Vượt Trung Quốc, Mỹ trở thành nước có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới

Tính đến ngày 26/3 (giờ địa phương), Mỹ đã vượt Trung Quốc và Italy trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới.

Cụ thể, theo số liệu Reuters có được, số ca nhiễm Covid-19 của Mỹ đã lên tới 81.378, trong khi đó Trung Quốc đứng thứ hai với 81.285 ca và Italy thứ ba với 80.539 ca.

Trong ngày hôm qua, Mỹ đã có số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục. Ảnh: AP

Theo Reuters, các bang New York và New Orleans cùng nhiều điểm nóng khác phải đối mặt với số người nhập viên tăng vọt, thiếu hụt về trang thiết bị y tế, nhân viên và giường bệnh. Các cơ sở y tế ở Mỹ đang còn rất ít máy thở và khẩu trang bảo vệ cũng như khả năng xét nghiệm ban đầu bị hạn chế.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê từ giới chức y tế địa phương và liên bang, ít nhất 1.178 người đã tử vong vì virus corona chủng mới ở Mỹ, hầu hết là những người cao tuổi và có bệnh lý nền.

Tại buổi họp báo, Thị trưởng New York Andrew Cuomo cho biết, hiện các máy thở trong các bệnh viên dùng để hỗ trợ những bệnh nhân nặng có khả năng bị thiếu khi các ca nhiễm tăng mạnh như hiện nay.

“Mọi viễn cảnh thực tế sẽ có thể gây quá tải cho hệ thống y tế. Số lượng máy thở mà chúng ta cần là rất lớn và hàng thì không phải có sẵn trong kho”, ông nói.

Ít nhất một bệnh viện tại New York đã bắt đầu phải thử nghiệm hình thức chia sẻ một máy thở cho hai bệnh nhân. Bác sĩ Craig Smith, trưởng khoa phẫu thuật Trung tâm y tế bệnh viện Columbia ở Manhattan cho biết nhân viên bệnh viện phải làm việc “ngày đêm” để giữ cho việc “chia sẻ máy thở” được vận hành trơn tru.

Trong khi bang New York được coi là tâm dịch ở Mỹ trong tuần này, thì bang Louisiana được cảnh báo sẽ là điểm nóng tiếp theo.

Tuệ Minh (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !