Anh vs Bỉ: Cuộc "đối đầu" của hàng loạt đồng đội tại các CLB hàng đầu nước Anh

Trận tranh giải Ba World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Anh và Bỉ là cuộc hội ngộ của những người đồng đội tại các CLB hàng đầu của nước Anh.

Trước giờ bóng lăn, khi cầu thủ hai đội khởi động, thoạt nhìn tưởng chừng như các cầu thủ Anh và Bỉ là một đội. Họ hỏi han, cười đùa nhau khá thoải mái. Đó không chỉ bởi tính chất trận đấu không quá căng thẳng, mà còn bởi rất nhiều trong số họ là đồng đội của nhau trong màu áo câu lạc bộ.

Trong số 23 cầu thủ đội tuyển Bỉ đến Nga lần này, có tới 12 cầu thủ đang thi đấu tại Anh, trong màu áo các CLB, gồm: Tottenham (3), Chelsea (3), Manchester City (2), Manchester United (2), Liverpool (1) và West Brom  (1).

Trong khi đó, toàn bộ 23 cầu thủ của đội tuyển Anh đều đang thi đấu ở giải đấu trong nước, bao gồm: Tottenham Hotspur (5), Manchester City (4), Manchester United (4), Liverpool (2), Leicester City (2), Chelsea (2); Arsenal, Everton, Stoke City và Burnley, mỗi CLB đóng góp 1 cầu thủ.

Do đó, cuộc tái ngộ giữa hai đội tuyển tại World Cup lần này cũng chính là cuộc tái ngộ giữa những người tuy ở hai chiến tuyến trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng lại là đồng đội của nhau trong màu áo câu lạc bộ, và cả những người từng sát cánh trong màu áo câu lạc bộ.

Đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Lukaku với những người đồng đội đang khoác áo Manchester United là Phil Jones, Jesse Lingard, Marcus Rashford.

Trên đường pitch, tiền đạo Adnan Januzaj (áo đen) của đội tuyển Bỉ thoải mái chuyện trò cùng các cầu thủ Anh, đó là những đồng đội cũ của Januzaj trong màu áo MU gồm: Ashley Young, Jesse Lingard và Marcus Rashford.

Đó còn là cuộc đối đầu giữa Eden Hazard, Thibaut Courtois với những người đồng đội ở Chelsea là Ruben Loftus-Cheek, Gary Cahill; hay cuộc đối đầu giữa Kevin De Bruyne, Vincent Kompany với những người đồng đội tại Manchester City là John Stones, Raheem Sterlin,…

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa những ngôi sao đang khoác áo Tottenham Hotspur gồm: Harry Kane, Eric Dier, Kieran Trippier, Dele Alli với những Jan Vertonghen, Toby Alderweireld.

4 trong số 6 cầu thủ này là người của Tottenham Hotspur, trong đó có hai cầu thủ của đội tuyển Bỉ là Jan Vertongen (áo đỏ tươi, ngoài cùng bên trái) và Mousa Dembele; hai cầu thủ của đội tuyển Anh là Harry Kane và Dele Alli.

Những cầu thủ khác quốc tịch nhưng cùng chung màu áo đội tuyển đã tỏ ra “tay bắt mặt mừng” khi gặp nhau. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là vậy, khi vào sân họ lại thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia.

Kyle Warker trò chuyện với người đồng đội ở Manchester City là Kevin De Bruyne trên đường pitch SVĐ St Petersburg.

John Stones, Raheem Sterling gặp lại người đội trưởng của mình ở Manchester City là Vincent Kompany (phải).

Hai người đồng đội ở Tottenham Hotspur là Eric Dier (trái) và Mousa Dembele.

Vincent Kompany và Kevin De Bruyne của đội tuyển Bỉ đang chuyện trò với 3 người đồng đội ở Manchester City là John Stones, Raheem Sterling, và Fabian Delph.


Tuy nhiên, trên sân cỏ, họ không hề tỏ ra nương chân.

Cả hai bên đều thi đấu với quyết tâm rất cao, nhất là trong hiệp hai. Tiền vệ đội trưởng của đội tuyển Bỉ Eden Hazard đang trong vòng vây của 3 cầu thủ Anh, trong đó có người đồng đội ở Chelsea là Ruben Loftus-Cheek (21).

Sau trận đấu này, họ sẽ lại là những người đồng đội của nhau.

Phòng thay đồ của đội tuyển Anh.

Theo Daily Sports

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !