Sợ lộ bài, Thái Lan thuê sân của Viettel để "luyện công"

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11 tới đây, đội tuyển Thái Lan sẽ thuê sân tập riêng, thay vì tập sân của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ngày 19/11 tới đây, đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam ở lượt trận thứ 5 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Như thường lệ, các đội khách khi đến Việt Nam sẽ được xếp tập luyện tại sân của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Thế nhưng, trong trận đấu lần này, đội tuyển Thái Lan đã ngỏ ý không thực hiện sự sắp xếp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Họ đã tự thuê sân riêng để phục vụ cho quá trình tập huấn của ông Akira Nishino và các học trò.

Trước khi sang Việt Nam, ông Teerapatra Rundhasevi, người đứng đầu bộ phận truyền thông Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết: “HLV Akira Nishino không muốn để lộ bài trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chủ động phối hợp với VFF để tìm một địa điểm khác tập luyện”.

Đội tuyển Thái Lan sẽ thuê sâncủa Trung tâm bóng đá Viettel để thay thế. (Ảnh: Changsuek)

Lựa chọn trên cũng đã được VFF thống nhất và xác nhận: “Đội tuyển Thái Lan sẽ không tập ở sân của Liên đoàn. Họ sẽ chọn sân của Trung tâm bóng đá Viettel để thay thế”.

Nguyên nhân cho việc thay đổi trên xuất phát từ lượt trận vòng loại World Cup 2022 vừa rồi giữa Thái Lan và Malaysia. Khi đó, một đài truyền hình địa phương đã bỏ mặc lệnh cấm tác nghiệp để quay trộm buổi tập của “Voi chiến”.

Trước đó, một đài truyền hình Malaysia bị tố quay lén buổi tập kín của thầy trò HLV Akira Nishino.

Cụ thể, một ngày trước trận đấu với Malaysia, HLV Nishino cho phép phóng viên Thái Lan tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. Với phóng viên địa phương, ông Nishino “cấm cửa” để đảm bảo hình ảnh tập luyện của “Voi chiến” không bị lộ ra ngoài.

Tuy vậy, một kênh truyền hình Malaysia vẫn phát hình ảnh Thái Lan tập luyện trong chương trình thể thao tối 12/11. Siam Sport mô tả đây là cảnh quay lén từ xa, khi phóng viên Malaysia đứng sau bụi cây, hoặc một nơi tránh sự chú ý của Thái Lan. Video có thời gian ngắn, song phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của phóng viên địa phương.

HLV Nishino đã rất tức giận khi bị chủ nhà quay lén. Ông yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tìm cách để giữ bí mật cho các hoạt động của đội tuyển.

Trong trận gặp Malaysia, Thái Lan dẫn trước nhờ bàn thắng của Chanathip Songkrasin, song thua ngược 1-2. Do đó, “Voi chiến” đã mất hẳn vị trí dẫn đầu bảng G khi Việt Nam thắng UAE 1-0.

Đội tuyển Thái Lan ở sân bay Kuala Lumpur để di chuyển sang Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022. (Ảnh: Changsuek)

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Thái Lan tới Hà Nội lúc 14h20 ngày 16/11. Toàn đội sẽ tập luyện 1 ngày ở Viettel vào ngày 17/11.

Trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Anh Hùng

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !