6 sao mai thành sao xịt ở MU

Chân sút Bebe, tiền vệ Anderson, trung vệ Pique là những cầu thủ trẻ tài năng nhưng không thành công trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.

Anderson (tiền vệ, Brazil)

6 sao mai thành sao xịt ở MU - ảnh 1

Anderson thi đấu mờ nhạt trong màu áo Quỷ đỏ.

Mức phí chuyển nhượng của Anderson về MU không được tiết lộ, nhưng khoản tiền Quỷ đỏ phải bỏ ra chắc chắn không dưới 10 triệu euro. Cập bến sân Old Trafford ở độ tuổi 19, Anderson được chờ đợi trở thành ông chủ mới ở khu trung tuyến của MU, nhưng tiền vệ người Brazil thi đấu mờ nhạt. Trong 6 mùa giải, Anderson chỉ được ra sân 96 trận và ghi 5 bàn thắng cho CLB áo đỏ thành Manchester. Hiện tại, tương lai của Anderson ở Old Trafford khá mờ mịt.

Luis Nani (tiền vệ, Bồ Đào Nha)

6 sao mai thành sao xịt ở MU - ảnh 2

Nani có thể sẽ chia tay đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè 2013.

MU phải trả 25,5 triệu euro cho CLB Real Massama để có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha. Gia nhập Quỷ đỏ vào năm 2007, khi đó mới 21 tuổi, Luis Nani được chờ đợi giúp tăng cường khả năng tấn công biên của MU nhờ sở hữu tốc độ khá tốt. Tuy nhiên, tuyển thủ người Bồ Đào Nha gây thất vọng cho ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford.

Mùa hè 2013, nhiều khả năng Luis Nani phải ra đi. Thời gian gần đây, Roma đang quan tâm tới tương lai của tiền vệ ĐT Bồ Đào Nha. Nếu nhận đủ 15 triệu euro, MU sẽ đồng ý nhượng lại Luis Nani. Hiện tại, đội bóng của Serie A mới chỉ trả 12 triệu euro, còn cách yêu cầu của Quỷ đỏ 3 triệu euro.

Gerard Pique (trung vệ, Tây Ban Nha)

6 sao mai thành sao xịt ở MU - ảnh 3

Pique thi đấu không thành công ở MU, nhưng anh lại đang là cầu thủ trụ cột trong đội hình Barca.

Trung vệ người Tây Ban Nha thi đấu quá xuất sắc trong đội hình trẻ Quỷ đỏ. Màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2004/05 giúp Gerard Pique lên đội một và được ban lãnh đạo MU ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2009. Tuy nhiên, trung vệ của ĐT Tây Ban Nha lại thi đấu không thành công và bị đẩy đến Zaragoza theo hợp đồng cho mượn.

Tháng 5/2008, Barca mua lại Gerard Pique với mức phí 5 triệu bảng. Ở buổi chia tay Quỷ đỏ, trung vệ sinh năm 1987 này chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi trở lại Tây Ban Nha. Tôi không nghĩ sẽ lại được thi đấu cho Barca. Đây là điều rất tốt đối với tôi. MU là đội bóng tuyệt vời. Tôi rất thích những chiến thắng ở đó. Được thi đấu bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp giúp tôi rất nhiều, và tôi sẽ tiếp tục phát triển ở Barca”.

Dù không thành công trong màu áo MU, nhưng Gerard Pique thi đấu rất hay sau khi trở về quê nhà Tây Ban Nha và trở thành cầu thủ trụ cột trong đội hình của gã khổng lồ xứ Catalan.

Giuseppe Rossi (tiền đạo, Italy)

6 sao mai thành sao xịt ở MU - ảnh 4

Rossi chỉ thi đấu một mùa giải cho đội chủ sân Old Trafford.

Dù có hai năm ăn cơm ở đội trẻ MU, nhưng chân sút người Italy không thể hiện được nhiều sau khi lên đội một của Quỷ đỏ. Mùa giải 2005/06, Giuseppe Rossi chỉ đóng góp một bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford trong chiến thắng 3-1 trước Sunderland, diễn ra trên sân Ánh sáng. Sau đó, MU đẩy chân sút người Italy đến Newcastle, và anh cũng chỉ có 1 pha lập công cho Chích chòe.

Ở giai đoạn sau của mùa giải 2006/07, Giuseppe Rossi đến Parma theo bản hợp đồng cho mượn. Tại quê nhà, chân sút người Italy thi đấu khá hay, có 9 lần xuyên thủng mành lưới đối phương sau 19 trận ra sân. Tuy nhiên, anh vẫn không được ban lãnh đạo MU giữ lại và phải chuyển đến Villarreal. Sau 4 năm thi đấu ở La Liga, Giuseppe Rossi chuyển về Italy chơi cho Fiorentina với mức phí chuyển nhượng 10 triệu euro.

Bebe (tiền đạo, Bồ Đào Nha)

6 sao mai thành sao xịt ở MU - ảnh 5

Bebe liên tục được MU cho đi học việc.

Sau 5 tuần ký hợp đồng với CLB Vitria de Guimaraes, Bebe chuyển đến thi đấu cho Quỷ đỏ theo bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 7,5 triệu bảng. Đến thời điểm hiện tại, chân sút người Bồ Đào Nha mới chỉ ra sân 2 trận trong màu áo MU. Những mùa giải vừa qua, Bebe liên tục được đẩy đến Besiktas và Rio Ave để tích lũy kinh nghiệm. Với việc không cải thiện được khả năng săn bàn, chân sút sinh năm 1990 khó có cơ hội trở lại thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

Zoran Tosic (cánh trái, Serbia)

Tuyển thủ người Serbia được đưa về sân Old Trafford để đảm nhận vị trí bên hành lang cánh trái. Đáng tiếc là Zoran Tosic không chứng tỏ được khả năng khi chỉ có 2 lần xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2010, MU quyết định đem Zoran Tosic cho CLB FC Koln mượn và sau đó bán đứt cho CSKA Moscow.

ĐỨC MẠNH

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !