HAGL & Công Phượng: Gả bán, cho mượn hay...

HAGL đang là “địa chỉ đỏ” để các đội bóng dạm mượn cầu thủ. Vậy điều gì khiến đội bóng phố Núi phải san sẻ gà nhà với các đối thủ? Đó có phải chuyện “gả bán” vì tiền hay có lý do khác?

HAGL & Công Phượng: Gả bán, cho mượn hay...

Những người ra đi, họ là ai?

Chỉ trong 2 năm, CLB TP.HCM đã chiêu mộ đến 5 cầu thủ từ HAGL. Mùa giải 2019, họ có được chữ ký của trung vệ A Sân và Tăng Tiến. Và mùa giải năm nay, Á quân V.League khiến rất nhiều người phải “tròn xoe đôi mắt” khi chiêu mộ Công Phượng, Đức Lương và Văn Sơn.

Đội bóng Thành phố cũng được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ đang khoác áo U23 Việt Nam – Triệu Việt Hưng. Tuy nhiên, cho đến nay câu chuyện đang dừng lại ở dạng tin đồn.

Một gương mặt đang chơi nổi bật là Lê Phạm Thành Long tiếp tục được cho mượn. Điểm đến mới nhất của tiền vệ trung tâm này là Thanh Hóa. Trước đó, Long “nhỏ” từng khoác áo Long An, Hải Phòng.

Cùng “số phận” như Thành Long, 2 cầu thủ từng dự giải U20 thế giới 2017, Lương Hoàng Nam và Đinh Thanh Bình được cho Bình Định mượn. Ngoài ra đội bóng đất Võ còn có chữ ký của hậu vệ A Sân, người vừa rời CLB TP.HCM cuối mùa 2019.

Chưa dừng lại, HAGL còn cho những cầu thủ triển vọng như Minh Bình, Trung Nguyên đến đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu. Một số cầu thủ khác được giải phóng hợp đồng như Bùi Ngọc Tín, Thân Thắng Toàn… và họ đều đã tìm được bến đậu mới.

Có thể thấy, gần như tất cả những cầu thủ ra đi đều không nằm trong kế hoạch của HAGL. Hoặc đội bóng phố Núi muốn tạo điều kiện để các cầu thủ được ra sân thi đấu thay vì phải mỏi mòn ngồi trên ghế dự bị.

Lê Phạm Thành Long tiếp tục được HAGL cho mượn tới Thanh Hóa.

Vui vì được… ra đi

Có một câu chuyện rất được quan tâm, Công Phượng và HAGL nhận bao nhiêu tiền trong phi vụ chuyển đến CLB TP.HCM? Con số do người trong cuộc tiết lộ, đội bóng Thành phố đã bỏ ra 100.000 USD để “chuộc” lại Công Phượng. Còn lại, họ chỉ phải trả lương cho tiền đạo này, chứ không mất một cắc nào để trả phí cho HAGL.

Những bản hợp đồng cho mượn của HAGL trong vài năm qua đều mang “màu sắc” giống như Công Phượng. Tức, các cầu thủ ra đi đều ở dạng cho mượn và những khoản tiền gọi là “lót tay” (nếu có) không được công bố.

Thực ra đã có những thông tin xung quanh chuyện đội bóng phố Núi cho “gà nhà” đến với đội bóng mới. Đã có những vụ, họ nhận được những khoản tiền tỷ chảy vào tài khoản.

Nhưng cũng có những vụ, đơn thuần đấy là mối quan hệ với các đối tác, nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ được thi đấu và nó cũng giải quyết được câu chuyện dư thừa cầu thủ hiện tại. Nói cách khác, việc giải phóng hợp đồng hay cho mượn cầu thủ dường như là điều tất yếu với HAGL.

Tất nhiên, sau những phi vụ này, ít nhiều đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ có thêm nguồn thu, hoặc giảm tải cho quỹ tiền lương.

Cần phải nói thêm, khi được hỏi, bản thân các cầu thủ được cho mượn đều bày tỏ sự hài lòng. Sự hài lòng bắt đầu từ việc họ có điều kiện được thi đấu nhiều hơn.

Kế đến, những người như Thành Long, Đức Lương, Văn Sơn, Thanh Bình… thừa nhận, nguồn thu nhập đã cải thiện đáng kể khi nhận được những khoản “lót tay” và tiền lương cao hơn so với HAGL.

Tóm lại, HAGL đang trở thành một nguồn cung cầu thủ cho bóng đá Việt Nam. Họ buộc phải làm vậy, bản thân những người ra đi cũng muốn được như vậy và đôi bên đều hài lòng với những gì mình muốn.

Theo BONGDAPLUS

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !