Trợ lý Thái Lan chính thức lên tiếng về hành động xúc phạm HLV Park Hang Seo

Trợ lý Sasa Todic đã chính thức lên tiếng sau hành động được cho là khiêu khích với HLV Park Hang Seo. HLV Sasa Todic khẳng định, ông không có ý xúc phạm HLV Park Hang Seo trong tình huống đó...

Tối ngày 19/11 trận “siêu kinh điển” Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 đã diễn ra với kết quả hòa không bàn thắng.

Sẽ không có gì để nói về ban huấn luyện 2 đội trong trận đấu này, tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc trận đấu, HLV thủ môn của đội tuyển Thái Lan Sasa Todic đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì hành vi bị cho là khiếm nhã đối với HLV Park Hang Seo.

Hành động được cho là miệt thị chiều cao của HLV Park Hang Seo.

Cụ thể, ở cuối hiệp thi đấu thứ 2, ông Sasa Todic có hành động được cho là đo chiều cao của mình và HLV Park Hang Seo, điều này khiến ông Park và cổ động viên Việt Nam cũng như Hàn Quốc rất... khó chịu.

HLV Park Hang Seo rất bức xúcvới trợ lý Thái Lan.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Trong quá trình chỉ đạo, tôi thấy anh ta thỉnh thoảng cười mỉa tôi. Nếu anh ta thích chiến đấu, tôi sẵn sàng".

Mới đây, trang Goal tiếng Thái Lan, trợ lý Sasa Todic lên tiếng giải thích: “Những điều báo chí đăng tải đều sai sự thật, tôi không hề có ý phân biệt chủng tộc hay chê chiều cao của ông Park Hang Seo. Không chỉ có một mình tôi phản ứng mà có sự tham gia của các trợ lý khác, trên video sẽ rõ chứ bức ảnh chưa phản ánh hết. Báo chí liên tục đưa thông tin rằng tôi miệt thị chiều cao của ông Park Hang Seo. Điều đó hoàn toàn sai sự thật, họ chỉ cố tình tạo scandal mà thôi.

Lúc đó tay tôi đưa lên cao và hạ xuống để ám chỉ Việt Nam đang ở ngôi đầu bảng nhưng sẽ sớm tụt xuống dưới. Ý của tôi là Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam và leo lên vị trí dẫn đầu. Tôi chỉ đang so sánh vị trí của Việt Nam chứ không hề công kích cá nhân nào cả”.

Sau khi lên tiếng giải thích, ông Sasa Todic cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ Việt Nam và những người đã hiểu nhầm câu chuyện: “"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những ai đã hiểu lầm tôi. Các bình luận từ cổ động viên Việt Nam công kích tôi vì nhận thông tin sai từ truyền thông, chỉ xem ảnh mà không hiểu rõ sự thật. Bây giờ các bạn đã biết rồi, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Luôn có những xung đột và căng thẳng giữa hai đội tuyển và việc nói không đúng sự thật khiến tất cả mọi người tức giận là không cần thiết. Trong sự nghiệp của mình tôi đã tham dự hơn 400 trận đấu, chưa bao giờ xung đột với ai khi còn là cầu thủ cũng như HLV. Tôi luôn cư xử tốt với đồng nghiệp và cầu thủ, kể cả đối thủ.

Một lần nữa xin lỗi vì những rắc rối mà truyền thông gây ra. Tôi xin gửi lời tới người dân và cổ động viên Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ Việt Nam".

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị lên AFC, yêu cầu xem xét hành vi của các thành viên ban huấn luyện Thái Lan trong trận đấu với Việt Nam tối 19/11 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !