Liverpool lập những kỷ lục khó tin, HLV Jose Mourinho đổ lỗi cho trọng tài VAR

Trận cầu tâm điểm của vòng 22 Ngoại hạng Anh – Premier League giữa chủ nhà Tottenham Hotspur và Liverpool diễn ra đêm qua kết thúc với thắng lợi 1-0 thuộc về đội khách.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Firmino (9) giúp Liverpool duy trì chuỗi trận bất bại.

3 điểm có được trong trận này giúp Liverpool củng cố ngôi đầu bảng với 61 điểm sau 21 trận (đá ít hơn 1 trận so với các đội bóng khác), đồng thời nới rộng cách biệt với Leicester City, đội đứng thứ hai, tới 16 điểm do đối thủ để thua 1-2 trước Southampton.

Như vậy, thành tích bất bại tiếp tục được thầy trò HLV Jurgen Klopp duy trì kể từ đầu mùa với 20 trận thắng và 1 trận hòa. Ngay cả một đối thủ khó chơi như Tottenham Hotspur dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Jose Mourinho cũng không thể làm gì hơn và đành nhìn đối thủ ra về với 3 điểm trong tay.

Sau thất bại 0-1, HLV Jose Mourinho đổ lỗi cho trọng tài như một thói quen nhằm hướng mọi sự chỉ trích của dư luận khỏi cá nhân ông và các học trò.

“Tổ trọng tài VAR lúc đó đang bận uống trà.” – Mourinho mỉa mai tổ trọng tài VAR bởi tình huống hậu vệ Andy Robertson của Liverpool phạm lỗi với hậu vệ trẻ lần đầu ra mắt Japhet Tangaga.

Đó là tình huống diễn ra trong hiệp hai, phút 66 Andy Robertson sau khi mất quyền kiếm soát bóng đã có pha phạm lỗi thô bạo khi đạp gầm giày vào mắt cá chân của Japhet Tangaga. Cầu thủ trẻ của Tottenham tỏ ra đau đớn, nhưng tổ trọng tài VAR không xác định đó là lỗi của cầu thủ phía Liverpool nên đã không có một chiếc thẻ đỏ được rút ra từ trọng tài chính Martin Atkinson.

“Liverpool đã quá may mắn” – Mourinho nói sau trận đấu. “Đáng lẽ họ kết thúc trận đấu với 10 cầu thủ.”

Trước đó, trong trận thua 0-2 trước Chelsea hôm 22/12/2019, Mourinho cũng đã nổi cáu với tổ trọng tài VAR sau khi họ quyết định tình huống tiền vệ Son Heung-min đạp vào bụng trung vệ Antonio Rudiger là lỗi dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Tottenham Hotspur (3:4:3): Gazzaniga 7; Tanganga 7, Davinson Sanchez 6, Alderweireld 6; Aurier 6, Winks 6, Eriksen 5(Lo Celso 69’, 5), Rose 6(Lamela 69’, 6); Lucas Moura 7, Son 6, Alli 7

Liverpool(4:3:3): Alisson 7; Alexander-Arnold 6, Gomez 6, Van Dijk 8, Robertson 7; Oxlade-Chamberlain 6.5(Lallana 60’, 6), Henderson 7, Wijnaldum 7; Salah 7(Shaqiri 90’, 6), Firmino 7, Mane 7(Origi 80’, 6)

Ghi bàn: Firmino 37’

Với Liverpool, 61 điểm có được sau 21 trận kể từ đầu mùa không chỉ là thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ mà còn là kỷ lục chưa có một đội bóng nào ở 5 nền bóng đá phát triển nhất châu Âu có thể tạo nên (Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp).

Thầy trò HLV Jurgen Kloop cũng đã có được 38 trận thắng kể từ thất bại gần nhất với tỷ số 1-2 trước Manchester City ngày 03/01/2018. Như vậy, sau hơn một năm Liverpool chưa biết đến thất bại tại Premier League.

Hàng công của Liverpool mạnh khủng khiếp đến mức đã 314 ngày kể từ trận hòa 0-0 với Everton tháng 3 năm ngoái, trận nào Liverpool cũng có bàn thắng vào lưới đối phương.

Hàng thủ của The Kop cũng ấn tượng không kém khi trận thắng 1-0 trước Tottenham ở vòng 22 đã là trận thứ 6 liên tiếp họ giữ sạch lưới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 họ làm được điều này.

Kết quả các trận diễn ra đêm qua:

Crystal Palace 1 – 1 Arsenal

Chelsea 3 – 0 Burnley

Everton 1 – 0 Brighton & Hove Albion

Leicester City 1 – 2 Southampton

Manchester United 4 – 0 Norwich City

Wolverhampton Wanderers 1 – 1 Newcastle United

Tottenham Hotspur 0 – 1 Liverpool

Bảng xếp hạng Premier League.

PV

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !