SEA Games 30 còn chưa khởi tranh, Trưởng đoàn VN đã "mặc định" 2 nước Nhất - Nhì

Theo Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam cố gắng giành vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 30 sắp tới. Vị trí thứ nhất và thứ hai đã mặc định thuộc về nước chủ nhà Philippines và Thái Lan.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên vào chiều 22/10 tại Lễ Công bố Sabeco là Nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, ông Trần Đức Phấn -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - cho biết, mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này là nằm trong top 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Để vào được nhóm 3 nước dẫn đầu, các VĐV Việt Nam phải giành tối thiểu 65 huy chương vàng (HCV) trở lên (mục tiêu của đoàn là từ 70-72 HCV).

Tuy nhiên, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định: “Philippines là nước chủ nhà thì sẽ đứng ở vị trí thứ nhất rồi. Số lượng các nội dung thi đấu của 56 môn thể thao thì Philippines là nước có thế mạnh nhất. Thứ hai là Thái Lan, là nước có nền thể thao phát triển, có thể nói mạnh nhất trong khu vực, nhiều nội dung Olympic và Asiad đứng thứ hạng cao nên là nước thứ hai. Các nước Việt Nam, Indonesia, Malaysia và cả Singapore sẽ tranh nhau vị trí thứ ba”.

Ông Trần Đức Phấn (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT và Sabeco trả lời báo chí tại Lễ công bố Bia Saigon là Nhà tài trợ chính thức cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Cũng theo ông Phấn, việc giành HCV tại kỳ SEA Games này là điều “rất khó khăn” đối với đoàn thể thao Việt Nam vì nước chủ nhà cắt giảm nhiều môn thể thao Olympic và Asiad mà Việt Nam vốn có thế mạnh.

Tuy nhiên, điều may mắn là môn đấu vật đã được đưa trở lại SEA Games 30, đây là môn thể thao chúng ta có thế mạnh và có thể là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài môn vật, hai môn thể thao cơ bản là điền kinh và bơi lội được xác định là những môn gánh nhiệm vụ giành vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

“Điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, một số môn thể thao đối kháng như Karate, Taekwondo và một số môn thể thao chuyển đổi từ các môn võ cũng là những môn chúng ta sẽ giành được những thành tích cao nhất, giúp đoàn thể thao Việt Nam có được huy chương” – ông Trần Đức Phấn nói.

Các VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Lễ Công bố.

Đến thời điểm hiện tại, các VĐV đều đã được tập trung để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho SEA Gmaes 30. Nhiều VĐV trọng điểm của chúng ta đang đi tập huấn ở các quốc gia có nền thể thao phát triển.

Đặc biệt, một số VĐV trọng điểm thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ, vừa tham dự SEA Games, vừa tham dự vòng loại Olympic 2020. Các VĐV thuộc nhóm các môn thể thao đi theo hướng xã hội hóa cũng đang tích cực tập luyện.

SEA Games 30 tại Philippines sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 30/11 đến 11/12/2019. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường tham dự từ ngày 26/11/2019. Lễ thượng cờ các quốc gia tham dự SEA Games 30 sẽ diễn ra vào ngày 28/11.

Nguyễn Tuân

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !