Frank Lampard hé lộ cách ăn mừng đặc biệt sau chiến thắng đầu tiên cùng Chelsea

Chiến thắng vất vả 3-2 trước Norwich đã giúp cho HLV Frank Lampard có được chiến thắng đầu tiên cùng Chelsea trong một trận đấu chính thức. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt HLV sinh năm 1978 và niềm tin cũng dần trở lại với các cổ động viên của The Blues.

Tammy Abraham (trái) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

Sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, kết quả Chelsea giành thắng lợi 3-2 với các bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ trẻ Mason Mount và cú đúp của tiền đạo trẻ Tammy Abraham. Cả hai sao trẻ này đều là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, đó là niềm tự hào của các "True Blues" khi Frank Lampard đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ.

Theo thống kê, đã 24 năm 208 ngày Chelsea mới ra sân với một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ như vậy tại Premier League kể từ sau trận đấu với Oldham vào năm 1994.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 8 năm 1992 Chelsea lại có cùng lúc hai cầu thủ người Anh dưới 21 tuổi cùng ghi bàn trong một trận đấu. Đó là khi Eddie Newton và Graham Stuart cùng ghi bàn cho Chelsea trong trận gặp Sheffield Wednesday cách đây đã 27 năm.

Tammy Abraham, niềm tự hào mới của Chelsea.

Đặc biệt, với cú đúp của Tammy Abraham vào lưới Norwich, Chelsea đã phải chờ đợi tới gần 22 năm (chính xác là 21 năm 326 ngày) để chứng kiến một cầu thủ trẻ lập cú đúp cho Chelsea tại Premier League.

Abraham, 21 tuổi, là cầu thủ trẻ thứ ba làm được điều này cho Chelsea. Hai người tiền bối làm được điều tương tự là Mark Nicholls (20 tuổi 225 ngày; lập chiến tích đặc biệt vào tháng 1/1998 trong trận đấu với Coventry City) và Eddie Newton (20 tuổi 358 ngày, lập cú đúp trước Tottenham vào tháng 12/1992).

Phát biểu sau chiến thắng đầu tiên cùng Chelsea, HLV Frank Lampard hé lộ cách ăn mừng đặc biệt: “Tôi sẽ ăn mừng chiến thắng này bằng cách nhâm nhi một vài ly rượu vang trong khi xem lại các cầu thủ của mình thi đấu qua màn hình. Đó sẽ là cách tôi tận hưởng trận đấu trong những ngày tới”.

Nụ cười đã nở trên môi HLV Frank Lampard.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc với kết quả của trận đấu này bởi vì bạn không thể không chiến thắng cùng Chelsea. Chúng tôi muốn chiến thắng mỗi trận, tôi muốn các cầu thủ duy trì tinh thần này. Tôi không muốn có được sự khởi đầu tồi tệ, nhưng sự thật là chúng tôi đã có một khởi đầu tệ hại cho mùa giải mới, vì vậy mà tôi hạnh phúc vô cùng với màn trình diễn của các cầu thủ hôm nay. Điều khác biệt là hôm nay tôi đã không phải hét to để chỉ đạo các cầu thủ, tôi chẳng có lý do gì để làm việc đó khi họ đang chơi rất hay. Đã có nhiều tiến bộ trong lối chơi của các cầu thủ và tôi tin tưởng họ hoàn toàn”.

Ở trận đấu tới, Chelsea sẽ trở về sân nhà và tiếp đón đội bóng mới lên hạng Sheffield Wednesday.

Lampard vui mừng với chiến thắng đầu tay.

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ hai đội:

Norwich: Krul 7; Aarons 6, Godfrey 7, Hanley 6.5, Lewis 6; Trybull 7 (Vrancic 81), Leitner 7 (McClean 81); Buendia 7.5, Stiepermann 6 (Srbeny 81), Cantwell 7.5; Pukki 8. Subs not used: Fahrmann, Byram, Klose, Tettey.

Ghi bàn: Cantwell 6’, Pukki 31’

Chelsea: Kepa 6; Azpilicueta 6.5, Christensen 6, Zouma 6, Emerson 7; Kovacic 6.5, Jorginho 7, Barkley 6; Pulisic 7 (Willian 84), Abraham 8.5 (Giroud 75, 6), Mount 8 (Alonso 91). Subs not used: Caballero, Tomori, Alonso, Batshuayi.

Ghi bàn: Abraham 3’ và 68’, Mount 17’

Lampard và Tammy Abraham.

Kết quả các trận còn lại:

Aston Villa 2 – 0 Everton

Norwich City 2 – 3 Chelsea

Brighton & Hove Albion 0 – 2 Southampton

Manchester United 1 – 2 Crystal Palace

Sheffield United 1 – 2 Leicester City

Watford 1 – 3 West Ham United

Liverpool 3 – 1 Arsenal

Tiền vệ người Anh Ross Barkley đã có hiệp hai chói sáng.

Các trận còn lại diễn ra tối nay (25/8):

20:00 AFC Bournemouth vs Manchester City

22:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United

22:30 Wolverhampton Wanderers vs Burnley

Tammy Abraham và Mason Mount, hai cầu thủ trẻ ghi bàn cho Chelsea.

Và con tim đã vui trở lại.

Bảng xếp hạng Premier League.

Bảng xếp hạng Premier League.

PV

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !