Bóng đá 7/9: Hà Lan đánh bại Đức đầy kịch tính, thêm một cầu thủ xác nhận rời MU

Hà Lan đánh bại Đức trong trận cầu 6 bàn thắng; Thêm một cầu thủ xác nhận sẽ rời MU; “Quả bóng Vàng” World Cup rời Arsenal; Chủ tịch Barca tin Messi sẽ không ra đi; Lịch thi đấu bóng đá; Trực tiếp bóng đá... là những thông tin bóng đá hấp dẫn nhất ngày hôm nay (7/9).

Vòng loại EURO 2020: Hà Lan đánh bại Đức trong trận cầu 6 bàn thắng

Đức- Hà Lan là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất tại lượt trận thứ 5 vòng loại EURO 2020. Để bắt kịp với Bắc Ireland đã có 4 trận toàn thắng, tuyển Đức cần giành 3 điểm trọn vẹn, trong khi đó, Hà Lan không cho phép mình tụt lại phía sau. Chính bởi vậy, cả 2 đội chủ trương chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu trận.

Phút thứ 9, Gnarby mở tỷ số cho tuyển Đức. Bị dẫn bàn, Hà Lan nỗ lực tấn công nhưng mọi miếng đánh đều bị đối thủ hóa giải. Phải tới phút 59, Hà Lan mới có bàn san bằng tỷ số nhờ công của Frenkie de Jong. Trên đà hưng phấn Hà Lan đã có được bàn thứ 2. Phút 66, từ một tình huống phạt góc của Hà Lan, bóng chạm vào người trung vệ Jonathan Tah của tuyển Đức bay vào lưới.

Phút 71, bóng được xác định trúng vào tay De Ligt giúp tuyển Đức được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Toni Kroos ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho tuyển Đức. Nhưng cũng chính từ thời điểm này, tuyển Đức bắt đầu chơi chùng xuống, lộ những yếu điểm để Hà Lan khai thác. Những phút cuối trận, Hà Lan dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Donyell Malen và Wijnaldum.

Thắng chung cuộc 4-2, Hà Lan có 6 điểm, tạm xếp thứ 3 bảng C nhưng mới đá 3 trận, kém 3 điểm so với Đức (đã chơi 4 trận).

Ở bảng E, bàn thắng từ cú đánh đầu vào phút 84 của Gareth Bale đã giúp Xứ Wales giành chiến thắng 2-1 trước Azerbaijan. Ba điểm có được giúp Xứ Wales nuôi hy vọng ở những lượt đấu cuối bởi ở trận đấu cùng giờ, Slovakia bại trận 0-4 trước Croatia. Hiện, Xứ Wales và Slovakia có cùng 6 điểm, xếp sau Croatia và Hungary có 9 điểm.

Kết quả vòng loại EURO 2020

Bảng C

Đức 2-4 Hà Lan

Bảng E

Slovakia 0-4 Croatia

Wales 2-1 Azerhaijan

Bảng G

Áo 6-0 Latvia

Slovenia 2-0 Ba Lan

Bảng I

Scotland 1-2 Nga

Marcos Rojo xác nhận sẽ rời MU

Không giống như Chris Smalling, Sanchez hay Lukaku, thị trường chuyển nhượng mùa Hè châu Âu 2019 đã khép lại mà Marcos Rojo chưa thể tìm được bến đỗ mới. Anh đã được Everton liên hệ hỏi mượn nhưng MU đã không đồng ý.

Giữ Rojo ở lại nhưng HLV Ole Solskjaer chưa trao một cơ hội ra sân nào cho trung vệ Argentina. Tình cảnh càng khiến Rojo thêm chán nản. Cuộc phỏng vấn với tờ Ole mới đây, Rojo khẳng định muốn rời MU trong tháng 1 để cứu vãn sự nghiệp.

“Thật khó để ra đi khi bạn ở một đội bóng lớn. Tôi đã có cơ hội chuyển đến Everton nhưng vì CLB hay HLV, điều đó đã không xảy ra. Giờ đây, tôi phải chiến đấu cho tới tháng 12 và nếu mọi thứ không cải thiện, tôi sẽ cố gắng để ra đi. Vòng loại Copa America đang tới gần và tôi muốn được lên tuyển. Tôi đã nói chuyện với HLV Scaloni. Ông ấy nói rằng ông vui vì tôi đã chơi tốt ở một số trận trước mùa giải. Điều quan trọng là tôi phải được ra sân thi đấu”.

Rojo muốn rời MU để cứu vãn sự nghiệp.

Chủ tịch Barca lên tiếng về thông tin Messi được tự do ra đi

Hồi giữa tuần, tờ El Pais tiết lộ Barca có điều khoản đặc biệt dành cho Messi trong hợp đồng ký năm 2017, cho phép tiền đạo Argentina được tự do rời CLB vào cuối mỗi mùa nếu muốn. Thông tin này gây chấn động và hoang mang với người hâm mộ Barca, những người luôn tin rằng CLB có một giao kèo ràng buộc với ngôi sao xuất sắc nhất đội bóng cho tới Hè 2021.

Trước sự hoang mang của các Cule, Chủ tịch Bartomeu của Barca đã lên tiếng trấn an. Ông Bartomeu khẳng định có điều khoản cho phép Messi tự do ra đi giống như đã từng làm với các huyền thoại Xavi và Inesta. Tuy nhiên, ông tin chắc rằng Messi sẽ còn gắn bó với CLB thêm nhiều năm nữa.

“Messi ký hợp đồng tới Hè 2021 và có thỏa thuận cậu ấy được tự do ra đi vào cuối mỗi mùa. Cậu ấy được tự do quyết định tương lai. Xavi, Iniesta và Puyol cũng từng như vậy. Chúng tôi không thể trao cho Messi một điều khoản khác. Nhưng tôi nhắc lại, tôi tin chắc rằng cậu ấy còn gắn bó với đội bóng trong nhiều năm tới”.

Ông Bartomeu trấn an CĐV Barca rằng Messi sẽ không ra đi

Trọng tài xin lỗi Ramos vì chiếc thẻ vàng

Trận Tây Ban Nha gặp Romania trong trong khuôn khổ bảng F vòng loại EURO 2020, Sergio Ramos đã mở tỷ số cho La Rojo trên chấm phạt đền. Sau bàn thắng này, Ramos chụm 2 tay vào mắt, hướng lên khán đài ăn mừng. Cho rằng Sergio Ramos có hành động khiêu khích CĐV Romania, trọng tài Deniz Aytekin đã rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thực tế là Ramos chỉ đang ủng hộ đứa cháu bị cận của mình.

Ramos cho biết anh đã giải thích điều này với trọng tài Aytekin và vị “Vua áo đen” đã xin lỗi trung vệ Tây Ban Nha. “Thật khó để diễn giải một hành động nhưng một khi ông ấy biết lý do thì mọi chuyện trở nên dễ dàng”.

Ramos giải thích pha ăn mừng với trọng tài.

“Quả bóng Vàng” World Cup rời Arsenal

Hè 2016, Arsenal vượt qua nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu để chiêu mộ thành công tiền vệ Kelechi Nwakali. Kelechi lúc đó là tài năng trẻ đầy hứa hẹn với chiến tích tại U17 World Cup. Sao trẻ Nigeria ghi 3 bàn thắng và có 3 kiến tạo trong 7 lần ra sân tại U17 World Cup 2015, trở thành “Quả bóng Vàng” của giải đấu.

Arsenal thuyết phục Kelechi với bản hợp đồng 5 năm và những hứa hẹn. Thế nhưng, 3 năm gắn bó với Arsenal, Kelechi chưa một lần được ra sân trong một trận cầu chính thức. Cầu thủ này quen với cảnh bị đem đi cho mượn hết mùa này sang mùa khác.

Bởi vậy, Kelechi đã quyết định ra đi. Cầu thủ này vừa ký thỏa thuận gia nhập SD Huesca với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Kelechi chưa đá trận chính thức nào cho Arsenal.

Theo Thể thao & Văn hóa

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !