Vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lại giám sát tập trận

Truyền thông Triều Tiên đưa tin hôm nay (3/3), Chủ tịch Kim Jong-un vừa tiến hành giám sát một cuộc tập trận của lực lượng pháo tầm xa, sau khi Hàn Quốc tuyên bố Bình Nhưỡng có vụ phóng thử tên lửa lần đầu tiên năm 2020.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay, sau khi giám sát vụ thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng của đơn vị pháo tầm xa, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ “vô cùng hài lòng” và kêu gọi “một đội quân hùng mạnh sẵn sàng chiến đấu”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận của lực lượng pháo tầm xa hôm 2/3. (Ảnh: Yonhap)

“Chủ tịch Kim yêu cầu quân đội cần duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu toàn diện để bảo vệ bầu trời, mặt đất và vùng biển quốc gia không bị xâm phạm cũng như cần liên tục tăng cường năng lực chiến đấu, KCNA đưa tin. 

Trước đó, vào sáng sớm ngày 2/3, quân đội Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã cho phóng ít nhất là 2 vật thể chưa xác định vào biển Nhật Bản. Sau đó, vật thể Triều Tiên phóng được xác định là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2020.

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng từ bãi phóng tên lửa nằm ở thị trấn phía đông Wonsan. Vật thể đã bay xa khoảng 240 km và đạt độ cao tối đa là 35 km.

Sau vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 2/3.

Trong quá trình đàm phán với Mỹ, Triều Tiên từng cho hủy bỏ tiến hành các vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã nối lại hoạt động thử nghiệm sau khi các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ - Triều rơi vào bế tắc từ tháng 2/2019.

Về phần mình, Washington còn phớt lờ hạn chót vào cuối năm 2019 mà Bình Nhưỡng đưa ra liên quan tới việc Mỹ cần thay đổi phương thức đối thoại hoặc Triều Tiên sẽ dừng đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Song Mỹ cũng đã đưa ra đề xuất sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế cho Triều Tiên.

Hồi cuối năm 2019, Triều Tiên đã cho tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí và lần gần nhất diễn ra vào tháng 11/2019. Vào thời điểm đó, Triều Tiên đã cho phóng hai vật thể tầm ngắn ra biển Nhật Bản.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !