Tin World Cup mới nhất 13/6: Mở màn mùa giải, Brazil tự đốt lưới nhà

Sau Lễ khai mạc sôi động, đội chủ nhà dù giành chiến thắng nhưng đã bước vào trận đấu đầu tiên không thuận lợi và "xuôi chèo mát mái" như mong đợi.
Tin World Cup mới nhất 13/6: Mở màn mùa giải, Brazil tự đốt lưới nhà - ảnh 1

Lễ khai mạc Worldcup 2014. Ảnh: AP

1. Vào lúc 1h15' theo giờ Việt Nam, tại sân vận động Arena de Sao Paulo, Lễ khai mạc World Cup 2014 đã chính thức bắt đầu. Chỉ gói gọn trong 25 phút, với kinh phí đầu tư kỷ lục lên tới 90 triệu USD, Lễ khai mạc của Brazil được đánh giá là sôi động, đầy màu sắc với ba chương: Thiên nhiên, văn hóa truyền thống và tình yêu bóng đá của Brazil.

2. Ngay sau Lễ khai mạc là trận đầu ra quân của nước chủ nhà Brazil, cũng là trận khởi tranh đầu tiên của VCK World Cup 2014 với Croatia trong khuôn khổ bảng A. Nhiều người cho rằng có điềm báo không tốt cho Brazil khi vào trận chủ động, đã đưa ra đội hình mạnh nhất của mình nhưng ngay phút 11 đã mở tỉ số cho Croatia khi Marcelo tự đốt lưới nhà.

Tin World Cup mới nhất 13/6: Mở màn mùa giải, Brazil tự đốt lưới nhà - ảnh 2

Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng

Trong hơn 90 phút của trận đấu, dù đội bóng nước chủ nhà giữ 2/3 thời lượng chủ động trên sân với số lần áp sát khung thành nhiều hơn, nhưng không thể phủ nhận sự kiên trì, bền bỉ của các cầu thủ Croatia khiến cho Brazil không đã có được chiến thắng không dễ dàng. Nhiều ý kiến cho rằng, Brazil đã có được lợi thế chủ nhà khi được sự ưu ái của trọng tài. Và người ta chắc chắn rằng, pha đá phạt 11m của Brazil sẽ còn là đề tài bình luận suốt mùa World cup này.

Chung cuộc, Brazil thắng 3-1. Ngôi sao Neyman không phụ lòng người hâm mộ khi tỏa sáng với cú đúp gỡ hòa ở phút 29, và tiếp đó ở phút 71. Oscar cũng ghi tên mình vào danh sách cầu thủ ghi bàn tại World cup 2014 với bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 91.

Đội hình xuất phát

Brazil: Thủ môn: Cesare; Hậu vệ: Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Tiền vệ: Paulinho, Gustavo, Oscar; Tiền đạo: Neymar, Hulk, Fred.

Croatia: Thủ môn: Pletikosa; Hậu vệ: Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko; Tiền vệ: Modric, Rakitic, Kovacic; Tiền đạo: Olic, Jelavic, Perisic.

3. Cũng trong ngày 13.6, vào lúc 23h theo giờ Việt Nam, trận đấu thứ hai của bảng A giữa Mexico và Cameroon. Không có truyền thống lâu đời và không được đánh giá cao trong lịch sử so với Mexico, nhưng với những gì đã làm trong thời gian gần đây, người hâm mộ đang đặt nhiều hy vọng vào chú "Sư tử bất khuất" Cameroon này.

Tuy nhiên, dù gặp chút khó khăn ở trận đầu, Brazil vẫn là kẻ mạnh ở bảng A, nên trận đấu này được coi là cuộc cạnh tranh của kẻ yếu trong cuộc đua đi tiếp. 

Mùa World Cup này, Mexico có sự khởi động khá ậm ạch với phong độ không ổn định, đặc biệt là khả năng ghi bàn do sự mờ nhạt của cặp tiền đạo Chicharito và Dos Santos. Mặc dù HLV Herrera đặt mục tiêu vào tới tứ kết, nhưng khán giả luôn tỏ ra nghi ngờ khả năng này, vì trước đó, chỉ để đến được Brazil, Mexico đã phải đá play-off với New Zealan. 

Trong khi đó, đội quân của HLV Volker Finke lại có kết quả khá ấn tượng ở những trận đấu gần đây: thắng 6, hòa 2, thua 2. Ông Volker cũng đang có trong tay một đội hình đồng đều, nhiều khả năng gây bất ngờ.

Chính vì thế, dù thứ hạng đứng trên Cameroon trong bảng xếp hạng, song dự đoán nhiều khả năng Mexico sẽ là kẻ chiến bại trong trận đấu này. Dự đoán tỉ số: 1-0

T. Huyên (Tổng hợp)

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !