Người bắn pháo sáng làm cổ động viên nhập viện có thể bị xử lý hình sự

Các luật sư nhận định cổ động viên bắn pháo sáng trên sân vận động có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự nếu làm người khác bị thương.

Liên quan vụ cổ động viên bắn pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) làm một fan nữ phải nhập viện và một cảnh sát bị thương, Công an quận Đống Đa đang truy tìm người đốt pháo để xử lý.

Bệnh viện Xanh Pôn cho hay nữ nạn nhân tổn thương đùi trái, bị bỏng nặng và vết bỏng vào tới xương. Nhiều khả năng bệnh nhân phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để xử lý vết thương.

Bị phạt tối đa 2 triệu

 Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết theo Điều 5 Nghị định 36/2009/NĐ-CP quy định, pháo sáng không được phép sử dụng vì tính chất khó dập tắt, gây bỏng cấp độ 4.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm, thì cổ động viên sử dụng pháo sáng đốt hay bắn trên sân khi xem bóng đá sẽ bị xử phạt.

Pháo sáng xuất hiện khiến trận đấu bị gián đoạn. Ảnh:Kiệt Trần.

Theo đó, hành vi sử dụng các loại pháo không được phép thì bị phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Ông Thơm cho hay pháp luật buộc công dân phải nhận thức được việc sử dụng pháo sáng bắn vào người khác là hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe của người khác. Hậu quả xảy ra đến đâu phải chịu trách nhiệm đến đó.

Cổ động viên bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A làm một cô gái bị bỏng. Một cảnh sát khi vào dập tắt pháo cũng bị thương. Việc làm này của người bắn pháo đã gây mất trật tự nơi sân vận động và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác.

Hành vi của người bắn pháo trên đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù chung thân.

"Tỷ lệ thương tích của người bị hại là căn cứ xử lý người gây ra hậu quả, tương ứng với định khung hình phạt", ông Thơm nhấn mạnh.

Bị xử lý nhiều tội

 Trong khi đó, luật sư Hoàng Văn Thạch (Giám đốc Công ty luật Hà Dương) chỉ ra rằng pháo sáng mà cổ động viên hay sử dụng khi cổ vũ trận đấu là một loại pháo nổ.

Đây là một loại hàng cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng theo Chỉ thị số 406-TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý buôn bán, sử dụng pháo.

Theo Điều 191 Bộ luật Hình sự, người nào tàng trữ từ 6 kg pháo nổ trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Hình phạt áp dụng gồm phạt tiền từ 50 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 10 năm.

Nếu xác định chỉ đốt pháo sáng trong sân vận động thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt gồm phạt tiền từ 2 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm.

Nữ cổ động viên bị bỏng, phải nhập viện do trúng pháo sáng. Ảnh:Kiệt Trần.

Trường hợp đốt pháo sáng gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác, tùy vào hậu quả để lại, có thể bị xử lý thêm tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, nếu đốt pháo trên sân mà gây thiệt hại về tài sản thì có thể bị xử lý thêm tội Cố ý hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đi kèm chế tài hình sự, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại gây ra.

Về trách nhiệm của đơn vị tổ chức trận đấu, ban tổ chức để xảy ra tình trạng đốt pháo thì sẽ bị phạt tiền 20-70 triệu đồng theo quy chế của VFF.

Zing.vn

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !