'Vũ khí mới' của các sát nhân máu lạnh ở Ấn Độ

Những con rắn độc trở thành "vũ khí mới" đang được các sát nhân máu lạnh sử dụng phổ biến để giết người ở Ấn Độ. 

Các tòa án ở Ấn Độ đang cảnh báo xu hướng tội phạm máu lạnh dùng rắn để giết nạn nhân đang ngày càng trở nên phổ biến. Hành vi này nhằm biến một vụ mưu sát thành tai nạn không may bị rắn cắn chết.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), gần đây nhất, hôm 11/10, tòa án ở bang Kerala đã kết tội một chuyên gia về động vật hoang dã vì hành vi giết vợ hồi tháng 5/2020.

{keywords}
Rắn độc trở thành "vũ khí mới' được các sát nhân máu lạnh ở Ấn Độ dùng để giết người. (Ảnh minh họa)

Bị cáo trước đó đã để một con rắn hổ mang bị bỏ đói suốt một tuần nhằm tăng tính hung hãn của con vật vào giường khi người vợ đang ngủ say. Chính người đàn ông này đã đưa thuốc an thần cho vợ uống, nên cô này đã ngủ mê mệt.

Người đàn ông có tên Sooraj (27 tuổi) đã mua con rắn hổ mang khoảng 2 tháng sau lần giết hụt người vợ Uthra bằng rắn lục. Dù bị con rắn lục cắn, nhưng người vợ đã may mắn bình phục. Tuy nhiên, đến lần bị con rắn hổ mang tấn công, nạn nhân đã không qua khỏi.

Phát biểu tại tòa án, theo các chuyên gia, bình thường một vết rắn cắn tự nhiên hoặc ngẫu nhiên chỉ dài 1,8cm. Nhưng trong trường hợp này, vết cắn lại dài gần 2,8cm. Điều đó cho thấy khả năng Sooraj đã khiêu khích con rắn hổ mang.

Phán quyết của tòa án Kerala được đưa ra chỉ sau vài ngày, các thẩm phán Tòa án Tối cao đưa ra lời cảnh báo về "xu hướng mới" đáng lo ngại ở bang Rajasthan, nơi rắn đang được sử dụng làm vũ khí phổ biến để giết người.

Các thẩm phán ở bang Rajasthan đang xem xét đơn xin tại ngoại của Krishna Kumar, một trong 3 người từng bị buộc tội giết người.

Luật sư của Kumar là Aditya Chaudhary đã đặt ra câu hỏi với các thẩm phán rằng: "Có thể buộc tội một người khi mà anh ta không xuất hiện gần hiện trường và cũng không tìm thấy vũ khí giết người hay không?".

Các thẩm phán đã trả lời rằng, “Có. Nếu như vũ khí giết người là một con rắn”.

Chính vì lý do này, các thẩm phán đã bác bỏ lập luận của luật sư Chaudhary về việc không có mối liên hệ giữa Kumar với tội danh giết người chỉ vì anh ta chưa bao giờ đến nhà nữ nạn nhân Subodh Devi, người đã bị sát hại ở bang Rajasthan vào năm 2019.

Trong vụ án này, người con dâu của bà Devi là cô Alpana đã có quan hệ tình cảm bất chính với một người đàn ông khác, trong thời gian con trai của bà Devi nhập ngũ. Chính bà Devi đã phát hiện sự việc và yêu cầu người con dâu Alpana chấm dứt tình cảm với người lạ. Tuy nhiên, Alpana và bạn trai được cho đã tới một cửa hàng bán rắn cùng với người bạn chính là Kumar để mua một con rắn với giá 10.000 rupee (132 USD). Họ đã để con rắn vào trong chiếc túi gần giường ngủ của bà Devi. Cuối cùng, con rắn đã cắn người phụ nữ và gây tử vong.

Dù những cái chết mà nguyên nhân vì bị rắn cắn đang trở nên phổ biến ở bang Rajasthan, song cảnh sát phát hiện vào đúng ngày bà Devi qua đời, người con dâu Alpana và bạn trai đã trao đổi 124 cuộc điện thoại với nhau.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Ấn Độ có khoảng 58.000 người bị rắn cắn.

Người phụ nữ Ấn Độ phải trả giá bằng cả mạng sống vì quá mê tín

Người phụ nữ Ấn Độ phải trả giá bằng cả mạng sống vì quá mê tín

Chỉ vì quá mê tín, người phụ nữ ở Ấn Độ đã tự quấn con rắn quanh cổ và không may bị cắn nhiều lần dẫn tới tử vong. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !