"Bật mí" sự chắc chắn nơi hàng thủ và khả năng không chiến của U22 Việt Nam tại SEA Games

Có trong đội hình 9 trên 20 cầu thủ tham dự SEA Games 30, các tuyển thủ U22 Việt Nam với thể hình hơn hẳn các lứa cầu thủ trước chính là một trong những lí do họ giành được tấm HCV SEA Games 30, sau nhiều năm bóng đá Việt Nam chờ đợi.

Ngày 12/12, FOX Sports Asia đã bình chọn 4 cầu thủ U22 của Việt Nam vào đội hình tiêu biểu SEA Games 30, gồm Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Đáng chú ý, cả 3/4 tuyển thủ này đều có khả năng chơi đầu cực tốt là Văn Hậu, Đức Chinh và Tiến Linh; trong đó Văn Hậu và Tiến Linh cũng đều cao trên 1m80.

Theo các chuyên gia bóng đá, ngoài các cá nhân có phong độ chói sáng tại giải, một trong những "bí mật" giúp U22 Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 30 lần này chính là yếu tố thể lực và thể hình. Lấy ngay trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tối 10/12 giữa U22  Việt Nam với U22 Indonesia là ví dụ. Với đội hình có thể hình vượt trội, U22 Việt Nam áp đảo đối phương ở khả năng tranh chấp bóng bổng, khả năng tì đè nơi hai cánh và sự rắn chắc nơi hàng thủ.

Bàn mở tỷ số và mở ra thế trận thuận lợi cho U22 Việt Nam cũng xuất phát từ một pha bóng bổng. Có thể thấy rõ, chính thể hình và thể lực đã góp phần giúp đoàn quân của ông Park Hang Seo có thể chơi sòng phẳng với đối thủ, không ngại va chạm cũng như luôn có lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi (dù có bóng hay lúc không bóng khi làm hàng rào chống đá phạt hay bóng bổng).

"Bật mí" sự chắc chắn nơi hàng thủ và khả năng không chiến của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Theo thống kê nhanh tại môn bóng đá nam SEA Games 30, cùng với U22 Singapore, U22 Việt Nam là 1 trong 2 đội có chiều cao trung bình tốt nhất.  Chính điều này đã phát huy tác dụng khi 10/24 bàn thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 tới từ những tình huống đánh đầu. Những bàn thắng trước U22 Campuchia (bán kết) và U22 Indonesia (chung kết) đến từ những pha đánh đầu đã nói lên tất cả. Những bàn thắng của Đức Chính, Tiến Linh hay Đoàn Văn Hậu bằng đầu cũng vô cùng đẹp mắt.

Nhìn lại danh sách 20 tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30, nhiều người mới "ngỡ gàng" khi biết rằng có tới 9 người có chiều cao trên 1m80 và 8 trong số đó góp mặt ở chung kết với U22 Indonesia. 9 gương mặt gồm: thủ môn Bùi Tiến Dũng (1m81), thủ môn Nguyễn Văn Toản (1m85), Huỳnh Tấn Sinh (1m83), Hồ Tấn Tài (1m82), Đoàn Văn Hậu (1m87), Nguyễn Đức Chiến (1m86), Nguyễn Thành Chung (1m82), Nguyễn Hoàng Đức (1m83) và Nguyễn Tiến Linh (1m84).

Ngoài trừ Văn Hậu, 8/9 gương mặt kể trên cũng chính là nòng cốt của U23 Việt Nam tham dựVCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020 tới. Hy vọng, với các chiến binh có thể hình tốt như vậy, U23 Việt Nam sẽ có những lợi thế nhất định với 2 đối thủ Tây Á tại vòng bảng cũng như có lợi thế để đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể tiến sau vào giải lần này.

Được biết, VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 8/1 và kết thúc vào ngày 26/1/2020; trong đó U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn gặp U23 UAE vào ngày 10/1/2020.

Nam Phương

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !