Video: Ông Putin mục sở thị gần 100 vũ khí của phiến quân Syria bị Nga tịch thu

Hôm 18/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới dự một cuộc triển lãm gần 100 loại vũ khí và thiết bị quân sự của lực lượng phiến quân Syria bị quân đội Nga tịch thu trong quá trình chiến đấu ở Syria,

Hãng tin AMN cho hay theo Bộ Quốc phòng Nga, gần 100 loại vũ khí từ súng lục cho tới súng phóng lựu được sản xuất tại 18 quốc gia như Áo, Bỉ, Anh, Mỹ, Israel và Pháp được trưng bày trong cuộc triển lãm diễn ra ở Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin tới dự cuộc triển lãm trưng bày gần 100 loại vũ khí của phiến quân Syria bị quân đội Nga tịch thu.

Trong số những vũ khí được giới thiệu với Tổng thống Putin có các chốt chỉ huy quân sự được trang bị trạm radio kỹ thuật số module, các thiết bị nổ vốn được trá hình như đồ chơi trẻ em, các bình đựng nước hay những vật dụng đời thường được phiến quân Syria chế tạo.

Ngoài ra, buổi triển lãm còn trưng bày các máy bay không người lái (UAV) đã bị Nga vô hiệu hóa trong quá trình chiến đấu ở Syria. Các xe bọc thép chứa thuốc nổ, hàng loạt chất độc như khí mù tạt cũng nằm trong số vũ khí được giới thiệu với Tổng thống Nga. 

Ngoài các thiết bị vũ khí, ông Putin còn xem qua nhiều tài liệu được quân cảnh Nga tịch thu từ tay phiến quân Syria. Nội dung của những tài liệu này là những thuyết giáo mang tính cực đoan và cả cờ in hình các tổ chức khủng bố ở Syria.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng được giới thiệu về các mặt hàng cứu trợ gửi tới Syria theo chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế nhưng lại bị quân nổi dậy Syria cướp bóc và sau đó, Nga tịch thu lại.

Video: Ông Putin mục sở thị gần 100 vũ khí của phiến quân Syria bị Nga tịch thu

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !