảng G sau đây 1 tháng. Hãy cùng tìm câu trả lời qua cuộc trao đổi của Thể thao & Văn hóa với HLV Lê Thụy Hải và BLV Quang Huy.

“Khi đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan ở trận đấu đầu tiên, tôi đã từng nhận định rằng Thái Lan luôn nhỉnh hơn chúng ta một chút, chỉ một chút thôi. Thái Lan có chất lượng cầu thủ tốt, có HLV Nishino giỏi chuyên môn.

Vài trận đấu vừa qua, họ có đủ thời gian làm việc, cầu thủ và HLV hiểu nhau và nắm rõ ý đồ chiến thuật. Thực tế Thái Lan sau khi không thể thắng được chúng ta đã chơi tốt dần lên, họ thắng Indonesia và đặc biệt hơn là vượt qua cả UAE”, HLV Lê Thụy Hải đã có cái nhìn cơ bản về đối thủ nhiều duyên nợ như thế.

“Đội tuyển chúng ta vẫn chơi tốt, đúng ý đồ và tính toán của ông Park trong thời gian qua. Có điểm số cần thiết, cầu thủ thể hiện được khả năng và phát huy được điểm mạnh.

Đó là điều đáng ghi nhận vào lúc này và dựa vào đó mà chuẩn bị cho chặng đường sau đây. Dẫu vậy không phải không có những hạn chế mà chúng ta cần khắc phục từ cả con người cũng miếng đánh đa dạng hơn cho 2 trận đấu dự báo cam go trước mặt.

Ông Park đã có những thử nghiệm nhưng chưa được như ý. Chẳng hạn Nguyễn Việt Phong đã được trao cơ hội vào sân thi đấu. Hơn 20 phút trên sân ở trận gặp Indonesia, tiền đạo này không có nhiều tình huống nổi bật, không thể hiện được gì nhiều.

Thậm chí, có cả thử nghiệm lạ là Vũ Văn Thanh cho nhô cao chơi như mũi tấn công bên cạnh Việt Phong. Tuy nhiên hàng công ở những phút cuối trận với sự góp mặt của 2 cầu thủ này đã thi đấu không hiệu quả, mảng miếng rời rạc và cơ hội tạo ra không nhiều.

Rõ ràng ngoài sự ổn định từ Quang Hải và Văn Toàn, cũng như Hùng Dũng đá tốt trong vai trò tiền vệ con thoi là điểm sáng. Ngược lại, Công Phượng đang gặp những vấn đề về cả phong độ cũng như tâm lý và cảm giác thi đấu.

Bên cạnh đó Anh Đức đang đi xuống, không thể đòi hỏi nhiều khi tiền đạo này đã luống tuổi. Có thể Anh Đức đá trong vai trò chim mồi nhưng quan trọng là chúng ta phải ghi được bàn thắng.

Cả Malaysia và Indonesia không có gì quá đặc biệt nhưng với UAE và Thái Lan lại khác. Chúng ta muốn thắng họ cần nhiều yếu tố, quan trọng nhất là phải ghi bàn với hàng công ổn định. Hàng thủ có thể yên tâm, tuyến giữa vẫn đảm bảo nhưng mặt trận tấn công cần cải thiện.

Ngoài những Quang Hải hay Văn Toàn chơi theo kiểu tấn công nhóm hay đột phá cá nhân, chúng ta cần một trung phong đúng nghĩa. Hy vọng Tiến Linh sau thời gian được rèn giũa như thế sẽ đáp ứng được điều kiện này”, HLV Lê Thụy Hải chốt lại vấn đề.

Đồng quan điểm với HLV Lê Thụy Hải, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận đội tuyển Việt Nam đã thắng Indonesia, nhưng không phải là không có vấn đề cần cải thiện: "Đó là những phút lơ là, chủ quan của hàng thủ đã khiến cho đối phương có được bàn thắng thu hẹp khoảng cách. Rõ ràng, khi gặp đối thủ ngang cơ hay trên tầm, chúng ta cần phải tận dụng tối đa cơ hội cũng như bị kín được những lỗ rò như thế.

Khả năng dứt điểm của các tiền đạo mà ông Park có trong tay đang thực sự đáng lo ngại. Rất may ông Park đã ứng biến để tạo ra miếng đánh mới. Tuy nhiên, ở những trận đấu với đối thủ ngang cơ như UAE, Thái Lan, việc ghi bàn của đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn.

Lúc này, người Thái đã quá hiểu chúng ta có gì và điểm mạnh nằm ở đâu, nên thêm con người, thêm mảng miếng là vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ ông Park sẽ đặt trọng tâm vào vấn đề này ở đợt tập huấn tới của đội tuyển”.

Theo Thethaovanhoa.vn

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !