Người cha shipper ngày ngày chở con gái 6 tháng tuổi cùng đi giao hàng

Vất vả khi vừa làm công việc shipper vừa chăm con gái nhỏ từ lúc 6 tháng tuổi, nhưng anh Liu cho rằng đây chính là hạnh phúc trong cuộc sống. 

Anh Li Yuanyuan, một nhân viên giao hàng ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày ngày đưa cô con gái 2 tuổi cùng đi giao hàng. Nhưng thực tế, chuyện anh Li đưa con đi làm cùng đã diễn ra từ khi cô bé mới 6 tháng tuổi. Những video được chia sẻ về cô bé ngồi trong chiếc thùng nhựa đựng hàng để ở phía dưới chỗ để chân của xe tay ga cùng bố chạy ngược xuôi đi giao hàng khắp thành phố đã làm lay động trái tim của người xem.  

Bé gái đáng yêu trong đoạn video có một "chiếc cũi" vô cùng đặc biệt đó chính là chiếc thùng nhựa mà bố cô bé vẫn thường dùng để đựng bưu phẩm và hàng hóa đi giao cho khách.

Cô bé 2 tuổi Li Fei’re đã đồng hành cùng người bố làm shipper trên mọi chặng đường từ khi mới 6 tháng tuổi. Dù phải rong ruổi ngoài đường và ngồi trong chiếc hộp khá chật hẹp, nhưng bé Li vẫn luôn tươi cười. Cô bé chính là người truyền nghị lực để bố mẹ có thể vượt qua mọi vất vả khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng con.

Khi mới 6 tháng tuổi, bé Li được bố đặt ngồi trong chiếc thùng nhựa đựng cùng tã bỉm và chai sữa pha sẵn. Một tay bế con gái nhỏ, một tay anh Li xách đồ lấy từ các cửa hàng để đi giao cho khách. Tới lúc cô bé được 2 tuổi, em đã có thể đứng phía trước hoặc ngồi phía sau để cùng bố đi làm.

Anh Li cho hay, con gái là người hiểu chuyện từ nhỏ. Thay vì khóc lóc, bé gái luôn hớn hở và tươi cười khi ngồi trong thùng hàng để đi làm cùng bố và không quên nở nụ cười tươi mỗi khi nhìn thấy bố.

“Xin chào mọi người, tôi là một nhân viên giao hàng và thường xuyên đi làm cùng con gái nhỏ của mình. Vì nhiều lý do, tôi đã đưa con gái Fei’er đi làm cùng từ tháng 5/2019. Chuyện này không hề dễ dàng, nhưng bố con tôi đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất và chúng tôi đã có những khoảng khắc ấm áp tình cha con. Bé con Fei’er đang lớn lên từng ngày. Tôi tin mình có thể mang tới cho con một tương lai tương sáng”, anh Li tâm sự.

“Có lần con cần được thay bỉm khi hai bố con đang trên đường đi giao hàng. Tôi đã tìm nơi nào sạch sẽ để giúp con thay tã mà không có. Trong khi đó, tôi còn đang vội đi giao hàng cho khách. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì những khó chịu con phải trải qua”, anh Li hồi tưởng.

Vợ anh Li làm việc tại một khu chợ bán đồ tươi sống. Do đó, hai vợ chồng chọn cách thay phiên nhau trông nom con gái nhỏ.

Mỗi buổi sáng, anh Li sẽ đánh thức con dạy và giúp con chuẩn bị cho hành trình rong ruổi trên đường cùng cha. Khi còn bé, cô bé Fei’er sẽ được bố cho ngồi vào thùng nhựa đựng hàng hoặc địu phía sau lưng. Còn hiện tại khi bé đã được 2 tuổi, bé có thể ngồi phía sau hoặc đứng phía trước cùng cha đi làm.

Từ 9 - 11h sáng, hai bố con anh Li cùng nhau đi giao hàng. Trước bữa trưa, anh Li sẽ giao lại con gái nhỏ cho vợ trông nom.

Theo anh Li, dù việc đưa con cùng đi làm là việc vô cùng khó khăn, nhưng hai vợ chồng anh không còn lựa chọn nào khác. Bé Fei’er được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi khi mới 5 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh Li đã dốc cạn tiền trong nhà để đi chữa bệnh cho con. Đây là lý do vợ chồng anh Li không còn cách nào khác là vừa chăm chỉ kiếm tiền, vừa tận tay chăm con gái.

Thậm chí, có lần con gái nhỏ nhỡ tay làm đổ cốc trà sữa, vì không để phí, anh Li đã cùng con gái uống nốt chỗ trà sữa còn sót lại trong túi.

Anh Li thừa nhận, ban đầu anh đã giấu chuyện khi để con gái nhỏ ngồi cách chỗ giao hàng vài mét trong lúc đi giao hàng tận tay khách hàng.

“Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi thấy tôi và con gái. Tôi không muốn bị người khác chú ý và tôi cũng không muốn mọi người hỏi mình những câu đại loại như: Vì sao anh lại mang con cùng đi giao hàng? Mẹ nó đâu? Bố mẹ anh không trông cháu cho à?”, anh Li nói.

Nhưng sau đó anh Li đã cởi mở hơn khi gặp được những khách hàng tốt bụng khi họ tặng con gái anh hoa quả hay đồ ăn vặt.

Sau 11h là khoảng thời gian vợ ăn không còn bận rộn ở chợ, cô sẽ đảm nhận công việc trông con. Cô mẹ cũng sẽ cùng mẹ làm việc ở chợ vào buổi chiều.

Anh Li chia sẻ thêm khi tới chợ, con gái thường ngồi ở góc quán mà không có đồ chơi hay bạn bè.

Câu chuyện và hình ảnh về cuộc sống thường nhật của hai cha con được anh Li chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm động. Thậm chí, nhiều người còn xin địa chỉ của anh Li để gửi tặng tiền và quà. Song anh Li đều từ chối vì nghĩ hoàn cảnh mình vẫn chưa cần tới các nguồn từ thiện.

Hiện gia đình anh Li đang sinh sống trong căn hộ rộng gần 10 m2. Cả 3 người nằm ngủ chung trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Giá thuê căn phòng là 300 nhân dân tệ (45 USD)/tháng. Nhưng anh Li cho hay cuộc sống cả nhà rất hạnh phúc.

“Tôi kiếm được khoảng 7.000 – 8.000 nhân dân tệ (1.070 – 1.200 USD) mỗi tháng. Chúng tôi sống trong căn hộ rộng chưa tới 10 m2. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra trong căn phòng hẹp. Cuộc sống dù đơn giản, nhưng vô cùng hạnh phúc. Tôi có vợ cùng đồng hành. Cô ấy chăm lo cho tôi bữa ăn hàng ngày và tôi còn có một cô con gái dễ thương, vô cùng hiểu chuyện. Tôi quan niệm hạnh phúc xuất phát từ những điều đơn giản nhất, chứ không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc’, anh Li tâm sự.

Trung Quốc: Gã đàn ông làm bé gái 10 tuổi có thai lĩnh án tù 12 năm

Trung Quốc: Gã đàn ông làm bé gái 10 tuổi có thai lĩnh án tù 12 năm

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị kết án 12 năm tù sau hành động cưỡng hiếp khiến bé gái 10 tuổi có thai.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !