FIFA Women's World Cup: Đội nữ nào từng vô địch nhiều nhất?

FIFA Women's World Cup từng tổ chức 7 lần vào các năm 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 và 2015. Hoa Kỳ là đội vô địch nhiếu nhất (3 lần), kế đến là Đức (2 lần), Nhật Bản và Na Uy mỗi đội vô địch 1 lần.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (FIFA Women's World Cup) được tổ chức muộn hơn rất nhiều so với giải bóng đá nam. Mãi tới năm 1991, lần đầu tiên giải đấu này mới được tổ chức tại Trung Quốc, quy tụ được 12 đội tham dự.

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ từng 3 lần vô địchFIFA Women's World Cup.

Trong lần đầu tổ chức, Hoa Kỳ đã giành thắng lợi 2-1 trước Na Uy trong trận chung kết kịch tính, để lần đầu tiên lên ngôi vô địch; trong khi đội tuyển nữ Na Uy giành thắng lợi 4-0 trước Đức để giành hạng Ba.

Trong các năm 1991, 1995 - số đội tại giải chỉ dừng lại ở con số 12. Trong lần thứ 2 được tổ chức tại Thụy Điển, đội nữ Na Uy đã giành chức vô địch sau khi đánh bại nữ Đức 2-0 trong trận chung kết; trong khi đương kim vô địch nữ Hoa Kỳ giành giải Ba sau khi giành thắng lợi 2-0 trước Trung Quốc.

Các nam cầu thủ Brazil luôn khiến thế giới điên đảo và cũng vô địch khá nhiều, thì các nữ tuyển thủ của họ (áo vàng) chưa một lần lên ngôi.

Từ các năm 1999, 2003, 2007, 2011 - số đội tham dự giải đấu đã nâng lên con số 16 và lần lượt được tổ chức tại các quốc gia: Hoa Kỳ (1999, 2003), Trung Quốc (2007) và Đức (2011).

Năm 1999, nữ Hoa Kỳ tiếp tục lên ngôi sau khi đánh bại nữ Trung Quốc 5-4 sau loạt penaty (hai hiệp chính hòa nhau 0-0); trong khi Brazil cũng giành hạng Ba sau khi đánh bại Na Uy với cùng tỉ số 5-4 cũng trên chấm 11m (hai hiệp chính cũng hòa nhau 0-0). Đội Hoa Kỳ lần thứ 2 đăng quang và là lần đầu lên ngôi trên chính quê hương.

Năm 2013, giải tiếp tục được tổ chức tại Mỹ, đội Đức lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Thụy Điển 2-1 trong trận chung kết; trong khi đương kim vô địch Hoa Kỳ chỉ về thứ 3 sau khi đánh bại Canada 3-1.

Các nữ tuyển thủ chủ nhà Pháp năm nay được đánh giá cao, nhưng "đường dài mới biết ngựa hay".

Năm 2017, giải đấu lại được quay lại tổ chức tại Trung Quốc. Đội tuyển Đức lên ngôi lần thứ 2 sau khi đánh bại Brazil 2-0 trong trận chung kết; trong khi Hoa Kỳ tiếp tục về thứ 3 sau khi đánh bại Na Uy 4-1. Riêng chủ nhà Trung Quốc tiếp tục trắng tay trong cả 2 lần là nước chủ nhà.

Năm 2011, giải được tổ chức lần đầu tại Đức. Nhật Bản lần đầu tiên lên ngôi vô địch, sau khi đánh bại tuyển Hoa Kỳ với tỉ số 3-1 sau loạt đấu súng (trước đó 2 đội hòa nhau 2-2); trong khi Thụy Điển thắng Pháp 2-1 để giành hạng Ba.

Đội Trung Quốc từng 2 lần là chủ nhà đăng cai, nhưng chưa một lần vô địch.

Từ năm 2015 và cả năm 2019 này, FIFA Women's World Cup được nâng lên 24 đội với hy vọng cho nhiều quốc gia tham dự. Các nước cũng được luân phiên tổ chức đăng cai, thay vì chỉ tập trung tại Mỹ hay Trung Quốc như trước.

Năm 2015, lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Canada và Hoa Kỳ lần thứ 3 đăng quang, sau khi đánh bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết; trong khi tuyển nữ Anh lần đầu tiên giành được hạng Ba sau khi đánh bại Đức 1-0.

Năm 2019, giải đấu được Pháp lần đầu tiên tổ chức cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn, các pha bóng hay và đặc biệt là những nhân tố mới sẽ xuất hiện tại FIFA Women's World Cup.

Trong khi đội tuyển chủ nhà 2019 Pháp cũng chỉ có thành tích cao nhất hạng Tư năm 2011.

Xét theo thứ hạng các đội từng tham dự giải FIFA Women's World Cup, Mỹ có thành tích tốt nhất với 3 lần vô địch (trong các năm 1991, 1999, 2015); kế đến là Đức (2 lần trong các năm 2003, 2007), Na Uy (1995) và Nhật Bản (2011).

Có tới 7 đội từng giành vị trí Á quân gồm: Na Uy (1991); Đức (1995); Trung Quốc (1999); Thụy Điển (2003); Brazil (2007); Hoa Kỳ (2011) và Nhật Bản (2015).

Còn nếu xét thành tích tốt nhất trong cả 7 lần giải đấu được tổ chức, Hoa Kỳ đứng đầu với cả 7 lần đều có giải với 3 vô địch, 1 Á quân và 3 lần về Ba; kế đến là Đức với 5 lần có giải gồm 2 lần vô địch; 1 Á quân và 2 lần hạng Tư; Na Uy với 4 lần có giải gồm 1 vô địch, 1 Á quân và 2 hạng Tư.

Cũng có những thú vị nhất định giữa bóng đá nam và nữ. Nếu các tuyển thủ nữ Trung Quốc, Triều Tiên luôn được đánh giá cao thì các tuyển thủ nam của họ lại khá... mờ nhạt. Ở chiều ngược lại, nếu các nam cầu thủ Brazil đã 5 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002, thì các nữ cầu thủ của họ chưa một lần lên ngôi vương. 

Nam Phương

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !