Vỡ mộng vào Đại học, nam sinh có hành động gây kinh hoàng

Chán ghét cho rằng bản thân không thể đỗ vào Đại học, nam sinh 17 tuổi ở Nhật Bản đã cầm dao chém 3 người bị thương. 

Cảnh sát thành phố Tokyo thực hiện lệnh bắt giữ mới đối với một nam thiếu niên (17 tuổi) vào ngày 5/2 liên quan tới vụ tấn công bằng dao ngay trước cổng Đại học Tokyo khiến 3 người bị thương vào tháng trước.

{keywords}
Hiện trường vụ tấn công bằng dao trước Đại học Tokyo khiến 3 người bị thương. (Ảnh: Kyodo)

Jiji đưa tin, nam sinh năm thứ 2 tại trường cấp 3 ở thành phố Nagoya bị bắt giữ trước nghi ngờ cố ý giết một người đàn ông (72 tuổi) và là 1 trong 3 nạn nhân bị thương trong vụ tấn công trước Đại học Tokyo vào ngày 15/1. Nam sinh cũng bị cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát Vũ khí và Kiếm của Nhật Bản.

Theo Sở Cảnh sát thành phố Tokyo, nạn nhân 72 tuổi đã bị đâm vào lưng và bị thương nghiêm trọng, nhưng tình hình hiện ổn định,

Nam sinh bị bắt ngay tại hiện trường. Người này cũng bị nghi ngờ âm mưu giết hại 2 nạn nhân khác đều là học sinh cấp 3 khi họ tới tham gia kỳ thi đầu vào của Đại học Tokyo.

Theo nguồn tin thân thiết với nhóm điều tra, cảnh sát đã phát hiện nam sinh dùng điện thoại để tìm hiểu về những vụ án kinh hoàng xảy ra trong quá khứ trước khi ra tay thực hiện vụ tấn công.

Sau khi bị bắt, nam sinh khai với cảnh sát rằng hắn muốn được vào học tại Đại học Tokyo và trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, hắn mất tự tin vì kết quả học tập không được cải thiện từ một năm trước.

Do chán ghét bản thân, nam sinh cho hay còn muốn tự sát sau khi ra tay sát hại nhiều người vô tội.

“Học tập có thể đã trở thành giá trị sống duy nhất của đối tượng. Anh ta từng có kết quả học tập tốt ở những năm cấp 2, nhưng mọi chuyện xấu đi khi vào học cấp 3. Điều này khiến cậu ấy hình thành tư tưởng cực đoan khi cho rằng chỉ có thể chết vì không đỗ được vào Đại học Tokyo”, ông  Yasumasa Kosaka, Giáo sư tâm lý tại Đại học Wako lý giải.

Nhiều vụ án kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ

Nhiều vụ án kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ

Giết vợ để lấy tiền trả nợ; Hãm hại 2 con nhỏ để lấy vợ mới là 2 trong số những vụ án kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ trong năm qua. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !