Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ góp phần tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cùng đoàn tại khu xử lý ô nhiễm của sân bay Biên Hòa. |
Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từ ngày 16-17/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis là nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã gặp Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, chào Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân tại TP.HCM và đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm Dioxin tại sân bay Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: "Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực: an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, các hoạt động gìn giữ hòa bình, tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hợp tác tẩy độc môi trường nhiễm dioxin, đặc biệt là trong khu vực nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa".
"Khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi đánh giá cao đóng góp của Hoa Kỳ về vấn đề này và hoan nghênh việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục đóng góp để tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa", bà Lê Thị Thu Hằng nói.
Sân bay Biên Hòa là nơi nhiễm dioxin trọng điểm nhất tại Việt Nam, tại khu vực này có khoảng 0,5 triệu mét khối đất nhiễm dioxin, tập trung chủ yếu tại phía Nam và Tây sân bay.
Năm 2010 Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Sau đó Bộ tư lệnh hóa học đã phối hợp với các cơ quan tổ chức đào xúc, chôn lấp 100.000 m2 đất trên diện tích 4,3 ha nhiễm dioxin. Đến năm 2016 đơn vị này tiếp tục chôn lấp, cô lập thêm 60.000 m3 đất ô nhiễm.
Tới năm 2017 Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện dự án rà phá bom mìn, đồng thời xây dựng hạ tầng, đường giao thông và khoanh vùng lan tỏa dioxin và di dời doanh trại, công trình quân sự ra khỏi khu vực này.
Vào tháng 5/2018 Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Quân chủng phòng không – Không quân đã ký thỏa thuận xử lý dioxin. Đây là dự án tổng thể để xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa, với chi phí khoảng 390 triệu USD, dự kiến hoàn thành sau 10 năm.
Chuyến thăm lần thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến Việt Nam trong năm 2018 đánh dấu những bước tiến dài trong quan hệ hai nước. Trước đó vào tháng 1 năm nay, ông Mattis đã đến thăm Hà Nội, không lâu trước dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân được tiến hành. Ba tháng sau đó, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Đà Nẵng, đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Việt Nam một tàu săn bay Mỹ xuất hiện ở cảng biển Việt Nam.