Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh

Trước khi bước vào mùa giải mới hoặc trước mỗi trận đấu, các cầu thủ thường phải ra sức tập luyện nhằm lấy lại thể lực và sự dẻo dai. Không chỉ bóng đá hiện đại, cách đây cả thế kỷ các cầu thủ cũng phải trải qua công đoạn đặc biệt quan trọng này...

Dưới đây là những bức ảnh tập luyện cực độc của các cầu thủ chưa từng được công bố.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 1

Trợ lý HLV Sean Fallon của Celtic đang hướng dẫn các cầu thủ tập luyện bằng cách chạy vào những chiếc lốp năm 1967. Với cách tập luyện này, Celtic từng trở thành đội bóng Vương quốc Anh đầu tiên giành cúp C1 khi đánh bại Inter Milan tại Lisbon trước đó một năm.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 2

Bạn không được phép vắng mặt trong những buổi tập, chắc chắn là vậy! Bức ảnh chụp năm 1972, hai cầu thủ Don Rogers and Allan Whittle của CLB Crystal Palace đã nói lên điều đó. Rogers nổi tiếng sau khi lập cú đúp giúp Swindon đánh bại Arsenal trong trận CK League Cup 1969. Whittle gia nhập Crystal năm 1972 sau 5 năm gắn bó cùng Everton.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 3

Bức ảnh chụp huyền thoại người Bồ Đào Nha Eusebio năm 1961. Khi đó Eusebio đang chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra tại Wembley. Eusebio từng đầu quân cho Benfica từ năm 1960 đến 1975. Trong 12 năm cống hiến cho ĐT Bồ Đào Nha, ông ghi được 41 bàn thắng sau 64 trận.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 4

Hậu vệ Dave Webb của Chelsea đang tập luyện tại khu tập luyện Mitcham, phía Nam London để chuẩn bị cho mùa giải 1970/1971. Mùa giải trước đó, Webb chính là người hùng của The Blues khi ghi bàn thắng ở những phút bù giờ đánh bại Leeds trong trận chung kết FA Cup diễn ra trên sân Old Trafford của MU.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 5

HLV Brian Clough nhìn các học trò ở Derby nghỉ ngơi sau khi tập luyện năm 1970. Trong 6 năm làm việc ở Derby, Clough từng giúp đội bóng này vô địch Division One (Premier League bây giờ) năm 1972.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 6

Các cầu thủ Everton thường có bài tập kiểu đánh đu xà vào năm 1946. Tuy nhiên, bức ảnh trên là của các cầu thủ Wolves năm 1949. Họ đã bắt chước Everton với mục đích tăng sức bền khi thi đấu. Trong ảnh lần lượt là các cầu thủ Sam Smyth, John Hancocks, Roy Pritchard, James Dunn, Terry Springthorpe, Lawrence Kelly, và Bill Shorthouse (tính từ trái qua phải).

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 7

Hình ảnh tập luyện của các cầu thủ Nottingham Forest năm 1935.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 8
Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 9

Các pháo thủ Arsenal rèn kỹ năng bật cao trước mùa giải 1968/69. Hình ảnh bên phải là cựu tiền vệ Frank McLintock.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 10

Buổi tập đầu tiên của Sir Alex cùng các cầu thủ MU diễn ra vào ngày 7/11/1986, một ngày sau khi ông được chỉ định tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Trong 27 năm dẫn dắt Quỷ đỏ, Sir Alex giành 13 danh hiệu Premier League, 5 FA Cup và 2 Champions League.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 11

Huyền thoại George Best đang ra sức tập luyện năm 1969. Cố cầu thủ người Bắc Ailen từng thi đấu rất thành công trong màu áo Manchester United. Ông đã gây sốc khi tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 26.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 12

Cựu danh thủ Paul Gascoigne đang tập luyện cùng các đồng đội ở Rangers năm 1995 sau khi chia tay CLB Lazio.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 13

Cựu HLV tuyển Anh Terry Venables bắt các tuyển thủ Australia tập luyện khi trời vừa hửng nắng (năm 1997). Tuy nhiên, ông đã không thể giúp đội bóng xứ chuột túi lọt vào VCK World Cup diễn ra trên đất Pháp sau đó một năm. Chia tay Australia, Venables trở lại quê nhà dẫn dắt Crystal Palace, Middlesbrough và Leeds rồi quyết định nghỉ hưu.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 14

Hình ảnh cựu danh thủ Kevin Keegan tập luyện trong màu áo Hamburg năm 1979. Trong 3 năm gắn bó với đội bóng đức, cựu tuyển thủ Anh từng 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 15

Tiền đạo Cliff Holton của Leyton Orient chụp pha bắt bóng của người đồng đội Ron Willis tại Brisbane Road trước thềm mùa giải 1967/68. Holton từng có nhiều năm thi đấu tại London trong màu áo các CLB Arsenal, Crystal Palace và Charlton.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 16

Các cầu thủ Tranmere tập luyện bằng cách gác chân lên đầu nhau và bò. Hình ảnh được chụp năm 1939.

Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 17
Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 18
Hình ảnh buổi tập của Rangers tại khu tập luyện Gullane Sands năm 1976.
Phương pháp tập luyện kỳ lạ của bóng đá Anh - ảnh 19

Ba cầu thủ Joe Gardiner, Stan Cullis và Jimmy Mullen (từ phải sang) quăng chày nhằm tăng sự dẻo dai năm 1939.

TIỂU MINH

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !