Thua đau Việt Nam, HLV Van Marwijk của UAE tỏ ra "bất phục" trọng tài

Nhà cầm quân người Hà Lan tiếc nuối vì tấm thẻ đỏ khiến UAE phải chơi thiếu người ngay từ hiệp một. Dù vậy, vị HLV từng giành ngôi Á quân World Cup 2010 cũng đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam.

Ở lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã đánh bại đối thủ đến từ Tây Á là UAE với tỉ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau một cú sút xa theo kiểu mu lai má cực kỳ đẳng cấp.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, trong phòng họp báo HLV của đội tuyển UAE đã giành những lời khen cho các cầu thủ Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh. Chúng tôi biết điều đó. Họ có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và rất tự tin với trận đấu. Chúng tôi không đáng nhận thất bại, nhưng phải chấp nhận và sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn những trận đấu tiếp theo" - HLV Van Marwijk cho biết.

HLV Van Marwijktiếc nuối vì tấm thẻ đỏ khiến UAE phải chơi thiếu người từ hiệp một.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng tiếc nuối vì tấm thẻ đỏ khiến UAE phải chơi thiếu người từ hiệp một. Dù vậy, vị HLV từng giành ngôi Á quân World Cup 2010 với ĐT Hà Lan cũng đánh giá rất cao ĐT Việt Nam. Ông cho rằng, màn so tài với HLV Park Hang Seo rất thú vị và hẹn ngày tái đấu.

"Nói về tình huống thẻ đỏ, với tư cách là HLV tôi cảm thấy thất vọng dù tôi tự hào với màn trình diễn của UAE hôm nay. Nhưng tôi đã xem lại tình huống này, 2 cầu thủ đã cùng ngã và tôi nghĩ đây không phải pha cố ý phạm lỗi. Tôi chưa thấy trọng tài nào rút thẻ đỏ nhanh đến vậy”. HLV Van Marwijk nhận xét.

"Sau bàn thua chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để gỡ hòa và tạo ra nhiều tình huống đưa bóng vào vòng cấm Việt Nam nhưng không thành công. Nhìn chung, tôi thất vọng về kết quả trận đấu nhưng hài lòng về cách toàn đội đã chiến đấu" - HLV trưởng của UAE phát biểu.

Sau thất bại này UAE chỉ có 6 điểm và chắc chắn chiến lược gia Hà Lan đang đứng trước nguy cơ bị sa thải rất cao. Tuy nhiên, HLV Van Marwijk vẫn tin tưởng về việc giữ được vị trí hiện tại. "Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm HLV", ông thầy xứ sở cối xay gió tuyên bố.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng có những chia sẻ về chiến thuật. Ông Park khẳng định, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục chơi thực dụng, đề cao kết quả. Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn nói đùa rằng, ông sẵn sàng đổi sang sơ đồ bốn hậu vệ nếu nhận được những lời khuyên hợp lý.

"Sơ đồ ba hậu vệ hay bốn hậu vệ cũng chỉ là con số thôi. Tôi dùng sơ đồ này để cực đại hóa sức mạnh của các cầu thủ, phát huy tối đa năng lực của cầu thủ Việt Nam thôi. Các cầu thủ hiểu rõ sơ đồ và thực hiện tốt", ông Park nói.

HLV Park Hang Seo chia sẻvề chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu UAE.

Trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu với 10 điểm cùng hiệu số +4, Thái Lan đứng thứ 2 với 7 điểm. ĐT Malaysia đứng thứ 4 khi có cùng 6 điểm so với UAE nhưng kém hơn về hiệu số.

Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan tại Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 19/11.

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !