5 câu chuyện nổi bật nhất vòng tứ kết World Cup 2014

Vòng tứ kết World Cup 2014 đã khép lại với 4 đại diện được đi tiếp bao gồm Brazil, Argentina, Đức và Hà Lan. Dưới đây là 5 câu chuyện nổi bật nhất của vòng tứ kết vừa qua.

1. Dẫu “ở trong bi kịch”, Brazil vẫn không đánh mất khiếu hài hước

Dòng tít đầu tiên trên trang bìa tờ nhật báo lớn nhất Brazil Folha De Sao Paulo viết: “Neymar esta fora da Cup” (Neymar “bị loại” khỏi World Cup). Một tờ báo khác thì đặt câu hỏi: “Neymar đã ra đi, và giờ thì sao nhỉ?”.

Những bài báo trên ăn theo sự kiện Brazil tuy thắng Colombia hôm 5/7 nhưng Neymar lại bị chấn thương cột sống, không thể tiếp tục tham gia World Cup.

5 câu chuyện nổi bật nhất vòng tứ kết World Cup 2014 - ảnh 1

Neymar bị chấn thương là thiệt hại lớn nhất của Brazil trong vòng tứ kết

Tình thế có thể khá u ám cho Brazil nhưng không vì thế mà các cổ động viên quên đi khiếu hài hước của mình.

Trên Facebook, một cổ động viên viết: “Chiến dịch World Cup của Brazil đang bị phá hủy. Neymar bị thương, Thiago Silva bị treo giò… và Fred sẽ dẫn dắt đội tuyển…”

Bài đăng đã nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, không chỉ vì phản ánh đúng tình cảnh của Brazil mà còn châm chọc cầu thủ Fred, người đã có một mùa thi đấu mờ nhạt và đáng thất vọng trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, một chương trình thì nói vui rằng người Brazil không cần phải lo lắng vì sự thiếu vắng của Neymar. Trong cái rủi có cái may, sự thay đổi bất khả kháng của Brazil sẽ khiến người Đức bị bất ngờ và vỡ kế hoạch vì họ (người Đức) nổi tiếng là những người quá nguyên tắc. Khi đó, Đức sẽ rơi vào tình trạng “hoàn toàn hỗn loạn” và… thua trận.

2. Robben chạy “đẹp”, ngã cũng “đẹp”

Arjen Robben là cầu thủ người Hà Lan, người luôn khiến hàng phòng thủ của đội bạn vất vả vì khả năng di chuyển của mình. Cho dù bị các hậu vệ kèm chặt đến đâu, anh vẫn có thể thoát khỏi vòng kiềm chế để tiến sâu vào khu vực có thể gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

5 câu chuyện nổi bật nhất vòng tứ kết World Cup 2014 - ảnh 2

Kiểu ngã ăn vạ của Robben bị chế nhạo ở khắp nơi

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Robben không chỉ chạy đẹp, đi bóng đẹp mà ngã... cũng đẹp.

Tại vòng tứ kết năm nay, Robben lại tiếp tục nổi tiếng vì khả năng “ngã đẹp” của mình.

“Trong một lần duy nhất có va chạm với Costa Rica ở gần khu vực vòng cấm hồi tuần trước, Robben đã bay như nhào lộn ở trên không và rơi xuống ở một điểm sâu trong vòng cấm đến cả vài mét, sau đó lăn thêm 10 vòng nữa để chắc chắc đã ăn được một cú phạt đền cho Hà Lan”, tờ New Zealand Herald chế nhạo.

Theo Herald,  vì thói “ăn vạ” thực sự xấu xí đó mà nhiều người thầm mong Argentina sẽ đánh bại Hà Lan trong trận đấu thứ 5 tuần này để khỏi phải xem Robben “giở trò” trên sân.

3. Những pha "xâu kim” kinh điển vẫn còn

Chiêu đi bóng này từng một thời là kỹ năng hầu hết của các tiền đạo trên sân nhưng hiện tại nó đã không còn phổ biến nữa. Lý do chính có lẽ là do  kỹ năng của các tiền đạo chưa đạt tới tinh hoa để lừa được các hậu vệ đang ngày càng dạn dày và kèm bóng giỏi như hiện nay.

5 câu chuyện nổi bật nhất vòng tứ kết World Cup 2014 - ảnh 3

Gonzalo Higuain trong màu áo của tuyển Argentina

Tuy nhiên, trong trận đấu giữa Argentina với Bỉ tuần trước Gonzalo Higuain đã chọc một đường bóng tinh quái qua háng chân của Vincent Kompany, một trong những cầu thủ được coi là hậu vệ tốt nhất thế giới của Bỉ.

4. Cỗ xe tăng Đức "nghiền nát" những chú gà trống Pháp

Dù có hâm mộ Pháp, nhiều người vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận rằng thất bại của Pháp trước Đức trong vòng tứ kết là hoàn toàn xứng đáng.

5 câu chuyện nổi bật nhất vòng tứ kết World Cup 2014 - ảnh 4

Đức đang ở thế tự tin và sung sức nhất trong mùa giải năm nay

Pháp đã thi đấu quá mờ nhạt, các cầu thủ tỏ ra quá non nớt và thua kém so với một đội tuyển Đức dày dạn kinh nghiệm và mạnh mẽ về thể lực.

Chiến thắng thuyết phục trước tuyển Pháp, Đức đang ở một thế khá tự tin khi bước vào vòng bán kết tại World Cup, cũng như tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho EURO sắp tới.

5. Brazil đã có một kỳ World Cup thành công

Theo Herald, nhìn chung, Brazil đã có một mùa World Cup khá thành công. Trên sân các cầu thủ chơi khá đẹp mắt và thuyết phục, các cổ động viên máu lửa và đầy nhiệt huyết, cả trên khán đài và bên ngoài đường phố.

5 câu chuyện nổi bật nhất vòng tứ kết World Cup 2014 - ảnh 5

World Cup đa sắc màu và đẹp mắt trên khán đài ở Brazil

Về mặt xã hội, người Brazil thu được khá nhiều lợi ích. Phần nhiều trong số họ thể hiện lòng hiếu khách, tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá, truyền cảm hứng cho các cầu thủ, huấn luyện viên và cả những người hâm mộ nước ngoài.

Và thời tiết khá thuận lợi cùng hệ thống sân vận động quy mô lớn và hiện đại, tất cả mọi thứ đã góp phần tạo nên một mùa giải tuyệt vời. Theo Herald, Brazil không chỉ đăng cai World Cup, họ đang sống cùng với World Cup.

Bài viết được thực hiện dựa trên nguồn tin từ trang nzherald.com.nz.

Bích Chi (lược dịch)

VPBank Hanoi International Marathon 2023 gây sốt với giá vé ưu đãi đặc biệt

Chưa đầy 24h tiếng đồng hồ sau khi chính thức mở bán vé với giá ưu đãi đặc biệt, VPBank Hanoi International Marathon 2023 đã thu hút 4000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia ở tất cả các cự ly.

Cung đường Baden Mountain Marathon 2023 sẽ vượt qua các địa danh nào ở Tây Ninh?

Với thông điệp “Đường chạy huyền thoại”, giải chạy BaDen Mountain Marathon 2023 diễn ra từ 22-23/4/2023 sẽ đưa các vận động viên vượt qua cung đường đẹp như tranh kết nối giữa các địa danh đã đi vào huyền thoại trên vùng đất thánh Tây Ninh.

Thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào vòng Play-off

Thắng nữ Việt Nam 3-0 các cầu thủ nữ Hàn Quốc đứng đầu bảng A, còn các cô gái của chúng ta xếp nhì bảng và sẽ cùng đội chủ nhà tiến vào vòng Play-off.

Chủ tịch VPF: "Hy vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Corona"

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cho biết, hy vọng Việt Nam sớm kiểm soát được dịch virus Corona để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong đó có Cup Quốc gia 2020 sẽ không bị lùi vô thời hạn.

Vòng 25 Premier League: M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để đuổi Chelsea

Việc Chelsea bị cầm hòa trên sân King Power trước Leicester City là cơ hội vàng để Manchester United áp sát tốp 4 cũng như cắt đuôi đối thủ, tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không thể làm được điều này khi phải chia điểm với Wolverhampton Wanderers trên sân nhà

Vòng 24 Ngoại hạng Anh: HLV Frank Lampard hài lòng với 1 điểm trước Arsenal

Mặc dù chỉ có được kết quả hòa khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà và chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn tỏ ra hài lòng khi cho rằng đội bóng của ông đã chơi một trận “tốt hơn trận trước”.

AFC "mách nước" cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với U23 Triều Tiên

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có những nhận xét về vấn đề mà các học trò của HLV Park Hang Seo đang gặp phải. Tuy nhiên, AFC vẫn ghi nhận một điểm sáng le lói từ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: “U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và đang quyết tâm rất cao"

Trong buổi tập trước trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ lượt cuối của bảng D, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để giành chiến thắng trong trận đấu tối 16/1.

Đình Trọng: "Chúng tôi có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo"

Trả lời website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trung vệ Trần Đình Trọng khẳng định Việt Nam vẫn đang có cơ hội lọt vào vòng bán kết U23 châu Á 2020, bất chấp kết quả hòa 0-0 trước Jordan tại lượt trận thứ 2, bảng D diễn ra hôm qua (13/1).

Hòa 0-0 trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo mất quyền tự quyết

Với kết quả hòa trước U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không thể tự quyết số phận của mình ở lượt trận cuối cùng tại VCK U23 châu Á 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !