7 điều thú vị về tâm lý fan World Cup trên thế giới

World Cup 2014 đang đến rất gần và có rất nhiều điều thú vị trong diễn biến tâm lý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Argentina, Mỹ và Iran có vẻ là những quốc gia không thích các đội bóng World Cup của mình nhất. 

7 điều thú vị về tâm lý fan World Cup trên thế giới - ảnh 1

Một mùa World Cup sôi động đang đến gần (ảnh minh họa)

Trong khi đó fan của đội Brazil là những người tự tin nhất cho dù Argentina và Tây Ban Nha đang theo sát phía sau lưng họ. Và người hâm mộ ở nhiều quốc gia trên thế giới đều đồng ý rằng lối chơi của đội Brazil là hấp dẫn nhất trong làng bóng đá thế giới.

Đây là kết quả khảo sát những người từ 19 quốc gia khác nhau của YouGov, một hãng khảo sát trực tuyến, cùng kết hợp với The Upshot thực hiện. 

Nghiên cứu đã cung cấp những góc nhìn sâu sắc nhất về tâm lý người hâm mộ khắp nơi trên thế giới trước khi mùa giải World Cup 2014 bắt đầu.

Những điểm nổi bật bao gồm:

1. Chính trị, địa lý và những "vết đen quá khứ" là những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với tâm lý người hâm mộ

Đa số người Mexico được hỏi không thích đội Mỹ. Tương tự, cổ động viên Brazil và Argentina không ưa nhau, người Hi Lạp không ưa cả hai đội tuyển quốc gia chủ nợ của mình là Đức và Mỹ.

Ở châu Âu, rất nhiều người không ưa đội tuyển Đức vì “những ký ức chiến tranh chưa nguôi ngoại”. Trong khi đó, ở châu Á, cổ động viên Nhật và Hàn cũng thường hậm hực với nhau và người Iran không thích đội tuyển Mỹ cũng như Argentina.

2. Đa số fan của Brazil, Argentina và Tây Ban Nha dám đoán trước là đội bóng nước mình sẽ giành ngôi vô địch

Nhiều người Mỹ cũng tin rằng họ sẽ vượt qua được kỷ lục của chính mình, nhưng “nhiều” ở đây cũng chỉ là 14%.

7 điều thú vị về tâm lý fan World Cup trên thế giới - ảnh 2

Những cổ động viên ngọt ngào của Brazil

Ở khắp mọi nơi, các fan đều có chung dự đoán rằng nhiều khả năng Brazil sẽ giành cúp vàng trong mùa giải năm nay.

Và có một điều khá bất ngờ: người Anh đã không còn tin tưởng vào đội tuyển của mình nữa.

3. Có rất ít tranh cãi về việc đâu là đội tuyển chơi đẹp nhất World Cup

Có một sự đồng thuận cho rằng Brazil là đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất.

Để đảm bảo công bằng ở mục này, tổ chức khảo sát đã ra điều kiện người trả lời không được bình chọn cho chính quốc gia của mình, vì vậy, hầu hết các quốc gia đều chọn Brazil. 

Trong khi đó, người hâm mộ Brazil hầu hết đều chọn vinh danh lối đá của Tây Ban Nha.

4. Colombia là một trong những quốc gia có lực lượng fan bóng đá hùng hậu nhất

7 điều thú vị về tâm lý fan World Cup trên thế giới - ảnh 3

Columbia có lượng fan đông đảo hơn nhiều người tưởng

Chỉ có 6% những người Colombia trả lời khảo sát cho rằng họ không thích thú gì với thể thao, chỉ số thấp nhất trong 19 quốc gia tiến hành khảo sát. Thú vị hơn, đây là quốc gia có chỉ số này cao nhất trong nhóm các châu Mỹ Latin.

5. Quốc gia thờ ơ nhất với bóng đá

Không có gì bất ngờ, đó chính là Mỹ. Khoảng 60% người Mỹ cho biết họ không quan tâm gì đến bóng đá.

Trong khi đó, khoảng ½ những người được hỏi tại Pháp và Anh nói rằng họ “ít quan tâm” đến môn thể thao vua này.

6. Một số người Brazil đã sẵn sàng kết thúc World Cup trước khi nó bắt đầu

Khi được hỏi tên đội bóng yêu thích nhất của họ, 34% người Brazil được hỏi đã chọn Argentina, đứng thứ 2 mới là Brazil. Khoảng 7% trong số này đã bày tỏ thái độ bất mãn với đội chủ nhà. 

Tâm lý này được cho là có liên quan đến những biến động chính trị gần đây tại Brazil, đặc biệt là luồng ý kiến phải đối chính phủ dùng quá nhiều tiền cho World Cup.

Tương tự đó, 7% người Pháp và 5% người Mỹ bất mãn với đội bóng nước họ.

7. Người hâm mộ Brazil tự tin nhất

64% người Brazil được hỏi tự tin dự đoán rằng đội bóng của họ sẽ giành ngôi vô địch. 

Trong khi đó, 48% người Tây Ban Nha và 47% người Argentina được hỏi cũng giữ niềm tin sắt đá đối với đội bóng nước họ. Các nước tiếp sau bao gồm Colombia, Bồ Đào Nha, Nga, Ý, Chile và Đức.

Bài viết được thực hiện dựa vào nội dung được xuất bản trên tờ New York Times, thời báo có lượng độc giả hàng đầu tại Mỹ và nổi danh trên toàn thế giới.

Lê Hương (lược dịch)

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !