Vì sao ông Trump từ bỏ ý định thành lập đảng của riêng mình?

Fox News đưa tin, hôm 25/1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ ý định thành lập một chính đảng lớn thứ ba ở nước này để cạnh tranh với đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Theo cố vấn cấp cao trong chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ, ông Jason Miller, ông Trump đã nói rằng ông ấy sẽ chỉ đạo lực lượng của mình để giúp đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện năm 2022.

{keywords}
Ông Trump được cho là đã từ bỏ ý định thành lập đảng chính trị của riêng mình. (Ảnh: AP)

Đồng thời, ông Miller nhấn mạnh rằng không có gì được lên kế hoạch ngoài những nỗ lực trong vấn đề này.

Trước đó, Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết, trong những ngày gần đây, ông Trump đã thảo luận về việc thành lập một đảng chính trị mới, mà ông muốn gọi là “Đảng Yêu nước”.

Theo đó, có thông tin cho rằng ông Trump đã thảo luận vấn đề này với các trợ lý và những người thân tín khác. Wall Street Journal nhận định, việc thành lập một đảng mới sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể. Đồng thời, ông Trump cũng đang có một số lượng lớn những người ủng hộ, đây là những người không tham gia vào chính trường của đảng Cộng hòa trước khi ông lên nắm quyền.

Mới đây, Cựu Tổng thống Trump rời Nhà Trắng vào sáng 20/1, vài giờ trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào trưa cùng ngày. Ông Trump là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên trong hơn một thế kỷ không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Hiện tại ông Trump được cho là sẽ sống chủ yếu ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Washington. Một số trợ lý Nhà Trắng sẽ tiếp tục làm việc cho ông Trump ở khu nghỉ dưỡng này.

Mới đây, tờ The Hill cho biết, chỉ trong 3 ngày đầu nhiệm sở, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 30 sắc lệnh và hành động hành pháp, nhiều hơn tổng số sắc lệnh 18 cựu tổng thống ban hành và chỉ ít hơn 3 sắc lệnh so với số sắc lệnh hành pháp mà ông Trump từng ban hành trong 100 ngày đầu nhiệm sở.

Ông Biden được cho là sẽ tiếp tục ký một loạt sắc lệnh nữa trong tuần thứ hai nhiệm sở, trong đó nhiều sắc lệnh nhằm đảo ngược một số chính sách của chính quyền tiền nhiệm.

Sắc lệnh tổng thống, hay sắc lệnh hành pháp, là văn bản luật do tổng thống ban hành mà không cần sự thông qua của lưỡng viện quốc hội. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, ông Trump đã ký gần 220 sắc lệnh, chỉ ít hơn một chút so với số sắc lệnh trong 8 năm nhiệm sở của người tiền nhiệm Barack Obama. Tuy vậy, những di sản chính sách này của ông Trump đã nhanh chóng bị đảo ngược ngay khi ông Biden nhậm chức.

Tổng thống Biden lần đầu xuất hiện cùng gia đình sau lễ nhậm chức

Tổng thống Biden lần đầu xuất hiện cùng gia đình sau lễ nhậm chức

Nhà Trắng đưa tin, vào chiều Chủ nhật (24/1), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng gia đình tham dự buổi lễ tại Nhà thờ Holy Trinity (Ba Ngôi) ở Washington.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !