Vì sao ông Trump thay đổi suy nghĩ về thượng đỉnh Mỹ - Triều chỉ sau một ngày?

Chỉ sau một ngày tuyên bố hủy cuộc họp với Triều Tiên, hôm 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn có thể diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Reuters cho hay theo ông Trump, việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể được tiến hành là do Washington đã nhận được hồi đáp từ phía Bình Nhưỡng liên quan tới chuyện vẫn sẵn sàng đối thoại.

Khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều vẫn sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

“Đó là tuyên bố đáng hoan nghênh của họ. Chúng tôi mong chờ sự kiện có thể diễn ra vào ngày 12/6. Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi muốn làm chuyện này”, ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng.

Sau nhiều năm tình trạng căng thẳng liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không ngừng gia tăng, ông Trump và ông Kim đã đồng thuận tiến hành cuộc họp đầu tiên tại Singapore và dự kiến diễn ra vào ngày 12/6. Kế hoạch họp bàn được đưa ra sau nhiều tháng hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều liên tiếp có những tuyên bố đe dọa tấn công quân sự lẫn nhau. Thậm chí, Triều Tiên khẳng định sở hữu loại tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Trong bức thư gửi tới ông Kim hôm 24/5, Tổng thống Mỹ Trump cho biết sẽ hủy cuộc họp thượng đỉnh sau khi Triều Tiên nhiều lần có những lời “khiêu khích công khai”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đã bày tỏ sự tiếc nuối sau quyết định của hủy họp của ông Trump đồng thời nhấn mạnh, Bình Nhưỡng vẫn rộng mở cánh cửa đối thoại “dù theo cách thức hay thời gian nào”.

Ông Kim Kye Gwan cũng khẳng định, Triều Tiên từng đánh giá cao quyết định tiến hành họp thượng đỉnh mà ông Kim đưa ra.

“Chúng tôi từng hy vọng rằng cái gọi là ‘công thức của ông Trump’ sẽ giúp hai bên gạt bỏ những lo lắng và tuân thủ theo yêu cầu của cả hai bên. Đây cũng sẽ là con đường khôn ngoan để tạo nên hiệu quả lâu dài nhằm giải quyết vấn đề”, ông Kim Kye Gwan nói.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !