Vì sao Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng về địa điểm tổ chức thượng đỉnh với Mỹ?
Vào đêm ngày 10/5, Tổng thống Trump đã chia sẻ trên Twitter rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ được tổ chức ở Singapore vào ngày 12/6.
“Chúng tôi sẽ cùng cố gắng biến cuộc gặp này thành thời khắc vô cùng quan trọng đối với nền hòa bình thế giới”, Yonhap dẫn lời chia sẻ của ông Trump trên Twitter.
Ngay sau dòng chia sẻ của Tổng thống Mỹ, hàng loạt hãng truyền thông quốc tế cùng đưa tin ngoại trừ Triều Tiên. Điều này cũng chứng minh “thói quen” của truyền thông Triều Tiên khi để “nhà lãnh đạo tối cao” là người tuyên bố những thông tin quan trọng.
Cụ thể, liên quan tới cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lịch sử vào ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ông Kim, truyền thông Hàn Quốc đã ngay lập tức công bố kết quả đàm phán cấp Bộ trưởng giữa hai nước cách ngày chính thức diễn ra sự kiện quan trọng tận một tháng. Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều chỉ cách 10 ngày diễn ra sự kiện.
Theo đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu trong phiên họp của đảng Lao động Triều Tiên rằng, cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.